10 năm kết nghĩa giữa hai thành phố Hội An (Việt Nam) - Wernigerode (Đức): Thực chất và hiệu quả

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, trong 4 ngày từ 24 - 27/8, hàng nghìn người dân sinh sống tại thành phố Wernigerode và một số khu vực lân cận thuộc bang Sachsen - Anhalt đã đổ về quảng trường trung tâm trước Tòa thị chính chào đón Lễ hội đèn lồng, một trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 10 năm ngày ký Hiệp ước kết nghĩa giữa hai thành phố cổ Hội An - Wernigerode (8/2013 - 8/2023).

Ông Andreas Meling - Giám đốc Công viên Nhân dân (phải) phát biểu khánh thành Khu vườn Hội An, một trong những sự kiện chào mừng kỷ niệm 10 năm kết nghĩa hai thành phố Hội An và Wernigerode.

Đây là lần thứ 3, hàng trăm chiếc đèn lồng của phố cổ Hội An “có mặt” tại Wernigerode, biến thành phố cổ kính giữa lòng châu Âu này trở thành địa điểm nhộn nhịp, lung linh màu sắc, mang dáng vẻ của một lễ hội Á Đông.

Lễ hội đèn lồng không chỉ mang tới cho khách tham quan cơ hội được đắm mình trong không gian rực rỡ, mà còn là dịp để bè bạn bốn phương trải nghiệm một Hội An thu nhỏ, cùng những nét đặc trưng mang đậm phong cách Việt.

Ngoài những tiết mục nghệ thuật truyền thống đặc sắc, lễ hội áo dài, chương trình ẩm thực hấp dẫn, lễ khánh thành Khu vườn Hội An nằm trong Công viên Nhân dân và khai trương cây cầu mang tên Hội An trong thành phố Wernigerode đã tạo nên chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 10 năm kết nghĩa hai thành phố trở nên ấn tượng và ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Dù 10 năm chưa phải là chặng đường dài nhưng cũng đủ để người dân Hội An và Wernigerode hiểu và gắn bó với nhau hơn. Không chỉ tăng cường trao đổi về kinh tế, văn hóa, giáo dục, du lịch, khoa học và môi trường, cuối năm 2018, Hội An và Wernigerode còn vinh dự được nhận giải thưởng “Phát triển đô thị bền vững quốc gia Đức”, một dấu son trên chặng đường hợp tác giữa hai thành phố Á - Âu.

Tại lễ khai mạc, đại diện hai thành phố đã cùng nhau điểm lại những bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ hữu nghị Hội An và Wernigerode trên mọi lĩnh vực, đồng thời bày tỏ hy vọng mối quan hệ này sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai theo hướng bền vững.

Chủ tịch UBND thành phố Hội An Nguyễn Văn Sơn (phải) phát biểu tại lễ khánh thành Khu vườn Hội An trong Công viên Nhân dân tại thành phố Wernigerode.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND thành phố Hội An, cho biết Hội An và Wernigerode có nhiều điểm tương đồng. Hội An là thành phố được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) công nhận là di sản văn hóa thế giới, còn Wernigerode có nhiều công trình kiến trúc cổ, trong đó có những ngôi nhà cổ niên đại nhiều trăm năm.

Cả hai thành phố đều thu hút rất đông khách du lịch đến thăm quan với 2,5 triệu lượt mỗi năm ở Wernigerode và 5 triệu lượt mỗi năm ở Hội An. Trong quá trình phát triển, Hội An có mối quan hệ với nhiều thành phố trên thế giới nhưng luôn xác định mối quan hệ kết nghĩa với thành phố Wernigerode là quan hệ mẫu mực, thực chất và nhiều thành công nhất.

Trong dịp kỷ niệm 10 năm kết nghĩa Hội An - Wernigerode lần này, hai thành phố đã bàn bạc và ký một số thỏa thuận để tiếp tục hợp tác lâu dài trên nhiều lĩnh vực, trong đó hướng mạnh vào bảo vệ môi trường, đào tạo nghề cho thanh niên và phát triển các hoạt động về du lịch như quảng bá cho nhau, thông qua đó tiếp tục trao đổi và học tập kinh nghiệm về những lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh.

Hiện Hội An vẫn đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan của Wernigerode xây dựng dự án “Con đường sinh thái” ở Hội An nhằm tạo ra tuyến đường tham quan du lịch hấp dẫn, góp phần nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường và hướng đến sự phát triển bền vững. Thành phố Hội An cũng cam kết sẽ thiết lập những khu vườn và cây cầu mang tên thành phố Wernigerode.

