2 anh em ruột chết đuối trong hố công trình trường tiểu học

Sau khi về nhà ông bà nội chơi, 2 cháu Đ. và H. ở Hà Tĩnh đã sang trường tiểu học gần đó chơi thì không may bị chết đuối dưới hố công trình.

Chiều 17-7, ông Nguyễn Đình Hùng, Trưởng Công an xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 anh em ruột tử vong.

Nơi xảy ra vụ đuối nước khiến hai anh em ruột tử vong

Nạn nhân được xác định là cháu N.V.Đ. (SN 2008) và N.V.H. (SN 2009), là 2 anh em ruột trú tại thôn 12 xã Cẩm Hưng.

Theo đó, vào buổi trưa ngày 17-7, 2 cháu Đ. và H. về nhà ông bà nội để chơi, sau đó 2 cháu sang trường tiểu học Cẩm Hưng thì không may bị đuối nước dưới hố công trình của trường tiểu học Cẩm Hưng. Được biết, hố tự hoại này sâu khoảng hơn 1 m, do ngày 16-7 trời mưa lớn nên nước dâng ngập hố, có thể 2 anh em đã ra đây chơi rồi gặp nạn.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Tin-ảnh: Bảo Anh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/2-anh-em-ruot-chet-duoi-trong-ho-cong-trinh-truong-tieu-hoc-20170717174023871.htm