18 bệnh nhân chạy thận cùng sốc phản vệ, 6 người tử vong

Sáng 29/5, đồng loạt 18 người đang chạy thận nhân tạo tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình bị sốc phản vệ, trong đó 6 người đã tử vong.

Cũng trong sáng 29/5, ông Trương Quý Dương – Giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình xác nhận thông tin và cho hay, sự việc xảy ra tại khoa Thận nhân tạo của bệnh viện.

Theo thông tin PV có được, khoa Thận nhân tạo có gần 20 bệnh nhân được chạy thận nhưng khi lọc máu được 30-40 phút, có tới 18 bệnh nhân có các dấu hiệu bị dị ứng. Ngay lập tức, các bác sĩ đã ngừng chạy thận cho bệnh nhân và tập trung bác sĩ từ các khoa khác đến cấp cứu, điều trị.

Ông Dương cho hay, những bệnh nhân bị nặng trước đó có tình trạng xấu đi. Đến 17h33 ngày 29/5, có 6 bệnh nhân đã tử vong, những người còn lại đã qua cơn nguy kịch và tiếp tục được lọc máu cấp cứu.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình nơi xảy ra sự việc.

Bệnh viện đã xin ý kiến các bác sĩ bệnh viện Bạch Mai để xin tư vấn, hỗ trợ. Các bác sĩ Bạch Mai cho biết, nếu chuyển bệnh nhân đi trong tình trạng trên vào lúc này sẽ không an toàn trên đường đi, có thể suy tim hay suy hô hấp.

Do đó, các bác sĩ đã thống nhất dùng các phác đồ, tập trung điều trị tích cực cho bệnh nhân. Bác sĩ của Trung tâm Chống độc, khoa Cấp cứu, khoa Thận nhân tạo của bệnh viện Bạch Mai sẽ cử người lên hỗ trợ.

"Chúng tôi cũng ngay lập tức báo cáo sự việc lên sở Y tế tỉnh Hòa Bình”, ông Dương nói.

Theo ông Dương, hiện các bác sĩ của bệnh viện đang phối hợp chặt chẽ với các chuyên gia, bác sĩ của bệnh viện Bạch Mai lên hỗ trợ để tập trung cấp cứu cho các bệnh nhân còn lại.

"Các chuyên gia của bệnh viện Bạch Mai cho biết, vẫn còn hi vọng đối với các bệnh nhân còn lại, nhưng do đây là các bệnh nhân chạy thận nên khó có thể đoán trước được tình hình. Chúng tôi vẫn đang tập trung lực lượng với mức độ cao nhất để cứu chữa", bác sĩ Dương nói.

Thông tin thêm với PV, TS. Nguyễn Hữu Dũng, Trưởng khoa Thận nhân tạo, bệnh viện Bạch Mai cho biết, bệnh viện vừa cử 4 bác sĩ lên Hòa Bình để phối hợp xử lý vụ việc. Trong đó, có 2 bác sĩ khoa Thận nhân tạo, 1 bác sĩ chuyên chống độc và một bác sĩ dị ứng.

Về nguyên nhân vụ việc, theo báo cáo của sở Y tế tỉnh Hòa Bình là do sốc phản vệ.

Chúng sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về sự việc trên.

Nguyễn Huệ

Nguồn GĐ&PL: http://giadinhphapluat.vn/18-benh-nhan-chay-than-cung-soc-phan-ve-6-nguoi-tu-vong-p49563.html