6 lời khuyên đắt giá từ những phụ nữ thành đạt

Những người cực kỳ thành công thường nhấn mạnh vào các yếu tố như làm việc chăm chỉ và đam mê. Điều đó đúng nhưng khó có thể lập ra một danh sách những việc cần làm nếu chỉ dựa vào 2 tiêu chí trên. Vậy các bước cần thiết để đạt được mục tiêu là gì?

Những người phụ nữ thành đạt dưới đây sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi này:

Shonda Rhimes: Bắt đầu thực hiện những việc bạn muốn làm ngay hôm nay

Thiên tài đứng đằng sau hàng loạt những chương trình ăn khách nhất của Mỹ trong 1 thập kỷ qua nói rằng chờ đợi công việc trong mơ chỉ dẫn đến thất bại. “Bạn muốn làm nhà văn? Một nhà văn là người ngày nào cũng viết, vậy nên hãy bắt đầu viết đi” Bà nói trong buổi lễ tốt nghiệp của trường Đại học Dartmouth năm 2014. “Bạn đang chưa có việc làm. Tìm việc đi. Bất cứ việc gì”.

Đừng chỉ biết ngồi ở nhà chờ cơ hội “thần thánh” xuất hiện. Bạn nghĩ bạn là ai? Hoàng tử William (Anh) chắc. Không phải đúng không. Tìm việc đi! Đi làm đi! Bà nhấn mạnh “Làm một việc gì đó trước khi bạn tìm được việc khác (mà bạn thích)”.

Indra Nooyi: Có 1 kỹ năng bỏ túi

CEO của Pepsico nói rằng bạn nên có 1 kỹ năng bỏ túi, một tài năng làm bạn được biết đến và có thể phát triển hơn trong tương lai. Bà cho biết khả năng “A cộng” của mình, giải thích các vấn đề phức tạp bằng những từ ngữ đơn giản, đã giúp bà nổi bật ở Pepsico.

Mọi người nên nhìn vào bạn và nói “Với vấn đề này, người duy nhất có thể trả lời hoặc đóng góp là Dan”, Bà nói với Tổng biên tập trang Linkedin Daniel Roth.

Kerry Washington: Đừng nản chí vì khó khăn

Nữ diễn viên nổi tiếng chia sẻ rằng đôi lúc, những quyết định đúng đắn nhất trong đời xuất hiện từ việc từ bỏ tình trạng status quo (giữ nguyên hiện trạng).

“Bạn có thể làm theo kịch bản của 1 người khác, cố gắng làm những việc khiến người khác hài lòng, tránh những việc không thoải mái và cứ giữ nguyên hiện trạng“, Cô mở đầu bài phát biểu của mình trong lễ tốt nghiệp đại học George Washington.

“Hoặc bạn có thể nhìn vào những gì mình đã làm được ngày hôm nay, dùng nó làm động lực cho việc dấn thân về phía trước, và viết nên câu chuyện của mình”.

Barbara Corcoran: Dừng ngay việc trì hoãn

Đại gia bất động sản và giám khảo chương trình đầu tư “Shark Tank” cho biết việc liên tục trì hoãn những điều quan trọng cần làm là cách dễ nhất để hủy hoại sự nghiệp của bạn.

“Tính chần chừ là kẻ thù lớn nhất của thành công”, bà viết trên Facebook “Nó làm xẹp năng lượng và thậm chí đôi lúc còn dẫn đến sự nản lòng. Nên hãy làm việc đi!”

Tyra Banks: Học cách nhận biết khi nào nên lắng nghe chỉ trích, khi nào nên bỏ qua

Đối với cô siêu mẫu, kiêm nhà sản xuất chương trình và doanh nhân này, việc phê bình không phải lúc nào cũng là chuyện xấu.

“Thỉnh thoảng bạn bỏ qua những lời chỉ trích, nhưng đôi lúc bạn lại cần chú ý”. Việc cần làm là tìm ra nguồn gốc của lời chỉ trích.

“Đó là những phê bình mang tính xây dựng mà thực sự có thể giúp bạn phát triển dù nó ảnh hưởng đến cái tôi của bạn, hay đó chỉ là một người dựng chuyện vì muốn làm bạn buồn”, cô chia sẻ

Sheryl Sandberg: Rèn luyện sự tự tin mỗi ngày

Giám đốc điều hành của Facebook, tác giả của cuốn “Lean in” (Dấn thân) nói rằng người chuyên nghiệp cần nhắc nhở chính mình về khả năng của bản thân.

“Sự tự tin và khả năng lãnh đạo chính là sức mạnh”, bà phát biểu tại Lễ vinh danh những phụ nữ trong ngành công nghệ Grace Hopper hồi tháng 10. “Bạn cần học cách dùng chúng hoặc đánh mất chúng.”

Nguồn NDH: http://ndh.vn/6-loi-khuyen-dat-gia-tu-nhung-phu-nu-thanh-dat-20170219101325726p5c128.news