4 nghệ sĩ Kpop bỗng 'nổi như cồn' nhờ cover nhạc ngoại

Sau khi được làm mới, những bản cover này không những trở thành một bản hit 'bự' mà còn là đòn bẩy đưa tên tuổi của các nghệ sĩ lên một tầm cao mới.

Dream Come true – S.E.S

Năm 1998, 3 cô gái của nhóm nhạc S.E.S ra mắt khán giả Hàn Quốc album mang tên 'Sea & Eugene & Shoo' cùng ca khúc chủ đề 'Dreams come true' - một bản cover từ ca khúc 'Like a fool' của nhóm nhạc đến từ Phần Lan Nylon Beat.

Thời gian đầu quảng bá, có rất nhiều ý kiến chỉ trích về việc một tân binh như S.E.S lại đi sử dụng một ca khúc 'có sẵn' để làm ca khúc chủ đề cho mình. Tuy nhiên single này vẫn nhanh chóng trở thành một hit 'bự' và mang lại thành công cho nhóm cùng album.

Các fan chia sẻ rằng tuy sử dụng lại ca khúc của người khác nhưng S.E.S đã thổi vào 'Dreams come true' một luồng gió mới khiến bản cover này độc đáo và mới lạ hơn rất nhiều so với phiên bản gốc của Nylon Beat.

Rolling in the deep – Lee Hi

Màn biểu diễn ca khúc 'Rolling in the Deep' trong cuộc thi Kpop Star năm 2012 đã giúp Lee Hi chinh phục toàn bộ ban giám khảo cũng như các khán giả. Bản cover này có nhịp điệu chậm hơn bản gốc, một bài hát có giai điệu tuy đơn giản những chứa đầy cảm xúc.

Tuy bài hát có giai điệu chậm nhưng khán giả thấy được sự chắc chắn, bản lĩnh và luôn đặt cảm xúc vào từng câu hát của cô gái sinh năm 1996.

Tại cuộc thi Kpop Star năm đó, Lee Hi tuy chỉ dành được danh hiệu Á quân nhưng cô nàng lại trở thành một trong những chiến binh 'chủ chốt' của YG Entertainment.

Lee Hi được người hâm mộ và cả giới chuyên môn trong và ngoài nước đánh giá rất cao. Ca khúc debut của Lee Hi 1,2,3,4 đã thành công ngoài sức tưởng tượng và được Billboard nhận định là hiện tượng của K-Pop 2012.

Sweet Dreams – Jang nara

Sweet Dream ra đời vào tháng 10/2002, nằm trong album cùng tên là album Vol.2 của Jang Na Ra. Đây cũng chính là album thành công nhất của nữ ca sĩ với 411.253 bản được tiêu thụ.

Điều đáng nói, Sweet Dream là một bản cover từ ca khúc Mother Nature của nhóm nhạc Đức Little Trees nhưng giai điệu nhẹ nhàng, ngọt ngào đặc biệt là chất giọng trong veo của Jang Na Ra đã tạo nên sự khác biệt so với bản gốc.

Tuy nhiên, thành công vang dội của Sweet Dream cũng là một trở ngại cho chính Jang Na Ra. Cô không thể tạo nên ca khúc xuất sắc nào kể từ sau đó.

Halo - Hyorin (Sistar)

Khi mới bắt đầu sự nghiệp, Hyorin từng thử giọng 2 lần tại JYP nhưng sau đó nhanh chóng rời công ty rồi gia nhập vào Starship Entertainment và trở thành thành viên của nhóm nhạc nữ Sistar.

Giọng ca chính của Sistar với nước da ngăm đen ấn tượng, nụ cười đặc trưng và cả giọng hát vô cùng đặc biệt, Hyorin luôn nằm trong danh sách top các ca sĩ có giọng hát tốt nhất.

Tên tuổi của Hyorin trở nên nổi tiếng hơn khi cô mạnh dạn cover ca khúc Halo của nữ ca sĩ Beyonce. Trên giai điệu êm dịu của tiếng piano đệm, 'Halo' hiện lên da diết và đầy tình cảm qua chất giọng khỏe, sâu lắng của thành viên SISTAR.

Dù có vẻ gặp chút khó khăn trong việc phát âm tiếng Anh, Hyorin vẫn được Kpop fan ủng hộ nhiệt tình với bản cover này và danh hiệu Beyonce Xứ Hàn thuộc về Hyorin kể từ đó.

Theo Kim Cúc/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/nhac/4-nghe-si-kpop-bong-noi-nhu-con-nho-cover-nhac-ngoai.html