30 điều phượt thủ nên làm trước tuổi 30 (phần 1)

Nếu bạn đã 29 mà vẫn chưa đi được nhiều, đừng lo lắng. Đây chỉ là một vài gợi ý và 30 cũng chỉ là một con số mà thôi.

Tuổi trẻ thích khám phá, thích đi đây đi đó mà trải nghiệm những điều mới mẻ. Đừng nghĩ đây là một danh sách những điều "phải" làm, nhưng nếu có cơ hội bạn hãy cố thử hết những điều dưới đây nhé.

1. Đi du lịch một mình

Đi một mình rất tiện. Bạn mệt thì dừng, thích thì đi, không cần phải đợi cả nhóm biểu quyết. Và bạn cũng sẽ gặp thêm nhiều bạn mới trên đường đi nữa, nên chẳng lo buồn đâu. Quan trọng nhất là bạn có cơ hội để hiểu thêm về một người đặc biệt - chính bản thân bạn.

2. Leo núi

Không cần phải là đỉnh Everest hay một "siêu núi" nào mà bạn phải mất hàng tuần luyện tập thể lực, kha khá tiền để đăng ký hay đeo thêm bình oxy mới có thể leo. Núi Kilimanjaro (đỉnh cao nhất châu Phi), núi Phú Sĩ (Nhật Bản) hay núi Elbrus (châu Âu) là một số cái tên đủ thách thức cho những "phượt thủ" muốn thử sức mình. Hoặc bất kỳ một ngọn núi nào mà bạn tìm được, vì điều quan trọng là được tận hưởng cảm giác "trên đỉnh thế giới".

3. Đi tàu hỏa

Máy bay và ô tô có lẽ là 2 phương tiện phổ biến nhất hiện nay vì nhanh và tiện lợi. Tuy nhiên, chỉ có đi tàu mới cho ta cơ hội chiêm ngưỡng vô số sắc thái của hành tinh. Hãy nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh vật ở những vùng đất bạn đi qua để thấy thiên nhiên đẹp như thế nào!

4. Đi chợ

Khi kinh tế ngày càng phát triển, những siêu thị hiện đại dần dần thế chỗ cho những khu chợ bình dân. Tuy nhiên, chính những khu chợ ồn ào, náo nhiệt mới là nơi bạn có thể khám phá văn hóa của địa phương bạn đến. Một số cái tên nổi tiếng là chợ nổi Thái Lan, chợ hoa của Hà Lan, chợ cá ngừ Tokyo, chợ đồ cổ Argentina hay chợ trời Pasadena.

5. Đi bộ đường dài

Trekking có lẽ là hoạt động đúng nghĩa nhất của "phượt". Ba lô trên vai, hít một hơi thật sâu và biến mất vài ngày, thậm chí vài tuần. Tùy vào độ "chịu chơi", bạn có thể chọn cung đường từ xuyên qua một cánh rừng đến đi bộ vòng quanh đất nước. Chẳng có gì ngoài trời, trăng, mây, gió (và lương khô/ mì gói), đây sẽ là chuyến đi để đời của bạn.

6. Thăm nơi tổ tiên từng sống

Nếu gia đình bạn đã sống trong cùng một ngôi nhà qua 6 thế hệ thì có thể bỏ qua mục này. Còn nếu không, hãy thử lần theo cây phả hệ và tìm về nơi tổ tiên từng sống, sẽ là một kỷ niệm cực kỳ đáng nhớ.

7. Học một ngoại ngữ

Trong thời đại toàn cầu hóa như hiện nay, biết tiếng Anh là một lợi thế. Bên cạnh đó, học thêm một ngoại ngữ cũng rất có lợi cho não. Quan trọng hơn, người dân địa phương sẽ rất vui nếu bạn cố gắng nói chuyện bằng ngôn ngữ của họ.

8. Xem một trận đấu ở sân vận động nổi tiếng

Cho dù bạn không thích thể thao, hãy cố gắng đến một sân vận động nổi tiếng nếu có dịp. SVĐ Old Trafford ở Stretford, Anh, sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Manchester United hay Camp Nou của Barcelona là các SVĐ lớn nhất châu Âu là một vài lựa chọn tiêu biểu. Cảm giác hòa chung không khí sôi động trên khán đài và hào hứng đập tay ăn mừng với người ngồi xung quanh dù không quen biết là một trong những điều tuyệt nhất.

9. Tình nguyện ở nước ngoài

Tham gia một đợt tình nguyện ở nước ngoài không chỉ có nghĩa là được đi đây đi đó mà còn cho bạn cơ hội được mở mang tầm mắt và hiểu thêm về những vấn đề mà người dân khắp nơi trên thế giới đang gặp phải. Trải nghiệm này chắc chắn sẽ không chỉ thay đổi cuộc sống của những người được bạn giúp đỡ mà còn thay đổi chính cuộc sống của bạn.

