2 người chết và 1 người mất tích ở Điện Biên do mưa lũ

Những trận mưa lũ xảy ra mấy ngày gần đây đã gây thiệt hại nặng nề về người và của ở Điện Biên. Cao điểm là chiều ngày 4/8 đã có ít nhất 2 người chết và 1 người mất tích.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên cho biết, trên địa bàn hai huyện Tuần Giáo và Mường Ảng (tỉnh Điện Biên) vừa xảy ra hai vụ người dân bị nước lũ cuốn trôi khiến hai người chết, một người vẫn đang mất tích tính đến sáng 5/8.

Cụ thể, vào khoảng lúc 16h15' ngày 4/8, cháu Lò Thị Hoa (SN 2002, trú tại bản Pí, xã Xuân Lao, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên) trên đường đi chăn bò về qua suối đã không may bị nước lũ cuốn trôi. Tiếp đó, vào khoảng 16h38' cùng ngày, tại huyện Tuần Giáo tiếp tục xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khác khi chị Giàng Thị Sua (SN 1992) và cháu Vàng Hải Dương (SN 2013, con trai chị Sua), cùng trú tại bản Thẩm Pao, xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên đang trên đường lên nương lấy củi về đi qua suối đã bị nước lũ cuốn đi.

Ảnh người dân qua suối bằng cách đánh đu trên đường ống dẫn nước.

Ngay sau khi nhận được thông tin về hai vụ đuối nước trên, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của hai huyện Tuần Giáo và Mường Ảng tỉnh Điện Biên đã lập tức cử cán bộ tới hiện trường, phối hợp với chính quyền và các lực lượng chức năng địa phương, tiến hành tìm kiếm tung tích các nạn nhân.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy được thi thể của chị Giàng Thị Sua và Lò Thị Hoa. Riêng cháu Vàng Hải Dương vẫn chưa thấy tung tích, do trời tối nước suối lại chảy rất nhanh và mạnh nên công tác tìm kiếm còn gặp nhiều khó khăn.

Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân còn lại.

Mào Tuấn (Tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/tin-trong-nuoc/3-nguoi-chet-va-mat-tich-o-dien-bien-do-mua-lu