16 mẫu xe mô tô đắt nhất thế giới (P2)

MTT Turbine Streetfighter, Icon Sheene, NCR Leggera 1200 Titanium Special, Mike Hailwood là những mẫu mô tô tiếp theo nằm trong danh sách 16 mẫu xe mô tô đắt nhất thế giới.

9. MTT Turbine Streetfighter – 175.000 USD

Chiếc MTT Turbine Streetfighter này được mệnh danh là quái vật tốc độ. Với động cơ Allison Model 250 do hãng xe danh tiếng Rolls Royce sản xuất chiếc xe dễ dàng đạt đến công suất 320 mã lực. Không những thế nó còn có một phiên bản đặc biệt là Streetfighter có thể đạt được 420 mã lực, và tốc độ lên đến 365 km/h. Giá của con “quái vật tốc độ” này lên đến 175.000 USD.

10. Icon Sheene – 172.000 USD

Siêu xe Icon Sheene được sản xuất để vinh danh giải World Champion Barry Sheene của Anh. Chiếc xe chỉ sản xuất với số lượng giới hạn là 52 chiếc và có thể đạt tới 250 mã lực với bộ tăng áp Garrett. Chiếc xe với ngoại hình rất cá tính, nó được mệnh danh là một trong những chiếc xe mạnh mẽ nhất thế giới. Và để sở hữu được siêu phẩm này ta phải bỏ ra số tiền lên tới 172.000 USD.

11. NCR Leggera 1200 Titanium Special –145.000 USD

Dựa trên mẫu xe Ducati Hypermotard, chiếc NCR Leggera 1200 Titanium Special được thiết kế là mẫu xe chạy trên đường phố đầu tiên của NCR. Nó chỉ nặng 328 pound tương đương 148.78 kg. Những vật liệu thiết kế nên chiếc xe gồm những vật liệu bền mà nhẹ như phanh được làm bằng Brembo, vành bánh xe làm bằng sợi carbon của BSST, khung xe cũng bằng titan chỉ nặng 10,6 pound (4,8 kg). Chiếc xe có giá 145.000 USD.

12. NCR MH TT (Mike Hailwood) – 130.000 USD

Đây là một chiếc xe được thiết kế để kỉ niệm 30 năm ngày chiến thắng của Mike Hailwood tại Isle of Man – một trong những giải đua xe danh giá nhất thế giới. Chiếc NCR MH TT này có sức 130 mã lực, khung làm bằng titan nặng 11 pound (5 kg), thân xe nặng 300 pound (136 kg), mầu sắc trang trí trên xe khá bắt mắt và vui nhộn. Hiện nay trên thế giới chỉ có 12 chiếc xe này và mỗi chiếc có giá 130.000 USD.

13. MV Agusta F4CC –120.000 USD

Chiếc MV Agusta là sản phẩm hợp tác giữa Agusta và hãng xe Ferrari. Nó có công suất lên đến 200 mã lực. Một điểm hết sức đặc biệt là 90% các chi tiết vỏ ngoài sẽ được làm hoàn toàn thủ công theo yêu cầu của khách. Chính điều này làm chủ sở hữu sẽ có một chiếc xe “độc quyền” và trên thế giới hiện nay chỉ có 100 chiếc như vậy. Tuy nhiên với mức giá 120.000 USD nó sẽ khiến nhiều người phải lắc đầu ngao ngán trong thời kì suy thoái kinh tế ngày nay.

14. Vyrus 987 C3 4V – 103.800 USD

Chiếc xe này có những thông số kĩ thuật khá ấn tượng, nó được trang bị động cơ Ducati 1200 cc cung cấp 211 mã lực còn trọng lượng cả xe chỉ nặng 350 pound tương đương 158,76 kg. Nó chỉ nặng bằng nửa chiếc Davidson Fat Boy. Mặc dù với trọng lượng nhẹ như vậy nhưng các nhà thiết kế ra chiếc xe này, công ty Vyrus của Ý, đã tính toán thiết kế chiếc xe với khoảng cách giữa gầm và chỗ ngồi cũng như tay lái của xe một cách hợp lý giúp đảm bảo tính thẩm mĩ của xe. Chiếc xe có giá 103.800 USD.

15. Confederate B120 Wraith – 92.500 USD

Với mức giá 92.500 USD, chiếc Confederate B120 Wraith đã lọt vào top những chiếc xe đắt tiền nhất thế giới. Đây là một chiếc xe có thiết kế độc đáo với sự kết hợp của phong cách cổ điển và hiện đại. Thân xe được làm từ nhôm và sợi carbon còn phuộc trước (giảm sóc) có hình lưỡi dao. Xe được trang bị động cơ 2 xy-lanh cung cấp 125 mã lực. Nếu bạn thiên về một quý ông phong cách hơn một người đam mê tốc độ thì đây là chiếc xe dành cho bạn.

16. TRON Light Cycle – 77.000 USD

Andrews Collection - một đại lý xe hơi độc đáo ở California, gần đây đã bán một bản sao của chiếc Light Cycle một chiếc xe được làm mô phỏng theo chiếc xe trong bộ phim nổi tiếng “Tron legacy”. Chiếc xe với thiết kế độc đáo, bộ khung xe bằng thép, thân bằng sợi thủy tinh, hệ thống phanh thủy lực, cặp bánh xe cực khủng. Tất cả tạo nên một chiếc xe cực “ngầu” với giá 77.000 USD

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/o-to-xe-may/16-mau-xe-mo-to-dat-nhat-the-gioi-p2-692652.html