2 trận CK cúp châu Âu và những trùng hợp kì lạ

Hai trận đấu khác nhau về đẳng cấp nhưng lại có kịch bản và cách kết thúc giống nhau đến kì lạ…

Đánh bại Dortmund 2-1 trong trận chung kết tại Wembley đêm qua, Bayern Munich đã chính thức đăng quang Champions League sau 12 năm chờ đợi. Mọi lời ca ngợi được đổ dồn vào Arjen Robben, ngôi sao sáng nhất ở Wembley đêm qua với 1 đường kiến tạo và 1 bàn thắng. Nhưng không nhiều người nhận ra rằng trận đấu này có nhiều điểm khá tương đồng với trận chung kết Europa League trước đó giữa Chelsea và Benfica.

Torres và Mandzukic đều mở tỉ số ở phút 60

Điểm giống nhau đầu tiên là mặt tỉ số. Cả 2 trận đấu này đều kết thúc với 3 bàn thắng và chiến thắng thuộc về đội bóng xếp sau (Bayern Munich và Chelsea). Bất ngờ hơn cả là sự trùng khớp khó tin về thời gian ghi bàn. Fernando Torres mở tỉ số cho Chelsea ở phút 60 và đây cũng là thời điểm Mario Mandzukic mang về bàn thắng đầu tiên cho Bayern Munich. Cả 2 bàn thắng này đều được thực hiện bởi các tiền đạo mang trên mình chiếc áo số 9.

Đêm qua, Ilkay Gündogan gỡ hòa 1-1 cho Dortmund trên chấm phạt đền vào phút 68. Đây cũng là điều đã diễn ra tại Amsterdam Arena khi Oscar Cardozo gỡ hòa 1-1 cho Benfica trên chấm phạt đền ở phút 68.

Hai bàn gỡ hòa đều đến ở phút 68 trên chấm 11m

Và điều kì diệu là cả Bayern và Chelsea đều giành chiến thắng ở thời điểm cuối cùng với 2 pha lập công của Arjen Robben và Branislav Ivanovic.

Hơn nữa, cả Bayern và Chelsea đều thay tướng sau mùa giải này. Jupp Heynckes và Rafa Benitez sẽ ra đi nhường chỗ cho Pep Guardiola và Jose Mourinho (gần như chắc chắn). Họ sẽ có màn tái ngộ trong trận tranh siêu cúp châu Âu ở đầu mùa giải tới.

Nguồn Bóng đá số: http://bongdaso.com/2-tr%e1%ba%adn-ck-c%c3%bap-ch%c3%a2u-%c3%82u-v%c3%a0-nh%e1%bb%afng-tr%c3%b9ng-h%e1%bb%a3p-k%c3%ac-l%e1%ba%a1-_art_123781.aspx