Tiết mục tại lễ khánh thành Khu vườn Hội An, một trong những sự kiện chào mừng kỷ niệm 10 năm kết nghĩa hai thành phố Hội An và Wernigerode.

Ông Sơn khẳng định những hoạt động giữa Hội An và Wernigerode trong 10 năm qua chính là nhân tố giúp tăng cường hợp tác giao lưu nhân dân. Đến nay, sự hợp tác giữa hai thành phố đã đi vào chiều sâu. Nhiều doanh nghiệp, thành phần của Wernigerode đã sang thăm Hội An và nhiều đoàn lãnh đạo của thành phố Hội An sang thăm, giao lưu với Wernigerode. Ông Sơn nhấn mạnh trong tương lai, hai thành phố tiếp tục thực hiện những cam kết đã đưa ra trong 10 năm qua để góp phần thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Đức.

Về phần mình, Thị trưởng thành phố Wernigerode Tobias Kascha đánh giá, ngoài việc tăng cường hiểu biết giữa hai dân tộc, đặc biệt nhân dân giữa hai thành phố, sau 10 năm kết nghĩa, hai bên đã thực hiện được một số dự án với kết quả rất khả quan. Điển hình là dự án điện năng lượng Mặt trời do phía Đức tài trợ và lắp đặt tại Hội An; tiếp đến là xây dựng trung tâm văn hóa Hội An và thứ ba là hai bên phối hợp thực hiện dự án về đào tạo nghề. Với nhận thức lực lượng lao động là yếu tố hết sức quan trọng trong tăng cường phát triển kinh tế, giờ đây đã có rất nhiều học sinh được cử sang Wernigerode học nghề, có nhiều em có công việc ổn định và yên tâm sinh sống.

Theo ông Tobias Kascha, trong cuộc trao đổi với lãnh đạo thành phố Hội An, Wernigerode đã thống nhất một số điểm trong kế hoạch sắp tới để tiếp tục tăng cường phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai thành phố. Cụ thể là hai bên sẽ tiếp tục triển khai dự án đào tạo nghề cho học sinh của Hội An sang Wernigerode. Chính quyền thành phố Wernigerode sẽ hỗ trợ Hội An xây dựng “Con đường sinh thái” để nhân dân Hội An cảm nhận được không khí như ở Wernigerode. Cuối cùng là thúc đẩy dự án phát triển du lịch ở Hội An thông qua việc cấp chứng chỉ chất lượng du lịch của thành phố Hội An để tăng cường lượng du khách nước ngoài đến với Hội An.

Chủ tịch UBND thành phố Hội An Nguyễn Văn Sơn (thứ sáu từ trái), Thị trưởng thành phố Wernigerode Tobias Kascha (thứ bảy từ trái), Đại sứ Vũ Quang Minh (thứ hai từ trái) chụp ảnh trên cây cầu mang Hội An tại thành phố Wernigerode.

Trong khi đó, đánh giá về quan hệ kết nghĩa giữa hai thành phố gắn với mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Đức, Đại sứ Vũ Quang Minh chia sẻ Hội An và Wernigerode là hai thành phố đầu tiên của Đức và Việt Nam có quan hệ kết nghĩa. Thời gian hai thành phố kết nghĩa cũng tương đương với thời gian hai nước có mối quan hệ đối tác chiến lược. Vì vậy, có thể nói mối quan hệ kết nghĩa giữa hai thành phố có nhiều đặc điểm tương đồng này đã trở thành hình mẫu cho quan hệ hợp tác giữa các thành phố, các địa phương của hai nước.

Cũng theo Đại sứ Vũ Quang Minh, quan hệ giữa Hội An và Wernigerode trong 10 năm qua cho thấy sự gắn bó và hợp tác với nhau rất hiệu quả, thực chất chứ không phải hình thức. Điều đó không chỉ mang lại lợi ích về kinh tế, thương mại mà còn gắn kết, liên kết , trao đổi, chia sẻ văn hóa giữa nhân dân hai thành phố nói riêng, hai nước nói chung. Đại sứ vui mừng nhận thấy quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Đức được thể hiện và thực hiện rất cụ thể giữa các thành phố của hai nước. Đại sứ hy vọng đây sẽ là mô hình hợp tác để các địa phương khác của Việt Nam và Đức có thể nghiên cứu, học tập và phát triển mở rộng.

Tin, ảnh: Phương Hoa (PV TTXVN tại Đức)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/10-nam-ket-nghia-giua-hai-thanh-pho-hoi-an-viet-nam-wernigerode-duc-thuc-chat-va-hieu-qua-20230827221249954.htm