2 dự án nông lâm nghiệp ở Đắk Nông làm mất hơn 400ha rừng

Hai dự án nông lâm nghiệp quy mô lớn ở Đắk Nông vi phạm nhiều quy định về đất đai, lâm nghiệp, đầu tư nhưng chưa được xử lý theo đúng quy định.

Năm 2009, UBND tỉnh Đắk Nông giao 898ha rừng và đất rừng cho Công ty Cổ phần sản xuất, chế biến Nông sản Việt (tiền thân của Công ty Cổ phần Basalstone) để thực hiện dự án nông lâm nghiệp. Địa điểm thực hiện dự án tại tiểu khu 1698 và 1706, thuộc xã Trường Xuân, huyện Đắk Song.

Hàng trăm ha rừng và đất rừng tại dự án của Công ty Cổ phần Basalstone, xã Trường Xuân, huyện Đắk Song bị phá, bị lấn chiếm

Thời điểm giao đất năm 2010, dự án có 653,2ha rừng tự nhiên và 244,9ha đất không có rừng. Theo quy hoạch, dự án này dự kiến sẽ trồng 196,6ha rừng và 68,4ha cây khác. Có 607,8ha rừng được khoanh nuôi, quản lý bảo vệ và hơn 25,3ha quy hoạch khác.

Tháng 10/2017, Sở TN-MT Đắk Nông đã ban hành kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần sản xuất, chế biến ông sản Việt. Trong đó, Sở TN-MT xác định, diện tích rừng còn lại của dự án chỉ còn 246ha.

Điều này đồng nghĩa với việc doanh nghiệp đã làm mất tổng 361,8ha rừng tự nhiên được giao khoanh nuôi, quản lý bảo vệ. Ngoài ra, dự án này còn bị người dân lấn chiếm tổng diện tích 373,2ha.

Theo kết quả kiểm tra tháng 10/2023 của Đoàn kiểm tra các dự án ầu tư sản xuất nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (Đoàn kiểm tra 415), diện tích rừng bị phá của dự án này là 408ha. Dự án của Công ty Cổ phần Basalstone chỉ trồng được 33/196,6ha rừng theo quy hoạch.

Nhiều cây trồng mọc lên trên dự án sản xuất nông lâm nghiệp của Công ty Cổ phần Basalstone, xã Trường Xuân, huyện Đắk Song

Một dự án nông lâm nghiệp khác được Đoàn kiểm tra 415 của tỉnh Đắk Nông xác định có vấn đề liên quan đến đất đai, lâm nghiệp. Đó là dự án sản xuất nông lâm nghiệp của Công ty TNHH khai thác khoáng sản Đắk Nông Sài Gòn ở huyện Đắk R’lấp.

Dự án này có tổng diện tích là 591,81ha. Theo quy hoạch, dự án sẽ trồng hơn 300ha rừng và quản lý bảo vệ hơn 204ha rừng. Nhưng qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra 415 xác định doanh nghiệp không hề trồng được diện tích rừng nào. Trong diện tích được giao quản lý, bảo vệ, có hơn 80 ha rừng đã bị phá. Có 145ha đất của dự án đã bị người dân lấn, chiếm trái phép.

Đoàn kiểm tra 415 xác định, cả hai dự án thực hiện không hiệu quả, không đúng tiến độ. Nhiều diện tích đất của 2 dự án bị người dân lấn, chiếm trái pháp luật.

Hai dự án trồng các loài cây sai quy hoạch, sử dụng đất sai mục đích, nợ tiền thuê đất… Riêng dự án của Công ty TNHH khai thác khoáng sản Đắk Nông Sài Gòn đang nợ hơn 4 tỷ đồng tiền thuế.

Dự án sản xuất nông lâm nghiệp của Công ty TNHH khai thác khoáng sản Đắk Nông Sài Gòn để xảy ra nhiều vi phạm về đất đai, lâm nghiệp, đầu tư

Trước đó, Thanh tra tỉnh Đắk Nông và Thanh tra Sở TN-MT Đắk Nông đã phát hiện nhiều sai phạm tại các dự án này. Cơ quan chức năng yêu cầu 2 chủ đầu tư dự án thực hiện bồi thường thiệt hại tài nguyên rừng cho Nhà nước và tổ chức rà soát, lập phương án xử lý diện tích rừng bị lấn chiếm... Nhưng sau nhiều năm, Đoàn kiểm tra 415 nhận định, hầu hết các tồn tại cơ quan thanh tra chỉ ra đều không được 2 chủ dự án khắc phục.

Hiện Đoàn kiểm tra 415 đã đề xuất UBND tỉnh Đắk Nông giao Thanh tra tỉnh thanh tra toàn diện công tác quản lý, sử dụng đất, công tác quản lý bảo vệ rừng và thực hiện nghĩa vụ tài chính của 2 dự án trên. Mục đích của việc thanh tra là làm cơ sở thu hồi đất và thực hiện quy trình chấm dứt hoạt động dự án vi phạm.

Lê Phước

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/2-du-an-nong-lam-nghiep-o-dak-nong-lam-mat-hon-400ha-rung-195836.html