3 thiên tài kiệt xuất nhất TQ: Gia Cát Lượng còn thua 2 người này!

Trong suốt chiều dài lịch sử Trung Quốc, một số thiên tài xuất chúng xuất hiện và thành danh ở nhiều lĩnh vực. Họ được nhiều người ngưỡng mộ, kính trọng bởi trí tuệ, tài năng hơn người.

Một trong những thiên tài kiệt xuất được nhiều người biết đến nhất là Lão Tử. Tên thật là Lý Nhĩ, tự là Bá Dương, Lão Tử sống vào cuối thời Xuân Thu. Ông là một nhà tư tưởng, triết học, văn học, lịch sử gia vĩ đại trong lịch sử phong kiến Trung Quốc.

Lão Tử được biết đến là người sáng lập ra Đạo giáo và được các hoàng đế nhà Đường coi là thái tổ dòng họ Lý. Ông còn là thủy tổ sáng lập môn tu luyện tính mệnh song tu của Đạo giáo. Khổng Tử từng bái kiến Lão Tử để học về Lễ, cầu về Đạo. Dân gian ca ngợi ông là “Lão Tử thiên hạ đệ nhất”.

Hạng Thác là thần đồng nổi tiếng của nước Cử trong lịch sử phong kiến Trung Quốc. Có một lần Khổng Tử gặp Hạng Thác đang ngồi chơi giữa đường, cản lối xe của mình đi nên xuống ngựa hỏi han lý do. Không ngờ Hạng Thác trả lời: “Từ xưa đến nay, chỉ nghe nói xe phải tránh thành chứ không hề có chuyện ngược lại bao giờ”.

Khi Khổng Tử hỏi thành ở đâu, Hạng Thác chỉ tay phía trước mặt. Quả nhiên Khổng Tử nhìn thấy một thành trì trên mặt đất mà cậu đang chơi. Nhận thấy cậu bé này rất thông minh, Khổng Tử liền đưa ra một số câu hỏi để kiểm tra.

Sau cuộc đối đáp thú vị, Khổng Tử khâm phục Hạng Thác nên đã tôn cậu bé làm thầy. Khổng Tử làm như vậy vì muốn đề cao đức khiêm tốn, không ngừng học hỏi từ những người khác.

Tuy nhiên, Hạng Thác không may qua đời sớm khi 10 tuổi. Về sau, dân chúng lập đền thờ và tôn Hạng Thác là Thánh Công hay còn gọi là Tiểu Nhi Thần, nghĩa là thần đồng. Chữ ''thần đồng'' cũng có từ ngày đó.

Gia Cát Lượng, tự là Khổng Minh, hiệu là Ngọa Long tiên sinh, là công thần khai quốc và là Thừa tướng vĩ đại của nhà Thục Hán. Không những vậy, ông là nhà chính trị, nhà ngoại giao, nhà văn, nhà thư pháp và là nhà phát minh kiệt xuất trong thiên hạ.

Theo các nhà nghiên cứu lịch sử, Gia Cát Lượng từng bái Thủy Kính tiên sinh làm thầy. Ông là một trong những học trò xuất sắc nhất, khiến Thủy Kính tiên sinh "nở mày nở mặt".

Mỗi lần nhắc đến Gia Cát Lượng, nhiều người tấm tắc khen ông là người túc trí đa mưu, liệu sự như thần, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý.

Nhờ thông minh, tài năng xuất chúng hơn người, Gia Cát Lượng đã dốc sức phò tá Lưu Thiện gây dựng sự nghiệp, thành lập nhà Thục. Tài năng và danh tiếng của ông được hậu thế ngưỡng mộ, kính trọng.

Mời độc giả xem video: Lola June - Thiên tài hội họa 2 tuổi người Mỹ. Nguồn: THĐT1.

Tâm Anh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/3-thien-tai-kiet-xuat-nhat-tq-gia-cat-luong-con-thua-2-nguoi-nay-1936290.html