2 bộ tộc kỳ dị vợ chồng không được phép làm 'chuyện ấy' trong nhà

Ở những bộ tộc này, vợ chồng không được phép làm 'chuyện ấy' trong nhà mà buộc phải vào rừng.

Một người đàn ông Korowai

Những cặp vợ chồng người Korowai - một dân tộc bản địa cư trú trong những cánh rừng ở cực đông của tỉnh Papua, Indonesia không được phép quan hệ - làm "chuyện ấy" trong nhà.

Theo cuộc điều tra dân số Indonesia thì bộ lạc này có gần 3.000 thành viên sinh sống rải rác trong khắp các cánh rừng ở Papua. Họ được phát hiện vào những năm 1970 và được xem là một trong những bộ tộc sống hoang dã và nguyên thủy nhất thế giới hay còn biết đến là một bộ tộc người cây độc đáo sống biệt lập với thế giới trong hàng thế kỷ qua.

Bộ tộc Korowai sống giữa rừng già, tách biệt hoàn toàn với thế giới văn minh, họ trú ẩn trong rừng sâu cách bờ biển Arafura khoảng 150 km. Cuộc sống của họ toàn toàn như người nguyên thủy với lối sống du cư, du mục, săn bắn thú rừng và hái lượm. Đàn ông săn thú để kiếm ăn, còn phụ nữ thì hái lượm. Các thành viên trong bộ lạc rất giỏi săn bắn và câu cá.

Người dân của bộ tộc này không tiếp xúc với nền văn minh bên ngoài nhờ những đầm lầy, các cánh rừng rậm và cả các căn bệnh. Mặc dù vậy, cũng có những đoàn thám hiểm đến tiếp cận với người Korowai và cho biết người của bộ tộc này chưa bao giờ ra khỏi cánh rừng mình lưu trú.

Họ không có một hình dung nào về thế giới bên ngoài và thường tránh xa người lạ. Với lãnh thổ của mình, họ bảo vệ rất nghiêm ngặt. Ngay cả các bộ tộc láng giềng muốn đến cũng phải xin phép trước. Cũng có một nhóm người trong số họ tới khai thác đá ở các cao nguyên và chuyển xuống phía những cánh rừng thông qua các mối quan hệ trao đổi.

Bộ tộc Korowai sống giữa rừng già, tách biệt hoàn toàn với thế giới văn minh và các cặp vợ chồng không được phép quan hệ trong nhà

Chỉ có một số người Korowai có thể đọc và viết. Những người trong bộ tộc giao tiếp riêng với nhau bằng ngôn ngữ riêng và ngôn ngữ của họ chỉ là những tiếng la hét, tiếng hú, tín hiệu khói, đánh dấu đường mòn và khả năng đọc dấu chân.

Người Korowai sống gắn kết với nhau, theo từng cụm, thường là 3 - 4 người đàn ông cùng vợ và những đứa con. Mỗi gia đình người Korowai có khoảng 8 thành viên và đối với mỗi gia đình đều có nhà riêng. Đàn ông Korowai lấy từ 2 - 3 vợ, tuy vậy họ không được phép quan hệ trong nhà mà phải ra ngoài vào rừng để quan hệ tình dục.

Đàn ông ở đây hoàn toàn để trần, họ chỉ dùng một sợi mây quấn xung quanh bụng. Trên mũi của đàn ông thường được trang điểm đồ vật làm từ răng dơi, còn trên bụng, ngực và nhiều chỗ khác trên thân thể là các hình xăm. Phụ nữ Korowai che phần kín bằng lá cây, cỏ khô, một số phụ nữ thì có lá hoặc cỏ che phần sinh dục còn phần đông thì không mặc gì. Họ cũng có hình xăm tương tự như đàn ông và được cho là như thế mới có duyên.

Không chỉ có các cặp vợ chồng Korowai nếu muốn làm "chuyện ấy" phải vào rừng mà ở bộ tộc Mentawai cũng có tục lệ này.

Ở bộ tộc Mentawai, vợ chồng nếu muốn "yêu" cũng phải vào rừng

Bộ tộc Mentawai sống ở trên đảo Mentawai, tỉnh Tây Sumatera, Indonesia với khoảng 64.000 thành viên. Họ dựng nhà giống như chòi gọi là Uma. Các ngôi nhà này được làm từ tre, gỗ và cỏ. Bên trong nhà, họ dùng hộp sọ của các động vật đã săn bắn được để trang trí.

Cả nam giới lẫn nữ giới bộ tộc Mentawai đều xăm kín cơ thể. Nam giới phụ trách hoạt động săn bắn.

Tại bộ tộc này, phụ nữ thường để tóc dài, chỉ mặc khố, cài hoa trên đầu, giỏi săn bắn và chạm khắc. Theo truyền thống và quan niệm, tất cả các cô gái, chàng trai Mentawai đều mài răng nhọn hoắt để trở nên quyến rũ hơn với người khác phái. Quá trình này rất đau đớn, nhưng không vì thế mà họ từ bỏ. Pháp sư địa phương sẽ mài chiếc đục thật sắc để đục răng cho phụ nữ mà không có bất kỳ sự can thiệp y học nào để làm giảm đau. Tuy nhiên, ngày nay, nữ giới bộ tộc có thể lựa chọn mài răng hoặc không.

Khi lên 7, trẻ em bộ lạc Mentawai bắt đầu xăm hình trên lưng. Trước khi kết hôn, nam giới phải có hình xăm từ bắp đùi trở xuống chân cũng như những đường nét phức tạp ở ngực và cổ. Điều đặc biệt ở bộ tộc này là các cặp vợ chồng không được phép "quan hệ" trong nhà. Nếu muốn làm chuyện đó thì họ phải ra ngoài rừng.

LD(th)/Báo Gia đình & Xã hội

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/2-bo-toc-ky-di-vo-chong-khong-duoc-phep-lam-chuyen-ay-trong-nha-20151019152440555.htm