10 ngôi sao điện ảnh tự tay hủy hoại sự nghiệp

Nhiều nguyên nhân khác nhau khiến lần lượt Amber Heard, Lindsay Lohan, Mel Gibson hay Kevin Spacey đến nay phải chật vật đi tìm chỗ đứng, dù từng có thời là ngôi sao hạng A.

Lindsay Lohan: Lindsay Lohan sớm bước chân vào showbiz từ khi mới 3 tuổi với vai trò người mẫu nhí. Duyên diễn xuất của cô nàng sớm được Disney phát hiện nhờ vai diễn trong vở Another World. Lohan sau đó gặt hái thành công ngoài mong đợi với vai diễn trong bản remake Parent Trap (1998). Cô nàng tóc đỏ sau đó trở thành hiện tượng của giới teen trong đầu thế kỷ XX nhờ Freaky Friday (2003) hay Mean Girls (2004). Song, Lohan đồng thời sa vào con đường nghiện ngập và khiến sự nghiệp tiêu tan. Đến nay, nữ diễn viên 34 tuổi vẫn đang cố gắng tìm lại chỗ đứng trong vô vọng.

Megan Fox: Transformers của Michael Bay đã đưa Megan Fox từ một cô nàng không mấy tiếng tăm trở thành “quả bom sex” thế hệ mới. Có lúc, người đẹp thậm chí được dự đoán sẽ trở thành “Angelina Jolie tiếp theo”. Song, sau Transformers: Revenge of the Fallen (2009), nữ diễn viên bị “đá” khỏi thương hiệu do công khai tỏ ý không hài lòng với đạo diễn Michael Bay và so sánh ông với Hitler. Các dự án điện ảnh từ đây cũng dần rời xa Megan Fox, và cô nay chỉ là một diễn viên “hạng B”.

Katherine Heigl: Katherine Heigl từng được mệnh danh là “cục cưng của nước Mỹ” (America’s sweetheart) nhờ các bộ phim hài tình cảm ăn khách như Knocked Up (2007), 27 Dresses (2008), và đặc biệt là show truyền hình dài tập Grey’s Anatomy. Tuy nhiên, đằng sau vẻ đẹp thân thiện, nụ cười quyến rũ, Heigl mang tới những câu chuyện không mấy hay ho về căn bệnh ngôi sao và các phát ngôn quá thẳng tính. Cô thường xuyên bị bạn diễn than phiền vì quá khó chiều trên phim trường. Nữ diễn viên cũng hay phản đối kịch bản, công khai chỉ trích phim mình đóng, hoặc phàn nàn về điều kiện làm việc. Không ngạc nhiên khi tên tuổi cô ngày một trở nên mờ nhạt.

Elizabeth Berkley: Người đẹp sinh năm 1972 là một điển hình cho những diễn viên muốn lột xác bằng cách nổi loạn trên màn ảnh nhưng rốt cuộc không mấy thành công. Nhận đóng vai chính trong bộ phim đề tài vũ nữ Showgirls, Berkley từng kỳ vọng xây dựng hình tượng trẻ trung, quyến rũ của Hollywood. Tuy nhiên, tác phẩm gợi dục tai tiếng khiến người đẹp mất thiện cảm trong lòng người hâm mộ. Phim sau đó nhận đề cử Mâm xôi vàng, còn Elizabeth Berkley bị các nhà sản xuất bom tấn né tránh. Từ đó, nữ diễn viên chỉ còn đóng trong các dự án độc lập kinh phí thấp hoặc phim truyền hình ít người xem.

Amber Heard: Với nhan sắc thuộc dạng hàng đầu Hollywood, Amber Heard đến nay lại gây chú ý chủ yếu bởi bê bối đời tư, thay vì tài năng hay nét quyến rũ. Sau cuộc ly hôn ồn ào với Johnny Depp, cô cố biến mình thành nạn nhân khi tố chồng cũ bạo hành đến bầm mặt, trầy xước cơ thể. Song, có nhiều thông tin không chính xác xoay quanh vụ việc, và chính Heard mới là người bạo hành Depp. Hiện Amber Heard đứng trước làn sóng tẩy chay từ người hâm mộ. Họ đòi cô phải trả lại vai diễn công chúa Mera trong Aquaman thuộc DCEU.

