322 thí sinh bỏ thi không rõ lý do ở Thanh Hóa

Theo báo cáo nhanh của Sở GDĐT tỉnh Thanh Hóa, trong ngày thi đầu tiên (Ngữ Văn, Toán), Thanh Hóa có 322 thí sinh bỏ thi không rõ lý do.

Theo báo cáo nhanh của Sở GDĐT tỉnh Thanh Hóa, trong ngày thi đầu tiên (Ngữ Văn, Toán), Thanh Hóa có 322 thí sinh bỏ thi không rõ lý do.

Sau buổi thi môn toán tại Hội đồng thi Trường THPT Đào Duy Từ, TP. Thanh Hóa. Ảnh: H.T

Trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, tỉnh Thanh Hóa có 1 hội đồng coi thi với 33.522 thí sinh dự thi (trong đó có 3009 thí sinh tự do) được bố trí thành 69 điểm thi/1.464 phòng thi đặt tại các trường THPT trên địa bàn toàn tỉnh.

Tại buổi thi môn Ngữ Văn sáng nay, có 32.275 thí sinh môn Ngữ Văn, vắng 169 thí sinh (đạt 99,48%). Sau khi hết 2/3 thời gian làm bài nhiều thí sinh đã nộp bài thi và rời phòng thi.

Buổi chiều, có 33.098 thí sinh đăng ký dự thi môn Toán, vắng 153 thí sinh (đạt 99,54%).

Kết thúc môn thi Toán, các thí sinh có nhiều cảm xúc khác nhau. Những thí sinh đăng ký dự thi môn Toán để xét đại học, cao đẳng có thể đạt từ 6 điểm trở lên, còn những thí sinh dự thi khối C chỉ mong đạt điểm trung bình để xét công nhận tốt nghiệp THPT. Tại một số điểm thi, sau khi kết thúc môn Toán nhiều thí sinh kêu đề khó.

Em Nguyễn Thị Mai Anh – tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Trãi (TP. Thanh Hóa) cho biết: “Đề thi môn Toán năm nay có sự phân hóa cao. Những bạn học lực trung bình có thể làm được khoảng 20 đến 30 câu đầu, những câu cuối dành cho thí sinh khá, giỏi. Môn Toán là môn sở trường của em nhưng em cũng chỉ làm được khoảng 80% đề thi, 5 câu cuối rất khó, em không làm xong bài thi dù đã tận dụng hết thời gian thi”.

Hầu hết thí sinh ra khỏi phòng thi trong tâm trạng khá thoải mái. Ảnh: H.T

Cũng tại điểm thi này, em Lê Trung Đức cho biết: “Do em học môn xã hội nên môn Toán em làm không được tốt lắm. Dù cố gắng nhưng em cũng chỉ làm được khoảng 4 đến 5 điểm”.

Khác với các thí sinh đăng ký dự thi khối A, những thí sinh dự thi xét tốt nghiệp THPT và đăng ký dự thi khối C để xét tuyển đại học, cao đẳng thì đề thi môn Toán năm nay các em chỉ mong đạt điểm trung bình.

Theo đánh giá chung tình hình của ngày thi đầu tiên, các điểm thi diễn ra an toàn, trật tự và nghiêm túc, đúng quy chế. Tại tất cả các Hội đồng thi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa không có thí sinh nào bị lập biên bản, đình chỉ thi. Không có giám thị nào bị lập biên bản.

Hoài Thu

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/322-thi-sinh-bo-thi-khong-ro-ly-do-o-thanh-hoa-675957.bld