10 idol giàu nhất trong giới giải trí Hàn, họ là ai?

Những tấm thẻ black card thần thánh, những tòa nhà trị giá cả tỷ won cùng với hàng hiệu xa xỉ chỉ là một phần trong số tài sản khổng lồ mà họ đang nắm giữ thôi.

#10. Taeyang - 10 triệu đô

Không ngạc nhiên khi Taeyang lọt vào danh sách này. Nhờ vào hoạt động thành công với Big Bang, sự nghiệp solo ổn định, số tiềm anh kiếm được trong suốt những năm qua vào khoảng 10 triệu đô.

#9. Suzy - hơn 10 triệu đô

Tình đầu quốc dân Suzy cũng bỏ túi một số tiền không nhỏ khi tham gia quảng bá cùng với miss A, đóng phim, đóng quảng cáo và hàng loạt những hoạt động cá nhân khác. Cô được coi là con gà đẻ trứng vàng của JYP và cũng được coi là gương mặt thương hiệu nổi tiếng tại Hàn Quốc. Được biết, cô có thể kí được hợp đồng lên tới khoảng 10 tỷ won (khoảng 8.8 triệu đô). Hiện tại, tổng số tài sản của cô là hơn 10 triệu đô.

#8. Yoona - 11 triệu đô

Không chỉ là thành viên của nhóm nhạc nữ huyền thoại SNSD, Yoona còn nổi tiếng với hàng loạt các hoạt động cá nhân tại cả Hàn Quốc và Trung Quốc với những hợp đồng béo bở. Con số trong tài khoản của Yoona hiện tại đã lên đén 11 triệu đô và chắc chắn là nó chưa dừng lại ở đó.

#7. BoA - 14 triệu đô

Là người tiên phong trong giới idol ở nhiều mặt, mở đường cho Kpop phát triển sang thị trường rộng lớn Nhật Bản, BoA cũng nắm trong tay khối tài sản không nhỏ trong 17 năm sự nghiệp với 14 triệu đô.

#6. IU - 15 triệu đô

Là nghệ sĩ solo nổi tiếng nhất Hàn Quốc và luôn đứng top trong các bảng xếp hạng từ khi cô debut từ năm 15 tuổi đến giờ, em gái quốc dân IU cũng đã bỏ túi được 15 triệu đô vào tài khoản. Chắc chắn là cứ mỗi lần IU comeback, tổ chức concert, đóng phim,... số tài khoản ấy còn tăng lên với tốc độ chóng mặt nữa.

#5. Dara - 16 triệu đô

Dara đã nổi tiếng tại Philippin với vai trò là một diễn viên trước khi debut tại Hàn Quốc. Sau khi đến Hàn Quốc, sự nghiệp của cô lại có được một cú hích lớn với vai trò là thành viên của 2NE1 cùng hàng loạt các hoạt động cá nhân khác, Dara đã cá kiếm được 16 triệu đô. Hiện tại mặc dù 2NE1 đã tan rã, thế nhưng các hoạt động cá nhân của cô vẫn được duy trì đều đặn và cũng vì thế số tiền đổ vào tài khoản của cô chắc chắn chưa ngừng lại.

#4. Rain- 20 triệu đô

Là một ca sĩ, diễn viên nổi tiếng hạng A của Hàn Quốc, thậm chí đã từng có các dự án hoạt động tại Hollywood. Điều này khiến cho khối tài sản 20 triệu đô của Rain trở nên cực kì dễ hiểu. Hiện tại, anh đang êm ấm với người vợ đẹp Kim Tae Hee chờ đón đứa con đầu lòng của mình. Vợ đẹp, con khôn, tiền đầy tài khoản - còn ai hạnh phúc hơn Rain nữa?

#3. G - Dragon - 21 triệu đô

Mặc dù là người giàu nhất Big bang với khối tài sản lên đến 21 triệu đô, thế nhưng G - Dragon ngậm ngùi đứng ở vị trí thứ 3 trong danh sách này. Các fan hâm mộ đã quá quen thuộc với hình ảnh chiếc thẻ black card thần thánh của anh và những pha tiêu tiền như nước. Cũng dễ hiểu, nếu bạn có 21 triệu đô trong tài khoản như G - Dragon, có lẽ bạn còn tiêu nhiều hơn thế.

#2. Siwon - hơn 35 triệu đô

Là một thành viên của super Junior - nhóm nhạc có độ nhận diện cao nhất của Kpop, không ngạc nhiên khi Siwon nắm trong tay khối tài sản khổng lồ này. Với profile hoành tráng trải dài với kinh nghiệm làm ca sĩ, diễn viên, người mẫu trong vòng 15 năm, Siwon bỏ túi cho mình khoảng hơn 35 triệu đô.

31. Psy - 45 triệu đô

Bạn có ngạc nhiên không khi Psy đứng đầu danh sách đại gia này. Nắm trong tay MV có lượng xem nhiều nhất trên Youtube trong vòng 5 năm, không hề lạ khi Psy kiếm được nhiều tiền đến như vậy. Cũng từ đó, Psy vụt trở thành nghệ sĩ hạng A của Kpop với mức độ phủ sóng toàn cầu.

>>Những idol ngoại quốc cực kì tài năng của làng nhạc Kpop

Nem

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/showbiz/chuyen-cua-sao/10-idol-giau-nhat-trong-gioi-giai-tri-han-ho-la-ai-32878.html