4 máy bay quân sự của Nga có thể đã bị bắn hạ trong 1 ngày

Các báo cáo cho biết có thể đã có tới 4 máy bay trực thăng của Nga bị bắn hạ trong vòng một ngày.

Máy bay trực thăng Mi-8 của lực lượng Không quân Nga, loại máy bay được báo cáo đã liên tục bị bắn hạ.Ảnh: Leonid Faerberg/SOPA Images/LightRocket/Getty Images.

Vẫn còn những tranh cãi

Không quân Nga có thể đã trải qua ngày tồi tệ nhất kể từ khi cuộc chiến Nga - Ukraine bùng nổ. Các báo cáo bước đầu cho biết 4 máy bay của lực lượng này đã bị bắn hạ trên không phận thuộc lãnh thổ Nga, một thay đổi mang tính bước ngoặt cho quân đội Ukraine.

Hiện tại vẫn còn nhiều tranh cãi về số lượng máy bay và trực thăng đã bị bắn hạ tại vùng Bryansk của Nga, nhưng một trang tin của Nga cho biết ít nhất 2 máy bay chiến đấu của Nga - một chiếc Su-34 và một chiếc Su-35 và 2 máy bay trực thăng Mi-8 đã bị phá hủy.

Chính phủ Ukraine hiện tại chưa xác nhận lực lượng phòng không của họ có liên quan tới việc các máy bay của Nga bị bắn hạ trong thứ Bảy vừa rồi, nhưng họ cho biết rằng các máy bay này “đã gặp phải một chút rắc rối”.

Bryansk là một khu vực gần đường biên giới giữa Nga và Ukraine và đã từng chịu một số cuộc tấn công mà Nga đã cáo buộc trách nhiệm đối với chính phủ Kyiv.

Việc một loạt các vụ bắn hạ xảy ra cùng lúc trên lãnh thổ Nga là trường hợp chưa từng có. Một số nhà phân tích cho rằng lực lượng phòng không của Ukraine có thể đã tiến sâu vào lãnh thổ Nga trong khi Không quân Nga sử dụng ngày càng nhiều các loại vũ khí tự dẫn “bom lượn” có thể tấn công các mục tiêu từ khoảng cách lớn.

Phát ngôn viên của Không quân Ukraine, ông Yuriy Ihnat, trong Chủ Nhật vừa rồi đã cho biết “một nhóm tấn công đường không của Nga đã tấn công Ukraine từ phía Bắc, từ phía vùng Oblast Bryansk. Họ tấn công gần như hàng ngày, và họ tấn công bằng bom tự dẫn”.

Trong lần này, ông cho biết “họ đã gặp phải một chút rắc rối. Họ muốn đánh bom thường dân, những con người hòa bình của quốc gia chúng tôi”. Ông sau đó đã nhận xét đây là một “ngày đen tối” cho lực lượng Không quân Nga.

Các video trên mạng xã hội được thu thập bởi CNN cho thấy có ít nhất một máy bay trực thăng đã bị bắn hạ tại thị trấn Klintsy thuộc vùng Bryansk, cách đường biên giới Nga - Ukraine khoảng 50km.

Aleksandr Bogomaz, thống đốc Bryansk đã xác nhận có một máy bay trực thăng đã rớt tại khu vực này, khiến một thường dân bị thương, nhưng không đưa ra thông tin về lý do.

Một video khác cho thấy một máy bay bốc khói đen rớt tại một khu làng tại Bryansk cách Klintsy khoảng 25km.

Hãng thông tấn chính thức của Nga, TASS đã đăng tải một video về một chiếc trực thăng phát nổ trên không và cũng đã xác minh một máy bay tiêm kích Su-34 đã bị rớt, mà không cho biết về lý do.

“Hoàn toàn ngớ ngẩn”

Hiện tại Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra bình luận về các vụ việc này, nhưng một kênh Telegram không chính thức của Nga đã mô tả đây là ngày tồi tệ nhất của lực lượng Không quân Nga kể từ tháng 3/2022.

Tờ báo Kommersant của Nga đã cho biết: "Một nhóm gồm 2 máy bay trực thăng Mi-8 và các máy bay tiêm kích Su-34 và Su-35 đã rớt tại vùng Oblast Bryansk”, và cho biết rằng có khả năng một số trực thăng khác cũng đã bị hư hại.

Tờ báo cũng cho biết thêm: “Phe tấn công đang được tìm kiếm trên không và trên bộ”.

