10 sự kiện nổi bật ngày 13/2

Sáng 13/2 (tức ngày 6 tháng Giêng năm Bính Thân), tại chùa Bái Đính tọa lạc xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình đã tổ chức lễ khai hội chùa Bái Đính.

Sáng 13/2 (tức ngày 6 tháng Giêng năm Bính Thân), tại chùa Bái Đính tọa lạc xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình đã tổ chức lễ khai hội chùa Bái Đính. Dự lễ khai hội có ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch nước; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình; đại diện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình cùng hàng nghìn tăng ni, phật tử, du khách thập phương tới dự. Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và ông Đinh Tiến Dũng, Bộ Trưởng bộ Tài chính đã đánh trống, đánh chiêng khai hội. Tiếp đó, các đại biểu cùng các chư tôn đức đã dâng hương tại chùa thượng, thả chim phóng sinh cầu mong một năm mới an khang thịnh vượng, quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh trống khai hội. Ảnh: Ninh Đức Phương - TTXVN

Sáng 13/2/2016 (tức mùng 6 Tết Bính Thân), tại xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức (Hà Nội) diễn ra Lễ khai hội chùa Hương xuân Bính Thân 2016. Trong ảnh: Thượng tọa Thích Minh Hiền, Trụ trì chùa Hương cùng các tăng ni, phật tử và đại biểu dâng hương trong ngày khai hội. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Sáng 13/2 (tức mùng 6 tháng Giêng âm lịch), tại Đền thờ thầy giáo Chu Văn An, núi Phượng Hoàng xã Văn An, thị xã Chí Linh (tỉnh Hải Dương) đã diễn ra lễ khai bút đầu Xuân. Tại Lễ khai bút, Các cụ đồ nho cao tuổi, nhà giáo cao tuổi, uy tín của Hải Dương, lãnh đạo các Bộ, ngành trung ương, tỉnh Hải Dương đã khai bút với các chữ “Kế - Vãn – Khai - Lai” và “Tâm - Đức - Trí - Phúc - Lộc -Tài - An - Phát- Thịnh”. Lễ khai bút nhằm tôn vinh sự học, nghiệp dạy của học sinh và giáo viên cả nước nói chung và Hải Dương nói riêng. Lễ khai bút cũng còn như nhắc lại lời dạy của tiền nhân về đạo lập thân, tu nghiệp, rèn đức, luyện tài để xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.Trong ảnh: Cụ đồ Nho cao tuổi Khai bút. Ảnh: Mạnh Tú - TTXVN

Trong tháng 1/2016, Singapore dẫn đầu về vốn đầu tư vào Việt Nam trong tổng số 24 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam, với tổng vốn đầu tư đăng ký mới và tăng thêm là 295,47 triệu USD, chiếm 22,1% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam. Malaysia đứng thứ 2, chiếm 18,2% tổng vốn đầu tư và tiếp theo là Trung Quốc đứng vị trí thứ 3, chiếm 13,4% tổng vốn đầu tư. Trong ảnh: Dây chuyền sản xuất hàng may mặc xuất khẩu tại Công TNHH Thời Trang STAR, vốn đầu tư của Singapore tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa (Huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Ảnh: Danh Lam – TTXVN

Khoảng gần 10h ngày 13/2/2016, một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra trong khu dân cư giữa trung tâm thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) khiến căn nhà của ông Phạm Văn Kiên (hẻm 21 Trần Phú, khu vực phía sau nhà thờ Con Gà) bị thiêu rụi hoàn toàn, nhiều nhà khác liền kề cũng bị cháy lan. Nhận được tin báo cháy, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh Lâm Đồng đã huy động 4 xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sỹ đến khẩn trương dập lửa. Sau gần 1 tiếng, với nhiều nỗ lực chữa cháy của lực lượng cứu hỏa, đám cháy đã được khống chế, rất may vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Trong ảnh: Căn nhà của ông Phạm Văn Kiên bị thiêu rụi hoàn toàn. Ảnh: Nguyễn Dũng - TTXVN

