5 ngôi sao lận đận tìm chỗ đứng tại Premier League mùa này

Danh sách 5 ngôi sao được kỳ vọng rất nhiều nhưng hiện đang phải chật vật để gây ấn tượng tại Premier League mùa này theo tờ Sportskeeda bình chọn.

Premier League đã trải qua 13 vòng đấu với nhiều diễn biến hấp dẫn. Đã có nhiều ngôi sao như Diego Costa, Sergio Aguero, Phillipe Coutinho hay Eden Hazard thể hiện được phong độ ấn tượng. Nhưng cũng có những cầu thủ không thể đáp ứng được sự kỳ vọng và đang phải vật lộn để tạo dấu ấn tại mùa giải năm nay. Tờ Sportskeeda mới đây đã đăng tải danh sách 5 ngôi sao như thế.

5. Yohan Cabaye (Crystal Palace)

Yohan Cabaye sa sút ở giai đoạn đầu mùa giải năm nay. Ảnh: Mirror.

Từng là một phần không thể thiếu của hàng tiền vệ đội tuyển Pháp. Yohan Cabaye nổi tiếng với nhãn quan và khả năng kiểm soát bóng tuyệt vời. Tiền vệ 30 tuổi cũng là cầu thủ có lối chơi đậm chất kỹ thuật. Tất cả những phẩm chất đó khiến Cabaye rất được kỳ vọng trước khi mùa giải khởi tranh.

Tuy nhiên mọi chuyện diễn ra lại không như tưởng tượng. Những màn trình diễn của Yohan Cabaye không thể khiến HLV Crystal Palace Alan Pardew hài lòng. Sau 13 vòng đấu tiền vệ người Pháp góp mặt trong 11 trận đấu nhưng có tới 4 lần là từ ghế dự bị. Rõ ràng vai trò của Cabaye đã không còn như ở mùa giải trước. Phong độ của ngôi sao 30 tuổi góp phần không nhỏ vào việc Crystal Palace hiện xếp thứ 17 tại giải Ngoại hạng Anh và chỉ hơn nhóm nguy hiểm nhờ chỉ số phụ.

4. Riyad Mahrez (Leicester City)

Dường như Riyad Mahrez đã bị bắt bài. Ảnh: Mirror.

Cùng Leicester City, Riyad Mahrez đã lên ngôi tại Ngoại hạng Anh mùa giải trước. Không những thế tiền vệ người Pháp còn được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA. Tất cả những điều trên đã chứng tỏ rằng Mahrez là một trong những cầu thủ xuất sắc hàng đầu tại Premier League.

Thế nhưng có vẻ đã thay đổi quá nhanh chỉ sau một mùa giải. Cả Leicester City và Riyad Mahrez đều không thể tạo nên những bất ngờ ở như mùa giải trước nữa. Trong khi Bầy Cáo tạm xếp thứ 14 sau 13 vòng đấu thì tiền vệ gốc Algérie dường như đã bị bắt bài bởi các đội bóng ở giải Ngoại hạng.

3. Jamie Vardy (Leicester City)

Jamie Vardy đã bị các hàng thủ ở Premier League nghiên cứu kỹ. Ảnh: Mirror.

Giống như Riyad Mahrez, Jamie Vardy cũng là một trong những công thần hàng đầu đưa Leicester City đến chức vô địch Premier League lịch sử. Tốc độ và những bàn thắng của anh đã tạo ra biết bao ác mộng đối với các hàng thủ ở mùa giải trước.

Tuy nhiên sau khi dính những rắc rối về chuyển nhượng hồi mùa hè và cái kết là việc tiếp tục ở lại đội chủ sân King Power, Jamie Vardy đã sa sút phong độ một cách không ngờ. Sau 13 vòng đấu, tiền đạo người Anh chỉ mới có 2 bàn thắng. Một hiệu suất rất đáng thất vọng so với những gì chân sút 29 tuổi đã làm được ở mùa trước đó. Leicester đang rất hy vọng cả Riyad Mahrez và Jamie Vardy sẽ nhanh chóng lấy lại phong độ để Bầy cáo có thể hoàn thành những mục tiêu trong mùa giải này.

2. Moussa Sissoko (Tottenham Hotspur)

Bản hợp đồng bom tấn Moussa Sissoko gây thất vọng trong màu áo Tottenham Hotspur. Ảnh: Mirror.

Tottenham Hotspur đã vượt qua nhiều ông lớn như Liverpool, Chelsea và PSG để thành công chiêu mộ Moussa Sissoko với bản hợp đồng kỷ lục của CLB (30 triệu bảng). Tuy nhiên tiền vệ người Pháp đã không thể hiện được nhiều trong màu áo của Gà trống thành London.

Thậm chí HLV Mauricio Pochettino đã thẳng thừng cho biết: "Bóng đá không phải là về tiền bạc," nhà cầm quân 44 tuổi trả lời câu hỏi về sự vắng mặt của Sissoko trong đội hình xuất phát ở trận thua Chelsea cuối tuần qua: "Những cầu thủ phải thể hiện họ tốt hơn trên sân tập để chứng minh rằng mình xứng đáng được chọn. Theo quan điểm của tôi, tôi cần phải lựa chọn những cầu thủ tốt nhất ở trong đội hình xuất phát và suy nghĩ xem những cầu thủ dự bị nào xứng đáng được ra sân."

Sissoko chắc chắn sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa để chứng minh cái giá chuyển nhượng kỷ lục mà The Spurs bỏ ra là hoàn toàn xứng đáng.

1. Henrikh Mkhitaryan (Manchester United)

Henrikh Mkhitaryan vẫn chưa thể gây ấn tượng trước HLV Jose Mourinho. Ảnh: Mirror.

Việc để Henrikh Mkhitaryan ở đầu danh sách này có thể khiến nhiều người không hài lòng. Thế nhưng tiền vệ người Armenia đang có những ngày tháng không thực sự tốt đẹp tại Manchester United. Rõ ràng HLV Jose Mourinho không tin tưởng lắm vào ngôi sao 27 tuổi này.

Mkhitaryan để lại nhiều ấn tượng trong màu áo Dortmund ở mùa giải trước, anh chuyển đến Man United với bản hợp đồng 27 triệu bảng và được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng. Tuy nhiên Mourinho lại không suy nghĩ như thế.

"Anh ấy đang cố gắng. Rõ ràng, anh ấy đang cảm thấy không hạnh phúc, nhưng anh ta nên chuyển sự thất vọng của mình thành động lực. Hãy im lặng, làm việc chăm chỉ và cố gắng thích nghi. Anh ấy cần một ít áp lực để có thể phô bày những phẩm chất tốt nhất của mình." Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cho biết.

Người hâm mộ Manchester United đang hy vọng tuyển thủ Armenia sẽ sớm cho thấy những khả năng đặc biệt của mình để giúp đội chủ sân Old Trafford tìm lại ánh hào quang.

Nam Thành - Thể thao Việt Nam | 01:00 29/11/2016

Tin liên quan

M.U hụt hơi: Lỗi do Mourinho

4 lý do Man United cần nhanh chóng xúc tiến vụ Griezmann

Toure chỉ ra đối thủ nặng ký của Man City tại NHA

Vì Schweinsteiger, Man Utd phải trả giá

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/5-ngoi-sao-lan-dan-tim-cho-dung-tai-premier-league-mua-nay-d369834.html