3 cảnh sát Thái Lan bị nghi hỗ trợ bà Yingluck bỏ trốn

3 sĩ quan cảnh sát của Thái Lan hôm 22/9 đã bị thẩm vấn do bị nghi giúp đỡ cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra bỏ trốn cách đây 1 tháng.

Cảnh sát Thái Lan có mặt phía ngoài tòa án tối cao hôm 25/8. - Ảnh: Bangkok Post.

Các nguồn tin của cảnh sát cho hay, một đại tá cảnh sát, một nhà điều tra và một thượng sĩ quan cảnh sát đã bị thẩm vấn tại trụ sở Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan vào tối hôm 21/9.

Trong khi đó một chiếc Toyota Camry có tấm biển số đăng ký Chor Khor 5323 bị thu giữ tại tỉnh Nakhon Pathom. Các nguồn tin tiết lộ, bốn giấy phép giả mạo được sử dụng trong vụ việc cũng đã bị phát hiện.

Theo đó, chiếc Camry bị thu giữ thuộc về một phụ nữ Bangkok đã không sử dụng nó từ năm 2012. Đây là một trong hai chiếc xe được nhìn thấy trong các video của giám sát mà được cho là thấy bà Yingluck đang lái xe qua một cơ sở quân sự ở Sa Kaeo. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

Bà Yingluck, 50 tuổi, nữ thủ tướng đầu tiên của Thái Lan, đã bị phế truất sau một cuộc đảo chính quân sự hồi năm 2014. Bà bị cáo buộc sơ suất trong chính sách trợ giá gạo gây ra thất thoát hàng tỷ USD của chính phủ. Nếu bị kết án có tội, cựu thủ tướng Thái Lan sẽ phải đối mặt với án 10 năm tù , đồng thời bị cấm tham gia chính trị trọn đời, hiến pháp mới do quân đội soạn thảo nêu rõ.

Bên cạnh đó, cựu thủ tướng Thái Lan đã vắng mặt ở phiên tòa luận tội hôm 25/8. Truyền thông Thái Lan dẫn các nguồn tin khác nhau cho biết, bà Yingluck có thể đã đi đến Campuchia, tới Singapore, trước khi lên bay tới Dubai và có khả năng xin tị nạn chính trị ở Anh.

Bà Yingluck được cho là có khả năng sẽ không xuất hiện tại phiên tòa được tòa án tối cao dời sang ngày 27/9 tới.

(Theo BangkokPost)

Gia Bảo

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/3-canh-sat-thai-lan-bi-nghi-ho-tro-ba-yingluck-bo-tron-a202740.html