5 tài năng khiến Man United 'tiếc đứt ruột' khi bán sớm

Vòng 10 Premier League, Man United đã phải chấp nhận trận hòa 0-0 với Burnley, trong ngày mà 'người cũ' của họ, Tom Heaton và Michael Keane đã có màn trình diễn quá tuyệt vời.

Nhìn lại, đã có không ít tài năng rực sáng sau khi bị Man United bán đi.

Ryan Shawcross

Shawcross chỉ ra sân 2 lần, từ ghế dự bị tại League Cup trong màu áo Man United dưới sự dẫn dắt của Sir Alex Ferguson. Dù vậy, khi anh rời khỏi Old Trafford vào tháng Giêng năm 2008, có không ít người hâm mộ Quỷ đỏ phải thất vọng.

Trong 8 năm gắn bó với Stoke City, Shawcross đã chứng tỏ anh là một trong những trung vệ hàng đầu Premier League. Man United có lẽ rất tiếc nuối khi chứng kiến Shawcross trưởng thành vượt bậc như vậy, bởi những người được họ tin tưởng, như Chris Smalling, Phil Jones và Jonny Evans đều không đáp ứng được kì vọng.

2. Tom Heaton

Dấu ấn của Tom Heaton ở Man United gần như chỉ là con số 0. Trong khoảng thời gian còn là thủ môn của Quỷ đỏ, Heaton đã bị đem cho mượn đến 6 lần. Tuy nhiên, trong lần đối đầu với đội bóng cũ, thủ môn này đã trở thành nỗi ám ảnh thật sự. Hàng loạt pha cứu thua xuất sắc của Heaton giúp Burnley cầm hòa ngoạn mục trước Man United ở vòng 10 Premier League .

11 pha cứu thua đó chứng tỏ Tom Heaton xứng đáng được gọi vào đội tuyển quốc gia Anh, dù anh đã ở tuổi 30. Sự xuất sắc của Heaton cũng sẽ tạo nên sự khích lệ lớn cho thủ môn dự bị của Man United hiện tại, Sam Johnstone.

3. Danny Drinkwater

Man United từng đặt niềm tin vào Tom Cleverley hay Darron Gibson, và để Drinkwater ra đi trong nuối tiếc. Mùa trước, tiền vệ người Anh này có những đóng góp vô cùng quan trọng trong ngôi vô địch thần kỳ của Leicester City. Drinkwater không chỉ mạnh mẽ trong tranh chấp, mà còn có khả năng kiến tạo không tồi. Nếu giữ Drinkwater ở lại, có lẽ Man United đã không cần phải mua những Fellaini, hay Morgan Schneiderlin rồi phải thất vọng như hiện tại.

4. Michael Keane

Cũng như Heaton, Keane đã được khen ngợi hết lời sau trận đấu với Man United. Keane và Paul Pogba là thành viên của đội trẻ Man United vô địch FA Youth Cup năm 2011. Sau đó, anh được cho mượn ở Leicester, Derby, Blackburn trước khi chuyển sang Burnley vào năm ngoái 2015 với giá chỉ khoảng 2 triệu bảng. Hiện tại, anh đã là cầu thủ không thể thiếu của Burnley, và được Chelsea hỏi mua với giá 25 triệu bảng.

5. Gerard Pique

Sir Alex Ferguson thừa nhận một trong những điều khiến ông tiếc nuối nhất là bán đi Gerard Pique cho Barcelona với giá 5 triệu bảng. Khi đó, Man United có Rio Ferdinand, Nemanja Vidic và một Johny Evans đầy tiềm năng. Đến Barca, Pique đã giành 6 ngôi vô địch La Liga, 4 Copa del Rey, 5 Siêu cúp Tây Ban Nha, 3 Champions League (2 trong đó Man United là bại tướng), 3 siêu cúp châu Âu, 3 FIFA Club World Cup.

Minh Tuấn - Thể thao Việt Nam | 20:22 02/11/2016

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/5-tai-nang-khien-man-united-tiec-dut-ruot-khi-ban-som-d366133.html