5 kỷ lục bóng đá 'độc nhất vô nhị' có thể không bao giờ bị phá

Cauthu.com.vn điểm lại 5 kỷ lục bóng đá 'độc nhất vô nhị' có thể không bao giờ bị phá vỡ.

"Kỷ lục có nghĩa là bị phá vỡ" là một cụm từ được sử dụng khá thường xuyên và nó cũng áp dụng cho nhiều kỷ lục bóng đá. Sự nghiệp của những ngôi sao như Cristiano Ronaldo và Lionel Messi cho thấy hầu như không có kỷ lục nào là an toàn trong bóng đá.

Nhưng có một số kỷ lục bóng đá là duy nhất và có lẽ còn khó phá hơn. Dưới đây là 5 trường hợp được xếp vào dạng đặc biệt như thế.

Kỷ lục kép về danh hiệu của Richie De Laet

Vào thứ Bảy, ngày 7 tháng 5 năm 2016, Richie De Laet có lẽ đã có một ngày hạnh phúc nhất trong sự nghiệp của mình. Hậu vệ người Bỉ đã giành chức vô địch với Middlesbrough, đội mà anh đã gia nhập dưới dạng cho mượn từ Leicester vào kỳ chuyển nhượng tháng 1 năm 2016.

Cùng ngày, cách đó vài trăm km, câu lạc bộ chủ quản là Leicester City đã ăn mừng chức vô địch Premier League huyền thoại của họ. Họ đã được trao chiếc cúp vô địch sau khi đánh bại Everton với tỷ số 3-1.

De Laet đã có 12 lần ra sân cho “Bầy cáo” trước khi ra đi dưới dạng cho mượn. Điều này có nghĩa là anh ấy đã đáp ứng các yêu cầu tối thiểu cần thiết để chính thức nhận được huy chương vô địch. Theo ESPN, hậu vệ này đã lái xe xuống Leicester sau khi ăn mừng với Boro tại sân vận động của họ và sau đó tham gia lễ kỷ niệm với Leicester.

Do đó, De Laet giữ kỷ lục là cầu thủ duy nhất giành được chức vô địch Premier League và Championship trong cùng một mùa giải. Trên hết, anh cũng nhận được cả hai huy chương trong cùng một ngày. Đây có thể xem là trường hợp “vô tiền khoáng hậu”.

Cú đúp vô địch cúp châu Âu của Chelsea

Chelsea đã vô địch Champions League 2012 sau khi đánh bại Bayern Munich 4-3 trên chấm luân lưu trong trận Chung kết. Nhưng ở mùa giải tiếp theo, Chelsea dù rơi vào bảng đấu dễ nhưng lại chỉ đứng thứ 3 sau Juventus và Shakhtar Donetsk.

Điều này có nghĩa là họ sẽ rớt xuống UEFA Europa League. Tại giải hạng hai châu Âu, họ đi một mạch tới trận chung kết và chỉ phải chạm trán Benfica. Trong trận Chung kết diễn ra vào ngày 15 tháng 5 năm 2013, The Blues đã đánh bại Benfica với tỷ số 2-1. Chưa từng có CLB nào được như Chelsea.

Kỷ lục ghi bàn toàn cầu của Almoez Ali

Tiền đạo Almoez Ali của Qatar có thể không phải là một cái tên quen thuộc của bóng đá thế giới nhưng anh đang nắm giữ một kỷ lục bóng đá mà xét về mọi mặt, sẽ không bao giờ bị phá vỡ hay bị so sánh. Anh là cầu thủ đầu tiên và duy nhất ghi bàn ở 3 giải đấu quốc gia liên lục địa khác nhau.

Ali trong màu áo Qatar đã ghi được 9 bàn thắng ở AFC Asian Cup 2019. Qatar cũng được mời chơi ở Copa America 2019 ở Argentina, nơi Ali là cầu thủ Qatar duy nhất ghi bàn trong ba trận vòng bảng.

