227 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Chiều nay 11.2, nhằm mùng 4 Tết Bính Thân, UBDN tỉnh Bình Định tổ chức lễ kỷ niệm 227 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2016).

Lãnh đạo dâng hương tại Đàn tế Trời Đất - Ảnh: Tâm Ngọc

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh khẳng định, chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa mùa Xuân năm Kỷ Dậu 1789 là một trong những chiến công hiển hách, mãi mãi là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.

“Lễ kỷ niệm là hoạt động vô cùng ý nghĩa nhằm ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, hướng về cội nguồn, tôn vinh quá khứ vẻ vang mà cha ông đã dày công vun đắp, giúp chúng ta vững bước đi lên trong tiến trình xây dựng và bảo vệ đất nước”, ông Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh.

Người dân dâng hương tưởng nhớ Tây Sơn Tam kiệt - Ảnh: Tâm Ngọc

Tại lễ kỷ niệm, các lãnh đạo, đại biểu và nhân dân tỉnh Bình Định đã dâng hoa tại tượng đài Hoàng đế Quang Trung, dâng hương tại Điện thờ Tây Sơn Tam kiệt ở Bảo tàng Quang Trung (thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn). Trước đó, lãnh đạo tỉnh đã đến dâng hương tại Đàn tế Trời Đất trên núi Ấn (xã Bình Tường, huyện Tây Sơn).

Cũng trong dịp này, tại Bảo tàng Quang Trung diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi phục vụ người dân và du khách khắp nơi, như biểu diễn nghệ thuật tổng hợp và võ thuật, hội đánh bài chòi cổ dân gian, triển lãm ảnh nghệ thuật, chương trình biểu diễn của Đoàn Ca kịch bài chòi Bình Định và Nhà hát Tuồng Đào Tấn, hội thi đánh cờ người và các trò chơi dân gian…

Hội bài chòi cổ dân gian - Ảnh: Tâm Ngọc

Tiết mục biểu diễn song kiếm trong chương trình nghệ thuật tổng hợp và võ thuật - Ảnh: Tâm Ngọc

Người dân xem các tiết mục văn nghệ - Ảnh: Tâm Ngọc

Các bức ảnh nghệ thuật thu hút sự chú ý của nhiều người dự hội - Ảnh: Tâm Ngọc

Cùng uống nước giếng cổ để cầu may mắn - Ảnh: Tâm Ngọc

Tâm Ngọc

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/227-nam-chien-thang-ngoc-hoi-dong-da-666906.html