19 người bị chết oan khi đi xem ca nhạc

Một vụ nổ lớn xảy ra vào đêm 22/5 tại sân vận động Manchester, Anh đã khiến cho 19 người chết và 50 người bị thương.

Buổi hòa nhạc của nghệ sĩ Ariana Grande tại sân vận động Manchester, Anh đã xảy ra sự cố vô cùng nghiệm trọng. Một vụ nổ lớn đã xảy ra và làm cho ít nhất 19 người bị chết gần 50 người bị thương.

Theo cảnh sát Anh nhận định đây là một vu khủng bố có chủ đích. Một kẻ đánh bom tự sát đã nhắm vào buổi hòa nhạc và gây ra hậu quả vô cùng tang thương. Các nhân chứng có mặt tại hiện trường đã kể lại sự việc kinh hoàng này với tâm lý vô cùng sợ hãi.

Theo đó, vụ nổ đã khiến những chiếc ghê vỡ tan, khung sân khấu bị sập và những chiếc bu lông, ốc vít từ khung sân khấu văng khắp nơi.

Cảnh kinh hoàng nhất chính là các trẻ em hốt hoảng chạy trốn trong tình trạng tuyệt vọng. Nhiều khán giả có mặt tại hiện trường đã cố gắng thoát thân và được cảnh sát lẫn lực lượng y tế địa phương hỗ trợ kịp thời.

Abby Mullen, một khán giả có mặt tại sân vận động đã sợ hãi kể lại: "Thi thể và máu người văng khắp mọi nơi. Chúng tôi đã rất sợ hãi, những tiếng la hét khiến chân chúng tôi như nhũn ra. Và không ai trả lời được, chuyện gì đang xảy ra tại buổi hòa nhạc này".

Hiện cảnh sát Manchester cho biết đã bắt được kẻ tình nghi có liên quan đến vụ khủng bố nghiêm trọng.

Những người bị thương được cấp cứu kịp thời.

Khuôn mặt thất thần của nạn nhân trong vụ nổ kinh hoàng.

Những khán giả trẻ đang không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Một người cha đang thất thần ôm con gái vào lòng.

Bà mẹ cũng đang trấn an con gái nhỏ.

Nhiều người đau đớn vì mất người thân.

Người đàn ông này bị thương ở đầu và mắt, chắc anh đang nghĩ: "Chỉ đi xem hòa nhạc, tại sao lại ra cơ sự này?".

Máu người văng ra khắp nơi, văng lên cả đồ vật và người đang sống.

Sơ đồ của sân vận động Manchester.

Địa điểm xảy ra vụ nổi, nơi có sức chứa khổng lồ lên đến 21.000 khán giả.

Đỗ Quyên (Theo Dailymail)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/19-nguoi-chet-50-nguoi-bi-thuong-khi-di-xem-buoi-hoa-nhac-20170523092821772.htm