Mel Gibson: Từ một đạo diễn, diễn viên quyền lực với hàng loạt bộ phim ăn khách, đồng thời là chủ nhân của hai giải Oscar, nhưng vì lối sống buông thả, nghiện rượu và thiếu kiểm soát bản thân, Mel Gibson lao đao trong suốt hơn 10 năm trời. Năm 2006, khi bị cảnh sát Los Angeles bắt giữ do đang lái xe trong tình trạng say rượu, Gibson nhiều lần đe dọa viên sĩ quan đang làm nhiệm vụ, và sau đó thốt ra những lời lẽ phân biệt chủng tộc nặng nề nhắm vào người Do Thái. Trong suốt những năm sau đó, ông phải chật vật tìm kiếm từng cơ hội trong sự ghẻ lạnh tại kinh đô điện ảnh.

Wesley Snipes: Nam diễn viên từng là ngôi sao da màu hàng đầu Hollywood với những bộ phim thành công như White Men Can't Jump (1992), To Wong Foo, Thanks for Everything! Julie Newmar (1995), Money Train (1995), và đặc biệt là bộ ba phim hành động ma cà rồng Blade. Tuy nhiên, những vụ khai man trốn thuế và gian dối liên miên đã hủy hoại sự nghiệp của Snipes, thậm chí khiến anh phải ngồi tù. Không chỉ phải nộp phạt 17 triệu USD, anh không còn là lựa chọn hàng đầu của nhà sản xuất và phải chật vật tìm lại danh tiếng trong những năm gần đây.

Bill Cosby: Hơn 50 phụ nữ lên tiếng cáo buộc danh hài Bill Cosby xâm hại tình dục và sự việc kéo dài từ những năm 1960. Chỉ trong chớp mắt, Cosby trở thành mục tiêu công kích của truyền thông. Tên ông xuất hiện liên tục trên mặt báo, đồng thời hứng chịu nhiều lời chỉ trích nặng nề từ dư luận. Danh dự phút chốc đều tan tành và các hợp đồng chương trình của ông đều bị hủy bỏ. Ở tuổi 81, diễn viên kỳ cựu từng được người dân Mỹ ưu ái đặt cho biệt danh “ông bố nước Mỹ” phải đứng trước án tù giam.

Charlie Sheen: Từng là nam diễn viên giành nhiều giải thưởng danh giá và nhận thù lao lên tới 1,8 triệu USD mỗi tập phim truyền hình, song, Charlie Sheen đã tự tay phá hủy sự nghiệp ở tuổi 50 và đối mặt nhiều hệ lụy đáng tiếc. Sau nhiều năm nghiện ngập ma túy và sống bê tha, quan hệ bừa bãi với phụ nữ để thỏa mãn nhu cầu sinh lý, ông bị phát hiện nhiễm HIV. Tuy nhiên, nam diễn viên đã công khai căn bệnh của mình vào năm 2015. Dù biết bản thân có bệnh, Sheen vẫn tiếp tục lối sống sa đọa. Hành động này khiến sự nghiệp, danh tiếng của Sheen sụp đổ, mà điển hình là chuyện bị sa thải khỏi series Two and a Half Men.

Kevin Spacey: Từ một diễn viên tài năng và được kính trọng bậc nhất Hollywood với hai giải Oscar, Kevin Spacey tiêu tan sự nghiệp bởi những cáo buộc liên quan đến tấn công tình dục người đồng giới. Đang là ngôi sao sáng giá của series House of Cards, ông bị Netflix sa thải. Còn phim All the Money in the World tuy đã hoàn thành nhưng phải gấp rút quay lại với Christopher Plummer thay thế Spacey. Giờ thì không một nhà sản xuất nào dám mời Kevin Spacey tham gia phim của họ.

Ngọc Nhi

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/10-ngoi-sao-dien-anh-tu-tay-huy-hoai-su-nghiep-post1074502.html