7.7 sẽ có kết quả thi THPT quốc gia

Trao đổi với báo Dân Việt, ông Mai Văn Trinh – Cục trưởng Cụ quản lý chất lượng giáo dục (Bộ GD ĐT) cho biết, chậm nhất đến ngày 6.7 các địa phương phải kết thúc việc chấm thi và gửi kết quả về Bộ GD ĐT để ngày 7.7 sẽ công bố kết quả.

Theo ông Trinh, việc chấm thi sẽ được thực hiện hết sức nghiêm túc. Cụ thể, đối với bài tự luận (môn Văn) sẽ thực hiện chấm 2 vòng độc lập, song song với đó là chấm kiểm tra cùng tiến độ với chấm độc lập tối thiểu 5% bài thi để kịp thời phát hiện những sai sót nhằm điều chỉnh.

“Trong điều kiện cần thiết sẽ tiến hành chấm thẩm định lại với quy trình chặt chẽ. Cố gắng các hội đồng thi hoàn chỉnh dữ liệu gửi về ban chỉ đạo thi vào ngày 6.7 để ban chỉ đạo thi đưa dữ liệu lên hệ thống. Sau đó, ban chỉ đạo thi còn thực hiện kiểm tra một lần nữa bằng phương pháp đối sánh. Khi dữ kiệu đã được xác định là hoàn toàn chính xác thì theo lịch trình, ngày 7.7 các hội đồng thi công bố kết quả” – ông Trinh nói.

Ông Trinh cũng cho biết, việc công bố kết quả năm nay cũng được phân bố cho 63 hội đồng thi như năm trước để đảm bảo sự trôi chảy, tránh ách tắc. Hiện nay, công tác chuẩn bị cho khâu chấm thi, công bố kết quả đã được các địa phương sẵn sàng.

Thứ trưởng Bộ GD ĐT Bùi Văn Ga cho biết, để đảm bảo kết quả thi hoàn toàn trung thực, khách quan, trong suốt quá trình chấm thi, Bộ sẽ cử các đoàn thanh tra của Bộ tới các điểm chấm thi của các tỉnh để giám sát công tác chấm. Ngoài ra, các trường ĐH cũng sẽ tham gia công tác chấm thi, cũng như các đoàn thanh tra, giám sát của Bộ đối với công tác chấm thi tại các sở giáo dục các tỉnh.

Đối với các môn thi trắc nghiệm, việc chấm thi sẽ được thực hiện hoàn toàn bằng phần mềm máy tính. Để đảm bảo không sảy ra các trục trặc kỹ thuật, không nhận biết được những câu thí sinh tô chì mờ, gây thiệt thòi cho thí sinh, Thứ trưởng Ga khẳng định, khi phát hiện những lỗi như vậy, máy tính sẽ báo lỗi và cán bộ chấm thi, giám sát chấm thi sẽ điều chỉnh bằng tay để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh. Sau khi có kết quả, nếu thí sinh cảm thấy điểm thi lệch quá nhiều so với dự đoán của mình có thể làm đơn phúc khảo.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/77-se-co-ket-qua-thi-thpt-quoc-gia-782143.html