3 người phụ nữ bán hơn 1.000 chai dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Công an TP Thanh Hóa vừa bắt giữ 3 người phụ nữ vì tàng trữ, buôn bán hơn 1.000 chai dung dịch vệ sinh phụ nữ Femfresh giả.

Ngày 28/3, tin từ Công an TP Thanh Hóa cho biết, vừa bắt giữ Trần Thị Phương (29 tuổi, trú phường Đông Hải); Phạm Thùy Dung (30 tuổi, trú xã Nam Hồng, huyện Đông Anh) và Nguyễn Thị Phượng (37 tuổi, trú xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn) cùng trú tại TP Hà Nội về hành vi 'sản xuất, buôn bán hàng giả' là dung dịch vệ sinh.

3 người phụ nữ bị bắt vì tàng trữ, tiêu thụ hàng giả.

Được biết, Trần Thị Phương là chủ cửa hàng 'Phương Trần' đóng tại 260-262 Quang Trung, phường Ngọc Trạo có kinh doanh dung dịch vệ sinh phụ nữ Femfresh, thường xuyên live stream bán hàng trên mạng. Quá xác minh, Công an xác định đây là hàng giả.

Phương khai nhận, từ đầu năm 2024, đã mua sản phẩm này để bày ở cửa hàng. Sau khi làm việc với Công an, Phương đã giao nộp 235 chai Femfresh trị giá gần 40 triệu đồng.

Mở rộng vụ án, Công an xác định Phạm Thùy Dung và Nguyễn Thị Phượng là 2 người cung cấp hàng giả ra thị trường. Khám nhà 2 người này, Công an đã thu giữ 794 chai Femfresh giả và hơn 15.000 sản phẩm chưa xuất trình hóa đơn, chứng từ.

Hiện vụ việc đang được Công an làm rõ.

Đình Minh

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/3-nguoi-phu-nu-ban-hon-1-000-chai-dung-dich-ve-sinh-phu-nu-gia-10276330.html