10 sự kiện nổi bật ngày 30/7

Chiều 30/7/2016, tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự Lễ công bố Quyết dịnh của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Chiều 30/7/2016, tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự Lễ công bố Quyết dịnh của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an giữ chức vụ Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Ngày 30/7/2016, tại Hà Nội, Ban Thường thực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương các Tổ chức chính trị -xã hội, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phối tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện chương trình phối hợp và công tác thi đua-khen thưởng 6 tháng đầu năm 2016. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị. Ảnh: Nguyễn Dân – TTXVN

Ngày 30/7/2016, tại Hà Nội, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị quy hoạch giao thông vận tải thủ đô Hà Nội đến năm 2030 - Tầm nhìn đến năm 2050. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tới dự. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng các đại biểu xem bản đồ Quy hoạch giao thông vận tải thủ đô Hà Nội đến năm 2030 - Tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Ngày 30/7, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm học 2016 – 2017, mỗi suất trị giá từ 1.200.000 - 3.000.000 đồng cho181 học sinh là con công nhân viên chức - lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đây là một hoạt động thường niên có ý nghĩa thiết thực và thể hiện tính nhân văn của tổ chức công đoàn nhằm hỗ trợ, tiếp sức cho các học sinh thực hiện ước mơ cắp sách đến trường, hạn chế tình trạng các em phải bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Ngày 30/7, Đại học Đà Nẵng tổ chức Ngày hội tư vấn tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2016, thu hút hàng trăm thí sinh, phụ huynh đến từ nhiều tỉnh, thành khu vực miền Trung-Tây Nguyên tham gia.Tại ngày hội, thí sinh đã được các chuyên gia tư vấn, tuyển sinh chuyên sâu về các nhóm ngành gồm: Kỹ thuật, công nghệ, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, kinh tế, ngoại ngữ, y dược và đào tạo quốc tế. Bên cạnh đó, ngày hội có sự tham gia khoảng 9 trường đại học, cao đẳng, thành viên của Đại học Đà Nẵng, với hơn 19 gian tư vấn đã cung cấp cho thí sinh và phụ huynh các thông tin chi tiết về các chương trình đào tạo, phương án tuyển sinh của các trường. Trong ảnh: Các chuyên gia tư vấn tuyển sinh đại học, cao đẳng cho thí sinh. Ảnh: Văn Nhiều-TTXVN

Ngày 30/7/2016, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị phối hợp với Sở Y tế, Hội Liên hiệp Thanh niên và Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Quảng Trị tổ chức chương trình khám, tư vấn và cấp thuốc chữa bệnh miễn phí cho hơn 1.000 ngư dân bị ảnh hưởng từ thảm họa ô nhiễm môi trường cá chết hàng loạt vùng ven biển tỉnh Quảng Trị.Trong ảnh: Khám bệnh cho ngư dân các xã Gio Việt, Gio Hải và thị trấn Cửa Việt. Ảnh: Bang Nhiệm – TTXVN

Theo Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, tại các tỉnh Tây Nguyên hiện có 6.038 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, trong đó có 4 trường hợp đã tử vong, tăng gần 15 lần so với năm 2015. Tỉnh Đắk Lắk là địa phương có số người mắc bệnh sốt xuất huyết nhiều nhất với 2.181 trường hợp, có 1 trường hợp đã tử vong, 15/15 huyện, thị xã, thành phố, 145/184 xã, phường, thị trấn có người mắc bệnh sốt xuất huyết. Tỉnh Gia Lai có 17/17 huyện, thành phố, 130/222 xã, phường, thị trấn với 2.157 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết; tỉnh Kon Tum có 1.400 trường hợp mắc và có 2 trường hợp đã tử vong… Trong ảnh: Khoa truyền nhiễm, bệnh viện tỉnh Đắk Nông thường xuyên quá tải do số ca sốt xuất huyết luôn ở mức cao. Ảnh: Hưng Thịnh - TTXVN

Ngày 29/7, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama mong muốn Quốc hội nước này thông qua Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) trong năm nay, góp phần đặt ra các quy tắc cho thương mại toàn cầu trong khi giữ vững lợi thế cạnh tranh của các nước ký kết hiệp định này. TPP là thỏa thuận thương mại tự do giữa 12 quốc gia bao gồm Canada, Brunei, Chile, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Austrialia, Mỹ, Nhật Bản và Việt Nam, được hình thành với mục tiêu chính là xóa bỏ các loại thuế quan và rào cản hàng hóa xuất nhập khẩu, dịch vụ giữa các nước thành viên. Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu tại Philadelphia, Pennsylvania ngày 27/7. AFP/ TTXVN

Ngày 29/7, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã lên tiếng bác bỏ những chỉ trích của các nước phương Tây về chiến dịch trấn áp quy mô lớn do chính quyền nước này tiến hành sau vụ đảo chính quân sự bất thành hôm 15/7 vừa qua. Sau cuộc đảo chính quân sự bất thành đêm 15/7, Thổ Nhĩ Kỳ buộc phải cải tổ mạnh mẽ bộ máy quân sự khi Tổng thống Erdogan ra quyết định sa thải gần 1.700 sĩ quan quân đội các cấp. Ngoài ra, Chính quyền của Tổng thống Erdogan còn sa thải hàng chục nghìn cảnh sát, hiến binh, thẩm phán, công tố viên… bị nghi liên quan đến vụ đảo chính. Trong ảnh: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan thăm cơ quan cảnh sát đặc nhiệm ở Ankara ngày 29/7. EPA/TTXVN

Bộ Tài chính Nga ngày 29/7 thông báo đã gửi đơn lên Tòa án London (Anh) yêu cầu nhanh chóng giải quyết hồ sơ kiện liên quan đến việc Ukraine không thanh toán khoản nợ 3 tỷ USD. Theo thông báo, công ty luật độc lập Trustee đại diện cho lợi ích của Liên bang Nga đã gửi đơn lên tòa án yêu cầu "bác khiếu nại của Ukraine và đưa ra phán quyết buộc Kiev phải hoàn trả giá trị khoản trái phiếu (3 tỷ USD) cộng với tiền lãi 75 triệu USD và phần trăm tồn đọng của toàn bộ số nợ từ trái phiếu". Văn phòng Tổng thống Nga cũng cho biết Moskva sẽ kiện và yêu cầu tòa án quốc tế phong tỏa các tài sản ở nước ngoài của Ukraine để siết nợ nếu chính quyền Kiev không chịu trả khoản nợ 3 tỷ USD. Trong ảnh: Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC ở Moskva, Nga ngày 30/8/2012. EPA/TTXVN

Nguồn PetroTimes: http://petrotimes.vn/10-su-kien-noi-bat-ngay-307-457661-457661.html