62 năm thảm họa da cam ở Việt Nam: Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

Những năm qua, sự quan tâm của Đảng, NN luôn là sự động viên, cổ vũ to lớn để nạn nhân chất độc da cam vượt qua khó khăn, mặc cảm, vươn lên hòa nhập cộng đồng.

Những năm qua, sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước luôn là sự động viên, cổ vũ to lớn để các nạn nhân chất độc da cam vượt qua khó khăn, mặc cảm, vươn lên hòa nhập cộng đồng.

Máy bay Mỹ rải chất độc da cam/dioxin xuống miền Nam Việt Nam

Báo Nhân Dân phối hợp với Tỉnh ủy Hà Nam và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, tổ chức Lễ trao tặng 5 ngôi nhà tình nghĩa cho các nạn nhân chất độc da cam ở địa phương.

Chị Trương Thị Thi, thôn Nghĩa Phong, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, bị di chứng chất độc da cam/dioxin năm 2002.

Giờ học của em Trần Thị Hoan, học sinh khuyết tật do di chứng chất độc da cam/ dioxin được chăm sóc, nuôi dưỡng miễn phí tại Làng Hòa Bình, Từ Dũ, TP. Hồ Chí Minh năm 2008

Anh Trần Văn Phú, xã Vĩnh Hòa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre bị teo liệt bẩm sinh cả 2 chân, phải vận động bằng đầu gối do di chứng chất độc da cam/dioxin từ cha mẹ là dân thường, sinh sống trong vùng bị rải chất độc hóa học. Vượt lên nỗi đau, anh nỗ lực luyện tập, học nghề trồng cây giống, hoa cảnh, mở dịch vụ buôn bán nhỏ tại nhà, có thu nhập ổn định năm 2010.

Anh Nguyễn Sơn Lâm sinh năm 1982, quê Quảng Ninh, bị teo cả hai chân do di chứng chất độc da cam/dioxin từ người cha tham gia chiến trường miền Đông Nam Bộ. Với ý chí và nghị lực vượt lên số phận, sống lạc quan, sống có ích cho đời, Sơn Lâm đã nỗ lực học tập, hoàn thành 2 bằng đại học và tích cực tham gia các hoạt động xã hội đóng góp sức lực, trí tuệ cho cộng đồng.

Bà Vũ Thị Dơn xóm Chùa, xã Khánh Nhạc huyện Yên Khánh có 2 con gái sinh năm 1969 và 1975, đều bị bệnh tâm thần do ảnh hưởng chất độc da cam/dioxin.

Ông Phạm Hồng Phong, xóm 8, xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh,tỉnh Ninh Bình, có 3 người con đều nhiễm chất độc da cam/dioxin, 2 người con đã mất, còn lại cô con gái bị bại liệt, tâm thần.

Trung tâm xông hơi, giải độc và phục hồi chức năng của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đà Nẵng, tiến hành phương pháp thanh lọc độc tố dioxin từ cơ thể người dựa trên cơ chế tuần hoàn, trao đổi chất của cơ thể con người góp phần cải thiện sức khỏe cho hàng trăm cựu chiến binh, nạn nhân chất độc da cam.

Các nạn nhân da cam được học nghề làm hoa voan tại cơ sở 3 của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đà Nẵng. Nhờ đó, những mảnh đời không may mắn này đã vượt khó vươn lên trong cuộc sống và hòa nhập cộng đồng.

Ngoài các hoạt động nuôi dưỡng, Trung tâm Nuôi dưỡng phục hồi chức năng cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Tây Ninh còn dạy trẻ viết chữ, phân biệt các loại màu, thời gian, các loại thực phẩm thường được sử dụng trong ăn uống, các vật dụng trong sinh hoạt năm 2016.

Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin và trẻ em khuyết tật tỉnh Quảng Nam chăm sóc bán trú cho hàng chục trẻ của thành phố Tam Kỳ, huyện Núi Thành và huyện Phú Ninh.

Hội chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình phố hợp cùng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Kim Sơn.

Các nạn nhân da cam được chăm sóc sức khỏe, tập vận động tại cơ sở 3 của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đà Nẵng.

Hơn 5.000 người là tình nguyện viên chữ thập đỏ, nhân viên tại các doanh nghiệp, người dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia đi bộ đồng hành hưởng ứng Tháng hành động “Vì nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật nghèo” năm 2019.

Ông Nguyễn Thế Đường nhận con bò trị giá 20 triệu đồng từ nguồn tiền do Hội Nạn nhân da cam tỉnh Hà Giang quyên góp từ các nhà hảo tâm.

Thực hiện lót lớp vật liệu cách ly, chống thấm để xử lý đất nhiễm chất độc dioxin tại sân bay A So, tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Trẻ em Làng Hòa Bình, nạn nhân chất độc da cam/dioxin tặng quà lưu niệm các đại biểu Nhật Ban tham dự Triển lãm ảnh về nạn nhân chiến tranh tại Nhật Bản và Việt Nam.

Đoàn Nghị sỹ Quốc hội Mỹ do Hạ nghị sỹ Ted Yoho, Chủ tịch Tiểu ban châu Á và Thái Bình Dương thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ làm Trưởng đoàn, đến thị sát công trường Dự án Xử lý môi trường ô nhiễm dioxin khu vực sân bay Đà Nẵng năm 2017.

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tặng quà nạn nhân da cam tỉnh Sóc Trăng năm 2019.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam bà Caryn R. McClelland thực hiện nghi thức khai trương khu nhà làm việc của dự án xử lý dioxin sân bay Biên Hòa năm 2019.

T

Thiếu tướng Bùi Anh Chung, Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không- Không quân và bà Bonnie Glick, Phó Tổng Giám đốc toàn cầu Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ ký kết bàn giao mặt bằng Dự án xử lý ô nhiễm dioxin khu vực sân bay Biên Hòa ngày 1/11/2019.

Đại diện Quân chủng Phòng không-Không quân ký kết biên bản bàn giao đất ô nhiễm dioxin phía trong sân bay Biên Hòa cho Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ để tiến hành xử lý trong giai đoạn tiếp theo năm 2021.

Thăm hỏi, tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Bạc Liêu năm 2022.

Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Sóc Trăng trao vốn hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật do phơi nhiễm chất độc hóa học để phát triển kinh tế gia đình năm 2020.

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis thăm địa điểm xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa, Đồng Nai. Nơi Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (Ban Chỉ đạo 701) cùng Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) triển khai dự án năm 2018.

www.vietnamplus.vn

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/62-nam-tham-hoa-da-cam-o-viet-nam-chung-tay-xoa-diu-noi-dau-da-cam-266115.html