15 thảm họa công nghiệp khủng khiếp trên thế giới

Những thảm họa công nghiệp khủng khiếp từng xảy ra trên thế giới đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm nghìn người vô tội.

Một trong những thảm họa công nghiệp khủng khiếp trên thế giới xảy ra vào tháng 8/1975. Khi đó, cơn bão Nina tấn công Trung Quốc đã làm vỡ đập Banqiao, khiến 171 nghìn người thiệt mạng và làm sập gần 6 triệu tòa nhà. Được biết, đập Banqiao được xây dựng vào những năm 1950 để phục vụ cho mục đích sản xuất điện và ngăn lũ.

Tối ngày 2/10/1984, thảm họa Bhopal xảy ra tại nhà máy sản xuất thuốc trừ sâu thuộc quyền sở hữu và điều hành của Union Carbide (UCIL) ở Bhopal, Madhya Pradesh (Ấn Độ) đã khiến hàng nghìn người chết. Chính quyền bang ban đầu thông báo, 2.259 người thiệt mạng trong thảm họa công nghiệp này. Các báo cáo khác ước tính 8.000 người thiệt mạng trong 2 tuần sau khi thảm họa xảy ra và 8.000 người chết do các bệnh liên quan đến khí độc.

Tại thành phố cảng bang Texas ngày 16/4/1947, một thảm họa khủng khiếp nhất trong lịch sử nước Mỹ đã xảy ra khi con tàu Grandcamp chở 2.300 tấn amoni nitrat phát nổ. Vụ nổ đã cướp đi sinh mạng của 581 người và khiến hàng trăm người khác bị thương.

Ngày 9/5/1993, vụ sạt lở đất ở khu Nambija, Ecuador, đã khiến khoảng 300 người thiệt mạng.

Vụ vỡ đập Val Di Stava ở làng Stava, Italy, ngày 19/7/1985 đã phá hủy 8 cây cầu, 63 tòa nhà và cướp đi sinh mạng của 268 người.

Tối 12/8/2015, hai vụ nổ lớn kinh hoàng xảy ra tại thành phố cảng Thiên Tân, Trung Quốc, đã khiến 173 người thiệt mạng và 798 người bị thương. Hàng trăm tòa nhà bị phá hủy và hơn 12 nghìn chiếc ô tô bị thiêu rụi trong thảm họa công nghiệp khủng khiếp này.

Giàn khoan Piper Alpha ở Biển Bắc đã bốc cháy và phát nổ vào ngày 6/7/1988 khiến 167 người thiệt mạng.

Sự cố xảy ra tại nhà máy thủy điện Sayano-Sushenskaya gần Sayanogorsk (Nga) xảy ra vào ngày 17/8/2009 đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 75 người. Được biết, Sayano-Sushenskaya là nhà máy thủy điện lớn nhất của nước Nga và lớn thứ 6 trên thế giới.

Ngày 6/7/2013, một đoàn tàu chở dầu thô đã bốc cháy và phát nổ ở thị trấn Lac-Megantic, phía đông thành phố Quebec, Canada, khiến 42 người thiệt mạng và 5 người mất tích. Ngoài ra, 30 tòa nhà trong trung tâm thị trấn bị phá hủy. Nguyên nhân vụ tai nạn được cho là do cả lỗi kỹ thuật và con người.

Ngày 18/4/2007, 32 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ tai nạn xảy ra ở Công ty thép Qinghe, Trung Quốc.

Ngày 1/6/1974, một nhà máy hóa chất ở Fixborough, Anh, phát nổ khiến 28 người thiệt mạng.

Ngày 13/5/2000, vụ nổ tại nhà máy pháo hoa ở thành phố Enshede, Hà Lan, đã cướp đi sinh mạng của 23 người và làm 947 người khác bị thương. Vụ nổ cũng phá hủy 1.500 ngôi nhà và khiến 1.250 người mất nhà cửa.

Nhà máy Phillips ở Pasadena, Texas (Mỹ) đã phát nổ vào lúc 1h05 chiều ngày 23/10/1989 khiến 23 người đang làm việc trong nhà máy thiệt mạng và 314 người khác bị thương.

Ngày 15/1/1919, một bồn chứa mật đường khổng lồ đã bị vỡ tung, tạo thành cơn sóng khổng lồ ập xuống đường phố Boston, bang Massachusetts (Mỹ) khiến 21 người chết và 150 người bị thương. Nhiều nhân chứng kể lại rằng họ nghe thấy tiếng nổ lớn như tiếng sấm lúc vụ việc xảy ra.

Ngày 17/4/2013, trong lúc nhân viên cứu hỏa đang dập tắt một đám cháy tại Nhà máy phân bón West ở Texas (Mỹ) thì vụ nổ amoni nitrat đã xảy ra, khiến 15 người thiệt mạng, hơn 150 người bị thương và hơn 150 tòa nhà bị phá hủy. Nguyên nhân vụ nổ được cho là do nhà máy đã không lưu trữ các loại hóa chất theo đúng quy định. (Nguồn ảnh: The Richest).

Thiên An (Theo The Richest)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/15-tham-hoa-cong-nghiep-khung-khiep-tren-the-gioi-774103.html