7.000 lít dầu trên tàu bị nạn ở Cù Lao Chàm đã được hút ra

Đến sáng nay 28/3, Trung tâm Ứng phó sự cố môi trường Việt Nam khu vực miền Trung đã hút 7.000 lít dầu DO trên tàu Giang Anh 18 ra ngoài. Việc hút thành công số dầu trên đã ngăn chặn sự cố tràn dầu, không gây ảnh hưởng đến vùng biển Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm.

Trước đó, 6h30 ngày 24/3, tàu Giang Anh 18 chở 2.960 tấn xi măng đang trên hành trình Hải Phòng đến Chu Lai, khi đến vùng biển Cù Lao Chàm (thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam) thì bị vào nước, nghiêng 40 độ trái, có nguy cơ bị chìm. Lúc này trên tàu có 9 thuyền viên và hơn 7.000 lít dầu DO trong thùng chứa.

Nhà chức trách xác định, khi đâm vào đá ngầm, tàu bị thủng 2 lỗ. Phần mũi và hầm hàng gác lên đá nên tàu bị gãy đôi, 1 phần cabin chìm. 7.000 lít dầu trong thùng chứa đã được khóa nên không tràn ra ngoài.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Đoàn Nguyên - Anh Khoa

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/7000-lit-dau-tren-tau-bi-nan-o-cu-lao-cham-da-duoc-hut-ra-216042.htm