5 người Việt lọt Top 1% các nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới

Theo công bố của Thomson Reuters, năm nay có 5 người Việt lọt Top 1% các nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới.

Trong 5 nhà khoa học Việt lọt vào danh sách của Reuters, duy nhất PGS.TS Nguyễn Xuân Hùng (lĩnh vực khoa học máy tính) là nhà nghiên cứu có địa chỉ liên hệ ở Việt Nam. Anh cũng là một trong hai nhà khoa học người Việt ba năm liên tiếp lọt Top các nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới: 2014, 2015, 2016.

Thứ hai là GS.TS Nguyễn Sơn Bình, giảng dạy tại Khoa Hóa, trường ĐH Northwestern và là thành viên chính của Phòng thí nghiệm Quốc gia Mỹ Argonne.

Trong số năm nhà khoa học người Việt có hai nhà khoa học hai lần lọt vào danh sách các nhà khoa học có ảnh hưởng là GS.TS Nguyễn Thục Quyên (Hóa học) và GS.TS Võ Văn Ánh (Toán học). So với bốn đồng nghiệp người Việt kể trên, TS. Trần Phan Lam Sơn là cái tên hoàn toàn mới.

Danh sách các nhà khoa học thuộc Top 1% được trích dẫn nhiều nhất này được Thomson Reuters xác định dựa trên cơ sở các chỉ số khoa học cốt lõi của tổng số gần 130.000 bài báo có hệ số trích dẫn cao trong giai đoạn từ năm 2004 đến năm 2014.

Nguồn VTV: http://vtv.vn/viet-nam-va-the-gioi/5-nguoi-viet-lot-top-1-cac-nha-khoa-hoc-co-anh-huong-nhat-the-gioi-20161203210605946.htm