Qatar cũng được mời tham dự CONCACAF Gold Cup 2021 do quan hệ đối tác chiến lược giữa CONCACAF và AFC. Quốc gia châu Á vào đến bán kết và Ali đã ghi 4 bàn. Pha lập công của anh trước Panama trong trận đấu đầu tiên của Qatar ở vòng bảng đã khắc tên anh ấy vào sử sách. Kỷ lục bóng đá của anh ấy sẽ rất khó sánh kịp.

Các quốc gia thi đấu ở hai giải đấu cấp châu lục không phải là điều xa lạ, khi Copa America thường xuyên mời các đội khách. Tuy nhiên, 3 giải đấu châu lục khác nhau thì thật sự là “của hiếm”. Sẽ rất khó để một cầu thủ duy trì đủ ổn định để phù hợp với kỷ lục bóng đá của Ali.

Kỷ lục bóng đá World Cup của Dejan Stankovic

Cựu ngôi sao Inter Milan nắm giữ một kỷ lục bóng đá chỉ có thể thực hiện được nhờ tình trạng hỗn loạn địa chính trị hiếm gặp. Khi còn là một tiền vệ trẻ, anh đã xuất hiện trong màu áo đội tuyển bóng đá Nam Tư trong FIFA World Cup 1998 ở tuổi 20. Họ bị loại ở vòng 16 đội và đây là trận đấu cuối cùng của đội tại một kỳ World Cup.

Năm 2003, Nam Tư tan rã. Stankovic khoác áo đội tuyển Serbia và Montenegro. Đội bóng này đủ điều kiện tham dự World Cup 2006 và Stankovic có mặt trong đội với tư cách là đội trưởng. Khi giải đấu đang diễn ra, Serbia và Montenegro thông báo sẽ chia thành hai quốc gia riêng biệt.

4 năm sau, Stankovic có mặt trên máy bay đến Nam Phi với tư cách là đội trưởng đội tuyển bóng đá Serbia. Đáng tiếc là họ đã bị loại từ vòng bảng. Tuy nhiên, đội trưởng Stankovic đã ghi tên mình vào sử sách khi chơi cho 3 quốc gia khác nhau trong 3 kỳ World Cup. Anh vẫn là cầu thủ duy nhất làm được như vậy.

Đan Mạch vô địch EURO 1992

Đan Mạch về nhì ở bảng đấu sau Nam Tư và chắc chắn bị loại. Tuy nhiên, Nam Tư rơi vào tình trạng hỗn loạn. Đội Nam Tư đã bị loại khỏi giải đấu và Đan Mạch, với tư cách là đội nhì bảng, được đôn lên thay thế. Họ chỉ được thông báo trước 10 ngày để thành lập đội và sắp xếp hậu cần.

Họ bắt đầu giải đấu với một trận hòa và một trận thua, và cần một chiến thắng trong trận đấu cuối cùng vòng bảng với Pháp. Bất ngờ, Đan Mạch đã có chiến thắng 2-1 để đi tiếp. Càng vào sâu, Đan Mạch càng nguy hiểm khi đánh bại ứng viên vô địch Hà Lan trong loạt sút luân lưu sau khi hòa 2-2 ở thời gian chính thức.

Tiếp đó, họ đã lội ngược dòng trước một Đức đáng gờm trong trận Chung kết. Peter Schmeichel đã có nhiều pha cứu thua để giúp Đan Mạch đứng vững trước sức ép và khả năng tấn công dũng mãnh của ĐT Đức. Chung cuộc Đan Mạch đã đánh bại người Đức với tỷ số 2-0.

Chiến thắng đẹp như cổ tích này có nghĩa là Đan Mạch là đội duy nhất cho đến nay vô địch một giải đấu quốc tế lớn mà không cần vượt qua vòng loại. Đây là một kỷ lục bóng đá khác khó có thể lặp lại.

DUY PHONG

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/5-ky-luc-bong-da-doc-nhat-vo-nhi-co-the-khong-bao-gio-bi-pha-a549804.html