Nếu có nhiều thời gian, hãy đăng ký tham gia những chương trình 2 năm của những tổ chức tình nguyện lớn như Môi trường sống cho nhân loại HFH hay Tổ chức Hòa bình. Hoặc bạn có thể chọn Global Vision International, tổ chức cung cấp hơn 150 dự án tình nguyện ở nước ngoài, dài nhất là 6 tháng.

10. Vượt biên giới bằng xe đạp, trượt tuyết hay trượt cáp

Nhập cảnh vào nước khác qua một sân bay, ga tàu hoặc nhà ga xe buýt thì thường quá. Một "phượt thủ" chính hiệu có thể nghĩ ra một cách sáng tạo hơn:

Trượt tuyết qua đường quốc tế giữa Zermatt, Thụy Sĩ, và Cervinia, Ý, dưới đỉnh Matterhorn.
Trượt cáp giữa Andalucia, Tây Ban Nha, và Algarve, Bồ Đào Nha.
Đi taxi nước từ Nam Belize tới bờ biển Guatemala.
Đi xe đạp giữa vườn quốc gia núi Glacier và miền Nam Alberta.

11. Ở hostel (quán trọ) và kết bạn

Nếu so với khách sạn, ở hostel đầy thứ bất tiện vì bạn phải ngủ giường tầng, dùng nhà tắm chung và hầu như không có không gian riêng tư. Nhưng khi còn trẻ, hãy thử một lần vì vừa tiết kiệm được kha khá, vừa có cơ hội làm quen với rất nhiều bạn mới.

12. Đăng ký học nấu ăn ở nước ngoài

Còn cách nào để khám phá về văn hóa địa phương tốt hơn là thông qua ẩm thực? Nhưng thay vì chỉ đơn giản thưởng thức những món ăn nổi tiếng, hãy đăng ký tham gia một khóa học nấu ăn để được "mục sở thị" và tìm hiểu cách người dân địa phương chế biến. Không chỉ thế, bạn cũng sẽ có nhiều kinh nghiệm và chuyện để kể lại khi về nhà. Tưởng tượn bạn bè sẽ trầm trồ như thế nào khi bạn nói "Để tớ chỉ cho cách người Ý làm Pasta".

13. Ngắm động vật hoang dã

Tận mắt ngắm những con thú quý hiếm giữa môi trường sống tự nhiên khác hẳn với đi sở thú hay rạp xiếc. Nếu có cơ hội bạn hãy thử một lần đến những safari để hiểu được sự kỳ diệu của tạo hóa.

Báo đốm Mỹ, vẹt đuôi dài lục bình ở vùng Pantanal của Brazil, một trong những đầm lầy lớn nhất thế giới; gấu xám và cừu sừng to trong vườn quốc gia Glacier (Mỹ); hổ hoàng gia Bengal và gấu lười ở vườn quốc gia Kanha (Ấn Độ); tinh tinh và khỉ đột ở Uganda; vượn cáo đuôi vòng ở Madagascar, danh sách những động vật hoang dã (và nơi để ngắm) còn kéo dài bất tận.

14. Đến một nước làm rượu vang

Chắc hẳn không ít người biết đến rượu vang, món đồ uống nổi tiếng đến nỗi cách thưởng thức cũng được coi là một môn nghệ thuật.

Cũng như việc học nấu ăn, tận mắt được xem cách người dân địa phương sản xuất rượu vang là một trải nghiệm vô cùng thú vị. Phía địa đầu châu Phi, bờ xa biển Adriatic hay chân dãy Andes là vài nơi bạn có thể tìm thấy những ngôi làng làm rượu vang.

15. Trải nghiệm dưới nước

Nước có ở mọi nơi, chiếm 71% hành tinh, ít nhất 60% cơ thể người và hỗ trợ toàn bộ ngành quan sát cá voi. Chắc không cần nói thêm bạn cũng có thể biết nước quan trọng đến mức nào.

Vậy tại sao không thử một lần thực sự khám phá thế giới 'thủy cung'? Ví dụ, tắm nắng ở một hồ đầy sứa trong quần đảo Rock của Palau. Đây là nơi mà hàng triệu con sứa vàng thu hút hàng ngàn lượt khách du lịch trong ngày đến hồ Jellyfish từ thị trấn Koror gần đó. Hoặc lặn sông Campbell của đảo Vancouver ngắm từng đàn cá hồng, cá coho, cá hồi Chinook và cá hồi nâu trong cuộc hành trình tuyệt vời lên thượng nguồn trong mùa di cư.

(Còn tiếp)

Dương Tống/ Theo CNN

Nguồn NDH: http://ndh.vn/30-dieu-phuot-thu-nen-lam-truoc-tuoi-30-phan-1-2017081402473694p99c121.news