Kommersant cũng báo cáo rằng: "Các máy bay tiêm kích đã được lên kế hoạch thực hiện tấn công bằng bom lên các mục tiêu trong vùng Chernihiv của Ukraine, và các trực thăng có nhiệm vụ hỗ trợ các máy bay tiêm kích này, trong đó bao gồm nhiệm vụ giải thoát các phi công máy bay Su-34 và Su-35 trong trường hợp họ bị bắn hạ bởi hỏa lực đối phương. Cả 4 máy bay đã không trở lại không phận. Các phi công đều thiệt mạng”.

Các báo cáo của Kommersant không thể được xác minh độc lập. Nhưng nhiều nguồn tin từ Nga khác cũng đã bắt đầu nói về vụ việc này, trong đó một kênh Telegram phổ biến đã đăng một bài viết về sự kiện này, cho biết: “Đây là một cuộc tác chiến được lên kế hoạch kỹ càng”.

Khói bốc lên sau khi một máy bay Su-34 rơi tại vùng Bryansk, Nga vào ngày 13/5.Ảnh: kommersant/Telegram

Andrei Medvedev, một Phó Hội đồng Thành phố Moscow trong thứ Bảy vừa rồi đã cho biết 4 máy bay đã rơi và cũng cho biết thêm: “Hôm qua thì là Luhansk (nhắc tới vụ tấn công tên lửa tại thành phố này), hôm nay thì là một cuộc tấn công lên không quân của chúng ta. Họ đang thăm dò hàng phòng thủ của chúng ta. Tìm điểm yếu trên hàng phòng thủ đó. Họ muốn tấn công hậu cần của chúng ta, những nhà xưởng và các lực lượng không quân”.

Một kênh Telegram khác của Nga với các bài đăng hàng ngày về cuộc xung đột đã khẳng định Ukraine đã “phóng tên lửa từ vùng Chernihiv, tới sát đường biên giới”.

Daniil Bezsonov, một blogger quân sự của Nga trong thứ Bảy vừa rồi đã cho biết “kẻ địch rất có thể đã tấn công thông qua phục kích bằng lực lượng phòng không của họ, sau khi lực lượng này được di chuyển tới biên giới sẵn trước đó, vào khoảng cách trong đó nhóm không quân của chúng ta có thể bị tấn công. Có nghĩa là kẻ địch rất có thể đã biết trước đường bay và thời gian cất cánh của nhóm không quân này”.

Nhiều blogger người Nga cũng đã thể hiện sự mất tinh thần sau khi biết được rằng một trong các trực thăng Mi-8 bị bắn hạ đã mang thiết bị gây nhiễu tân tiến.

Một kênh Telegram của Nga cho biết đây là quyết định “hoàn toàn ngớ ngẩn” khi gửi một chiếc trực thăng như vậy tới sát lực lượng phòng không của Ukraine, cho rằng “họ phải hoàn toàn tách rời khỏi thực tế” mới có thể đưa một chiếc Mi-8 được trang bị đặc biệt đó tới khu vực nguy hiểm như vậy.

Các nhà phân tích quân sự đã đánh giá Ukraine có thể đã đưa lực lượng phòng không của họ tới sát biên giới như Chernihiv nhằm chống trả các cuộc đánh bom từ xa tới mức gần như là các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga.

Ông Ihnat cho biết, trong tháng vừa qua, quân đội Nga đã chuyển đổi các bom FAB-500 thành tên lửa hành trình. Họ đang sử dụng những loại bom này “từ khoảng cách ngoài tầm với của lực lượng phòng không Ukraine”.

Mykola Oleshchuk, Tổng Tư lệnh Không quân Ukraine cũng đã cho biết bản chất của mối đe dọa đã thay đổi.

Trong tháng 4, trên Telegram, ông đã viết: “Các máy bay của Nga không còn cần phải vào tầm tấn công của lực lượng phòng không của chúng tôi, họ có thể tấn công từ xa vào tiền tuyến và các thành phố cận tiền tuyến”.

Sự kiện vào ngày thứ Bảy vừa rồi tại Bryansk cho thấy rằng tầm tấn công này có thể đã tiến vào lãnh thổ Nga.

Đồng thời sự kiện này cũng cho thấy điều mà một số nguồn tin Nga đã chỉ ra: Quân đội Ukraine trong trường hợp này nắm giữ một số thông tin tình báo chi tiết về các nhiệm vụ được đề ra trong quân đội Nga. Đối với chính phủ Nga, điều này không kém phần đáng lo ngại so với việc bị bắn hạ 4 máy bay trong lãnh thổ của mình.

Nguyễn Quang Minh (Theo CNN)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/4-may-bay-quan-su-cua-nga-co-the-da-bi-ban-ha-trong-1-ngay-a607888.html