Hội nghị An ninh Munich (MSC) lần thứ 52 khai mạc tại Munich, miền nam Đức ngày 12/2. Khoảng 30 nguyên thủ và người đứng đầu Chính phủ các nước cùng các nhà chính trị hàng đầu thế giới tham dự Hội nghị. Trong ba ngày diễn ra hội nghị, cuộc chiến ở Syria, tình hình Trung Đông, cuộc khủng hoảng người tị nạn ở châu Âu, cuộc chiến chống khủng bố quốc tế... sẽ là những chủ đề được khoảng 600 đại biểu thảo luận trong các phiên họp. Bên cạnh đó, sự ổn định ở khu vực Nam sa mạc Sahara châu Phi và kiểm soát vũ khí trong không gian mạng cũng là chủ đề được đưa ra bàn thảo. Ngoài ra, lần đầu tiên hội nghị cũng sẽ có phiên thảo luận về mối nguy hiểm của dịch bệnh đối với sự ổn định và an ninh toàn cầu. Trong ảnh: Toàn cảnh lễ khai mạc hội nghị. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 12/2, Thủ tướng Đức Angela Merkel (phải) đã dành sự đón tiếp trọng thị đối với người đồng cấp Anh David Cameron (trái) trong một buổi tiệc chiêu đãi trọng thể tổ chức tại Hamburg nhằm thắt chặt quan hệ giữa London với phần còn lại của Liên minh châu Âu (EU). Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh các cuộc thương lượng lại về tư cách thành viên EU của Anh đang đi đến giai đoạn cuối cùng trước khi London tiến hành cuộc trưng cầu ý dân về việc ở lại hay rời khỏi liên minh này. Tại cuộc gặp, Thủ tướng Merkel tái cam kết giữ Anh trong EU và đạt được một thỏa thuận về gói cải cách tại Hội nghị thượng đỉnh EU vào tuần tới. Nhấn mạnh sự tin tưởng và mong muốn của Đức rằng Anh vẫn ở lại EU, bà Merkel khẳng định "sẽ làm tất cả những gì cần thiết để tìm ra một thỏa hiệp". Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 12/2, với tỷ lệ phiếu 408-2, Hạ viện Mỹ đã nhất trí thông qua dự luật mở rộng trừng phạt nhằm vào Triều Tiên. Trước đó, hôm 10/2, Thượng viện Mỹ cũng đã thông qua dự luật trên với tỷ lệ phiếu ủng hộ tuyệt đối 96-0. Mục đích chính của biện pháp trừng phạt mới này là nhằm ngăn chặn khả năng chính quyền Bình Nhưỡng tiếp cận các nguồn tài chính cần thiết cho việc phát triển đầu đạn hạt nhân thu nhỏ và công nghệ tên lửa tầm xa. Theo dự luật trên, Mỹ sẽ trừng phạt mọi cá nhân tham gia hay có liên quan tới hoạt động phổ biến hạt nhân của Triều Tiên, cung cấp cho nước này các nhiên liệu liên quan tới vũ khí hạt nhân. Các biện pháp trừng phạt bao gồm phong tỏa tài sản, cấm nhập cảnh và ngăn chặn các thỏa thuận Chính phủ. Dự luật trên sẽ được chuyển cho Tổng thống Mỹ Barack Obama ký thành luật. Trong ảnh: Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan phát biểu tại phiên họp hàng tuần ở Washington, DC ngày 11/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 12/2, tại bang Wisconsin, các ứng cử viên tiềm tàng của đảng Dân chủ đã bước vào cuộc tranh luận trực tiếp thứ bảy trên truyền hình và cũng là cuộc tranh luận đầu tiên sau vòng bỏ phiếu sơ bộ bầu ứng viên tranh cử Tổng thống Mỹ 2016 của đảng này tại tiểu bang New Hampshire hôm 9/2 vừa qua. Đây là cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên của Đảng Dân chủ là cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton và Thượng nghị sĩ bang Vermont Bernie Sander. Các nội dung tranh luận chính sẽ là cải cách hệ thống chăm sóc sức khỏe, cải cách chính sách thuế, giáo dục, nhà cửa, việc làm và một số vấn đề đối nội-đối ngoại khác. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 12/2, xung đột đã nổ ra giữa cảnh sát và những người nông dân Hy Lạp tập trung tại thủ đô Athens tham gia một cuộc biểu tình quy mô lớn nhằm phản đối kế hoạch cải cách hệ thống lương hưu theo yêu cầu của Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) để đổi lấy cứu trợ tài chính. Khoảng 2.000 nông dân từ đảo Crete đã kéo tới Athens, tụ tập trước trụ sở của Bộ Nông nghiệp. Đám đông đã ném cà chua và các đồ vật vào cảnh sát chống bạo động, làm vỡ các cửa sổ tòa nhà và châm lửa đốt xung quanh trụ sở Bộ. Cảnh sát buộc phải chặn các tuyến đường dẫn tới khu vực này đồng thời sử dụng hơi cay để giải tán đám đông và bắt giữ 4 đối tượng quá khích. Ảnh: THX/TTXVN

PetroTimes

Nguồn:

Nguồn PetroTimes: http://petrotimes.vn/10-su-kien-noi-bat-ngay-132-383431-383431.html