2 vợ chồng cùng con nhỏ chết cháy lúc rạng sáng

3 người trong cửa hàng dịch vụ cưới hỏi trên đường Nguyễn Văn Quá (quận 12, TP HCM) được xác định đã chết cháy sau vụ hỏa hoạn xảy ra vào rạng sáng nay, 4-10.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2 giờ 45 phút sáng 4-10, đám cháy bất ngờ bùng lên tại cửa hàng dịch vụ cưới hỏi số 1117 đường Nguyễn Văn Quá (phường Đông Hưng Thuận, quận 12) rồi nhanh chóng lan rộng.

Nhiều người sống xung quanh căn nhà cháy nghe tiếng kêu cứu vội đến chữa cháy nhưng bất thành do cửa khóa trái từ bên trong và khói gây ngạt.

Nhiều người bất lực, hốt hoảng tri hô và tìm cách cứu các nạn nhân đồng thời thông báo cho lực lượng PCCC chữa cháy.

Theo đại tá Lê Tấn Bửu, Giám đốc Cảnh sát PCCC TP HCM, vào lúc 3 giờ 10 phút cùng ngày, lực lượng này nhận được tin báo cháy và đã lập tức huy động 6 xe cứu hỏa cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường.

Đám cháy nhanh chóng được dập tắt ngay sau đó nhưng 3 người trong nhà đã tử vong.

Nạn nhân được xác định là anh Trịnh Ngọc Tin (SN 1981), chị Nguyễn Phương Thùy (SN 1986, vợ anh Tin) và Trịnh Bảo Chi (SN 2014, con gái anh Tin).

Hiện trường vụ hỏa hoạn khiến cả 3 người chết cháy

Một số hàng xóm cho biết vợ chồng anh Tin thuê mặt bằng này đã vài năm để kinh doanh dịch vụ cưới hỏi.

Hiện trường vẫn đang được phong tỏa để khám nghiệm

Đến 8 giờ cùng ngày, hiện trường vụ hỏa hoạn khiến 3 người trong gia đình chết cháy vẫn đang được lực lượng chức năng phong tỏa để khám nghiệm và điều tra nguyên nhân.

Sáng 4-10, lãnh đạo UBND quận 12 đã đến hiện trường, cử lực lượng thăm hỏi gia đình nạn nhân và hỗ trợ đưa cả gia đình về Quảng Ngãi an táng.

Các cổng cưới bị cháy còn trơ khung

Bếp cũng bị cháy

Công an lấy lời khai các nhân chứng

Tin-ảnh: G.Minh-P.Dũng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/2-vo-chong-cung-con-nho-chet-chay-luc-rang-sang-20161004083448339.htm