26/06 - Tổng hợp tin kinh tế thế giới

VIT - Ngày 29/6 tới đây Trung Quốc và Đài Loan sẽ ký kết một thỏa thuận quan trọng về cắt giảm thuế đối với khoảng 800 mặt hàng, và mở cửa các ngành dịch vụ của hai bên. Sự kiện này có thể sẽ góp phần thúc đẩy kim ngạch hai chiều lên mức khoảng 100 tỷ USD.

Trung Quốc: Tiếp tục tăng giá nội tệ Ngày 26/6 tỷ giá chính thức của đồng nhân dân lên 6,7896 NDT/USD, cao nhất kể từ tháng 7/2005. Theo số liệu của Hệ thống Giao dịch hối đoái Trung Quốc, sau khi điều chỉnh tăng 0,43% lên 6,7980 tệ đổi một đôla Mỹ hôm thứ hai, đồng nhân dân tệ giảm nhẹ xuống các mức 6,8136 - 6,8102 - 6,8100 trong ba ngày tiếp theo. Trung Quốc: Kiên trì lập trường cải tổ cơ chế xác lập tỉ giá nhân dân tệ Sau khi công bố sẽ để cho tỉ giá nhân dân tệ diễn biến linh hoạt hơn, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã xác định rõ lập trường cải tổ cơ chế định giá nhân dân tệ một cách có kiểm soát, từng bước một. Trung Quốc: Chuẩn bị ký kết Hiệp định thương mại song phương với Đài Loan Ngày 29/6 tới đây Trung Quốc và Đài Loan sẽ ký kết một thỏa thuận quan trọng về cắt giảm thuế đối với khoảng 800 mặt hàng, và mở cửa các ngành dịch vụ của hai bên. Các quan chức cũng cho hay sự kiện này có thể sẽ góp phần thúc đẩy kim ngạch hai chiều lên mức khoảng 100 tỷ USD. Trung Quốc: Toyota và Honda bị ảnh hưởng do nguồn cung linh kiện bị đình trệ Ngày 23/6, Toyota cho biết, hoạt động sản xuất tại nhà máy lắp ráp ôtô chủ chốt của hãng tại Trung quốc vẫn bị đình trệ, sau khi nổ ra một cuộc đình công tại nhà máy sản xuất linh kiện ở Trung Quốc. Trong khi đó, Honda lại cho biết, hoạt động của nhà máy liên doanh của hãng ở Trung Quốc cũng bị đình trệ do nguồn cung ứng linh kiện bị đứt quãng. Nhật Bản: Giá tiêu dùng T5/2010 giảm chậm lại Cục thống kê quốc gia Nhật Bản cho biết, giá tiêu dùng T5/2010 tại Nhật Bản, không bao gồm các loại thực phẩm tươi sống đã giảm 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái, chững lại so với mức giảm 1,5% của tháng 4 trước đó. Điều này củng cố cho quan điểm của NHTW nước này cho rằng chiều hướng hồi phục trong nhu cầu nội địa đang bắt đầu xoa dịu tình trạng giảm phát. . Ấn Độ: Chuẩn bị khánh thành nhà ga hàng không khổng lồ Thủ đô New Delhi của Ấn Độ đang trong quá trình hoàn tất một trong những nhà ga hàng không lớn nhất thế giới, có trị giá 2,8 tỷ đô la Mỹ, dự định khánh thành vào ngày 3/7. Achentina: Đã thu hút được 66% tỷ lệ hoán đổi nợ Mới đây, Tổng thống Achentina, bà Cristina Fernandez cho biết, nước này đã thu hút được việc hoán đổi 66% các khoản nợ trị giá 18,3 tỷ USD. Điều này cho phép Achentina có thể phát hành trái phiếu ra thị trường nước ngoài và cắt giảm chi phí cho vay tại các tỉnh và công ty của nước này. Pháp: Lượng người thất nghiệp T5/2010 tăng 22.600 Số liệu do Bộ Lao động và Bộ Tài chính công bố hôm 24/06 cho thấy, lượng người thất nghiệp chủ động tìm việc tại Pháp đã tăng thêm 22.600 người trong tháng trước, tăng 0,8%. Hiện tổng số người thất nghiệp tại quốc gia này đã lên tới con số 2,7 triệu người - mức cao nhất kể từ tháng 5/2005. Pháp: Biểu tình chống tăng tuổi hưu Theo AP hôm qua, các nghiệp đoàn Pháp đã tổ chức biểu tình rầm rộ trên toàn quốc để phản đối kế hoạch của chính phủ nâng tuổi nghỉ hưu từ 60 lên 62, và cải cách chế độ hưu trí nhằm giảm thâm hụt ngân sách. Theo các nghiệp đoàn, có tới 2 triệu người đủ mọi thành phần đã tham gia tuần hành. Pháp: AXA bán lại đơn vị bảo hiểm tại Anh với giá 4,1 tỷ USD Hãng bảo hiểm lớn thứ 2 châu Âu có trụ sở tại Pháp là AXA đã đồng ý bán lại hầu hết đơn vị bảo hiểm Anh cho đối tác Resolution của mình với giá 2,75 tỉ bảng (4,1 tỉ USD) khi công ty này đang lên kế hoạch chuyển hướng tập trung sang châu Á. Đức: Opel lạc quan về tình hình lợi nhuận năm 2011 Mặc dù doanh số bán xe giảm mạnh do gói kích thích mua xe của chính phủ Đức đã kết thúc, chi nhánh Opel của hãng General Motors vẫn tỏ ra lạc quan khi ông Nick Reilly, Tổng giám đốc điều hành chi nhánh đã cho biết, chi nhánh này có thể trở lại giai đoạn tăng trưởng vào năm 2011 và sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa để khôi phục niềm tin vào thương hiệu xe hơi tại châu Âu này. Bồ Đào Nha: Các ngân hàng đã vay từ ECB gần 36 tỷ EUR trong tháng 5 NHTW Bồ Đào Nha cho biết, các ngân hàng nước này đã vay khoảng 35,8 tỉ euro từ ECB trong tháng 5 so với 17,7 tỉ euro trong tháng tư trước đó. Anh: Chia nhỏ các ngân hàng để giảm thiểu rủi ro Trong báo cáo ổn định tài chính, Ngân hàng Trung ương Anh cho rằng khủng hoảng tài chính đã khiến người ta nghi ngờ nhiều vào “sức khỏe” của một số ngân hàng châu Âu. Trong khi đó một ủy ban đặc biệt cũng sẽ được thành lập để chịu trách nhiệm chia tách ngân hàng thành bộ phận ngân hàng đầu tư và ngân hàng bán lẻ để giảm bớt rủi ro.

Nguồn VITINFO: http://vitinfo.com.vn/mmuctin/kinhte/la78390/default.html