'3 cùng' ở xã Lìa

Là xã biên giới khó khăn của huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị nên việc bắt tay vào xây dựng nông thôn mới ở xã Lìa không hề dễ dàng. Những ngày '3 cùng' (cùng ăn, cùng ở, cùng làm), cán bộ, nhân viên, trí thức trẻ tình nguyện (TTTTN) Đoàn Kinh tế-Quốc phòng (KT-QP) 337, Quân khu 4 đã giúp xã Lìa có thêm những công trình dân sinh phục vụ đời sống, lao động sản xuất cho bà con nhân dân.

Nhìn dòng nước từ đập thủy lợi Ra Lây chảy về cánh đồng, bà Hồ Thị Hà ở thôn A Quan, xã Lìa phấn khởi nói: “Trước đây, con mương bị đất đá lấp lại do mưa lũ, không có nước để canh tác nên nhiều thửa ruộng của các hộ gia đình trong thôn phải bỏ hoang. Hôm nay có bàn tay, công sức của cán bộ, nhân viên, TTTTN Đoàn KT-QP 337, con mương đã được củng cố, khơi thông, nước đã về đến ruộng của từng gia đình, bà con chúng tôi vui lắm”. Còn với thầy, cô giáo và học sinh điểm trường thôn A Quan, Trường Mầm non xã Lìa, những ngày có bộ đội Đoàn KT-QP 337 hành quân làm công tác dân vận, sân trường, lớp học nhộn nhịp, vui vẻ hơn. Những việc làm ý nghĩa, thiết thực của bộ đội đã tiếp thêm niềm tin để thầy cô tiếp tục sự nghiệp "trồng người" nơi biên giới nhiều khó khăn. Cô Nguyễn Thị Ngọc, Trường Mầm non xã Lìa cho biết: “Nhờ công sức của bộ đội Đoàn KT-QP 337, điểm trường có thêm bàn ghế mới, khuôn viên trường sạch, đẹp hơn. Thầy cô và học sinh nhà trường trân quý tình cảm của cán bộ, nhân viên Đoàn KT-QP 337 rất nhiều”.

Cán bộ, nhân viên Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 giúp gia đình khó khăn sửa chữa nhà ở.

Chung sức cùng xã Lìa, trong đợt hành quân làm công tác dân vận kết hợp với xây dựng nông thôn mới lần này, cán bộ, nhân viên, TTTTN Đoàn KT-QP 337 đã tham gia hơn 500 ngày công tiến hành tu sửa, nạo vét, khơi thông hơn 2km hệ thống kênh mương thoát nước nội đồng; vệ sinh đường liên thôn, xã chiều dài hơn 5km; giúp điểm trường làm sân, lát phòng học, sửa chữa bàn ghế, điện nước, củng cố cảnh quan môi trường; giúp các gia đình khó khăn sửa chữa nhà ở, làm bể nước, nhà tắm, chuồng trại chăn nuôi; trao 15 suất quà tặng các gia đình, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn... Ngoài ra, đơn vị lồng ghép hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, cách phòng, chống dịch bệnh; tuyên truyền vận động bà con xóa bỏ những hủ tục, mê tín dị đoan, đốt rừng làm rẫy, di cư tự do, vượt biên trái phép...

Trung tá Nguyễn Anh Tự, Phó chủ nhiệm Chính trị Đoàn KT-QP 337 cho biết: “Hằng năm, căn cứ vào nhiệm vụ đơn vị, thực tế của các địa phương, đơn vị tiến hành xây dựng kế hoạch, đưa nội dung hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận vào nghị quyết lãnh đạo hằng tháng, quý. Các địa phương mà đơn vị hướng đến là những địa bàn vùng sâu, vùng xa, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, để cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương, người dân phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo”.

Bài và ảnh: VÕ ĐÔNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Bạn đọc xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/3-cung-o-xa-lia-758871