5 gương mặt nữ sinh hot nhất năm 2016

Báo Người Đưa Tin xin điểm lại 5 gương mặt nữ sinh "hot" nhất năm 2016.

“Em phải học thế nào để lương khởi điểm 2.000 USD/ tháng?"

Sau khi ra trường, nhiều bạn trẻ tự đặt cho mình câu hỏi, lương thế nào mới gọi là xứng đáng - đây chắc hẳn luôn là một trong những thắc mắc của bất kì bạn trẻ nào, đặc biệt là những ai vừa tốt nghiệp và đang tìm kiếm cho mình một công việc phù hợp.

Cuối tháng 11/2016 câu chuyện về một nữ sinh viên đặt câu hỏi về mức lương khởi điểm khi đi làm tại một buổi tọa đàm diễn ra tại Học viện Kỹ thuật mật mã, Hà Nội đã gây chú ý trong dư luận.

Em Phạm Thị Thanh - SV năm 3 trường HV Mật mã. Ảnh Vietnamnet

Đó là em Phạm Thị Thanh - sinh viên năm 3 ngành An toàn thông tin đã mạnh dạn "chất vấn" các khách mời là doanh nghiệp khi đặt câu hỏi: "Em phải học thế nào để lương khởi điểm 2.000 USD/ tháng?".

Như một lẽ hiển nhiên, con số 2.000 USD được đặt ra đã "làm nóng" hội trường buổi tọa đàm hôm ấy.

Không chỉ thế, nó còn trở thành "tâm điểm" trên các trang báo, mạng xã hội khi thông tin này được chia sẻ rộng rãi tới bạn đọc. Câu chuyện đã đưa ra 2 luồng dư luận khác nhau. Nhiều bạn trẻ đã nhanh chóng cho rằng con số được nêu trên là một điều quá xa vời, nhất là dành cho sinh viên vừa mới ra trường, chưa có kinh nghiệm làm việc cũng như chưa biết được năng lực thực tế đến đâu.

Tuy nhiên, nhiều người lại cho rằng, câu hỏi đó rất thiết thực, chính đáng.

Cô gái đoạt giải Quốc gia, trượt đại học và thư kêu cứu gửi Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ

Em Đặng Thị Huyền (dân tộc Hoa, ở thôn Na Cho Cai, xã Nghĩa Thuận, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang) có “tâm thư” gửi Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ vì mình đạt điểm cao (27,5 điểm), có giải quốc gia mà vẫn không trúng tuyển ĐH. Lý do là Huyền không thông thạo internet để làm thủ tục đăng ký.

Nữ sinh Đặng Khánh Huyền.

Điều đáng nói, Huyền là một trong số 102 gương mặt tiêu biểu được mời về tham dự Lễ tuyên dương học sinh dân tộc thiểu số đạt giải cao trong kỳ thi quốc gia, đỗ thủ khoa các trường ĐH, CĐ năm 2016 do Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Bộ GD&ĐT, TƯ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Báo Nông Thôn Ngày Nay, Báo Tiền Phong tổ chức.

Sau khi câu chuyện trên được dư luận biết đến, ĐH Luật đã đồng ý bảo lưu kết quả tới năm học 2017 – 2018.

Cô gái xứ Nghệ "bắn liên thanh 7 thứ tiếng" - Trần Khánh Vy

Chắc hẳn nhiều bạn vẫn còn nhớ đến cô gái trẻ Trần Khánh Vy có khả năng "nói 7 thứ tiếng" trong các đoạn clip được chia sẻ trên mạng cách đây không lâu.

Em Trần Khánh Vy - ảnh cắt từ video.

Với ngữ điệu đúng chuẩn người bản xứ, từ tiếng Thái, Hàn, Hoa, Anh, Ý... Khánh Vy liên tục thay đổi tông giọng và biểu cảm thì vô cùng đáng yêu. Tuy nhiên, cô gái này không biết nhiều ngoại ngữ tới thế, mà chỉ là biết "nhại" ngôn ngữ đó.

"Hoa khôi Olympic" Phạm Tường Lan Thy

Vào đầu tháng 3/2016, hình ảnh một cô bạn thí sinh trong Đường lên đỉnh Olympia đã được chia sẻ rộng rãi với chủ đề: "Đây là thí sinh nữ đang gây náo loạn tại đường lên đỉnh Olympia".

Hoa khôi Olympic - Phạm Tường Lan Thy

Với gương mặt xinh xắn cùng nụ cười duyên dáng, bạn nữ này đã làm không ít người phải "xiêu lòng". Điều đặc biệt, Phạm Tường Lan Thy - một trong ba em bé đầu tiên được ra đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm tại Việt Nam.

“Nữ sinh may mắn” tặng hoa cho Tổng thống Obama

Vào tháng 5/2016, chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Obama đã trở thành một sự kiện gây chú ý mạnh mẽ trong dư luận. Khi máy bay của Tổng thống Obama xuống sân bay Nội Bài, một cô gái 9x xinh xắn đã vinh dự được chọn để tặng hoa, bắt tay tổng thống.

Trần Mỹ Linh dạng rỡ khi là người được chọn tặng hoa cho Tổng thổng Obama.

Ngay đêm đó, hình ảnh cô nữ sinh với chiếc áo dài Việt duyên dáng, với nụ cười tươi đã thu hút rất nhiều sự quan tâm. Và cô gái 9x Trần Mỹ Linh này đã trở thành hiện tượng hot nhất mạng xã hội tại thời điểm đó.

Công Luân

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/5-guong-mat-nu-sinh-hot-nhat-nam-2016-a310282.html