2 tên cướp giật dây chuyền bị thanh niên đi xe Piagio đạp ngã

Áp sát thanh niên đi xe Piagio, hai tên cướp giật dây chuyền vàng. Thanh niên này lập tức đuổi theo đạp ngã hai tên cướp và cảnh sát sau đó bắt giữ

Tòa án Hà Nội ngày 18/10 đưa Nguyễn Huy Oai (SN 1995) và Nguyễn Danh Hậu (SN 1995) – cùng trú tại huyện Quốc Oai - Hà Nội ra xét xử tội Cướp giật tài sản.

Tài liệu tố tụng cho hay, chiều tháng 10/2015, hai tên cướp đi đến khu vực phường Thượng Đình- quận Thanh Xuân- Hà Nội.

Hai tên cướp tại tòa sơ thẩm

Phát hiện anh Nguyễn Thanh Tùng (SN 1990) điều khiển xe máy Piagio đi cùng chiều, có đeo dây vàng trắng, hai thanh niên 9X áp sát giật dây chuyền rồi tăng ga tẩu thoát về hướng Hà Đông.

Anh Tùng lập tức phóng xe máy đuổi theo. Đến khu vực phường Thanh Xuân Trung- quận Thanh Xuân, anh Tùng áp sát đạp ngã hai tên cướp ra đường. Cùng lúc cảnh sát ập tới bắt giữ hai đối tượng.

Cơ quan tố tụng làm rõ, cả hai thanh niên 9X này đã gây ra 7 vụ cướp giật trên địa bàn Hà Nội. Tài sản mà hai đối tượng nhắm tới là dây chuyền đeo cổ của các nạn nhân.

Phi vụ lớn nhất của hai đối tượng xảy ra vào đầu tháng 9/2013. Tại khu vực ngã tư bưu điện thuộc phường Mộ Lao- quận Hà Đông, phát hiện một thanh niên đi xe máy cổ đeo dây chuyền vàng, cả hai áp sát giật tài sản và bán được với giá 26 triệu đồng.

Với tội Cướp giật tài sản và bị truy tố ở khoản 2, Nguyễn Huy Oai nhận án 5 năm 6 tháng tù, Nguyễn Danh Hậu nhận án 6 năm 6 tháng tù giam./.

Việt Đức/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/vu-an/2-ten-cuop-giat-day-chuyen-bi-thanh-nien-di-xe-piagio-dap-nga-561138.vov