157 tấn kim loại gồm cả vàng được Samsung tái chế từ Galaxy Note 7

Samsung cho biết họ sẽ tái chế các linh kiện từ Galaxy Note 7, sản phẩm gây tai tiếng với hàng loạt vụ nổ pin và phải thu hồi vào cuối năm ngoái.

Samsung cho biết công ty kì vọng tái chế được 157 tấn kim loại thô bao gồm cả vàng từ những chiếc Galaxy Note 7 này.

Hãng điện tử Hàn Quốc vừa chính thức bán Galaxy Note FE tại quê nhà. Đây là phiên bản làm lại từ những chiếc Galaxy Note 7 chưa được bán ra.

Trong khi đó, những chiếc Galaxy Note 7 bị thu hồi từ người dùng sẽ được Samsung tận dụng linh kiện như màn hình OLED, các chip nhớ và camera để tái sử dụng cho mục đích khác. Kim loại thô bao gồm coban, đồng và vàng sẽ được chiết xuất từ quá trình tái sử dụng này.

Nhân sự kiện thu hồi này, Samsung cũng cho biết hãng sẽ nghiên cứu những cách mới để tái sử dụng linh kiện từ các sản phẩm cũ. Samsung đặt mục tiêu "dẫn đầu ngành công nghiệp tái chế tài nguyên và bảo vệ môi trường".

Hồi tháng 4, Apple cũng cho biết hãng sẽ nghiên cứu việc sử dụng các linh kiện tái chế vào các sản phẩm của mình trong tương lai.

Đức Trọng

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/157-tan-kim-loai-gom-ca-vang-duoc-samsung-tai-che-tu-galaxy-note-7-a332736.html