10 bí mật "đen tối" ít người biết về Hillary Clinton

Hillary Clinton là ứng cử viên được cho là kém danh tiếng nhất của Đảng Dân chủ được đề cử cho vị trí đứng đầu Nhà Trắng. Nhắc đến tên bà, không ít người Mỹ thường phản ứng bằng các từ “scandal”, “không đáng tin” hay “kẻ nói dối". Những lời buộc tội ấy có thực sự công bằng? Đào sâu về tiểu sử của bà, chúng ta còn nhìn thấy nhiều bí mật liên quan tới nữ ứng viên Tổng thống này.

10. Mối liên kết "đen tối" với Quỹ Clinton

Ả Rập, Qatar, Bahrain và Algeria là những quốc gia khác nhau với nền văn hóa khác nhau, tuy nhiên họ có một điểm chung là ít tôn trọng quyền con người. Quỹ Clinton đã lờ đi điều này và chấp nhận sự giúp đỡ của họ. Mỗi năm, quỹ của bà nhận hàng chục triệu đô từ các quốc gia có thái độ khinh miệt phụ nữ, người đồng tính nam và dân tộc thiểu số. Thời điểm Quỹ nhận tiền thường trùng với lúc bà Clinton đưa ra những quyết định sống còn liên quan tới các quốc gia này, trên cương vị thư ký Nhà nước. Dù việc này không vi phạm pháp luật, nhưng nó hoàn toàn trái với quan điểm và chính sách bà đưa ra.

9. Những giao dịch vũ khí đáng ngờ

Liên quan đến bê bối của Quỹ Clinton phải kể đến vụ Thái tử Salman - Bahrain đã ném vào tổ chức từ thiện của bà 32 triệu đô. Ngay sau đó, Ủy ban Nhà nước chấp thuận bán vũ khí trị giá 630 triệu đô cho quân đội Bahrain, tăng hơn 187% giá trị trước đó. Số vũ khí này được dùng để đàn áp các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ. Thỏa thuận đi đến hồi kết nhờ một nhân viên của Quỹ Clinton làm trung gian cho cuộc gặp giữa bà và Thái tử Bahrain. Tuy nhiên, Hillary đến nay vẫn một mực phủ nhận những hành động sai trái dính mùi tham nhũng này.

8. Cài FBI theo dõi người vô tội

Đầu năm 1993, Billy Dale, một nhân viên kì cựu của Nhà Trắng đảm nhận sắp xếp các chuyến đi của tổng thống trong suốt 30 năm đã bị mất việc do bị FBI điều tra. Hillary đóng vai trò quan trọng trong cuộc sa thải này. Kể từ khi bước vào Nhà Trắng, bà không ngừng gieo giắc thông tin xấu về Dale. Bà buộc FBI nhúng tay điều tra Dale, sa thải những người thân cận của ông và bỏ phiếu trống cho những người đã ủng hộ chiến dịch tranh cử của ông. Khi sự việc được phơi bày, Hillary trắng trợn tuyên bố với giới truyền thông việc FBI tiến hành điều tra không phải là ý tưởng của mình. Dale sau đó được chứng minh vô tội nhưng những tổn thương vì mất chức đã kiến ông xin nghỉ hưu sớm.

7. Nghi án làm giàu cho bạn bè và gia đình

Trong tháng 9 năm 2010, quỹ Clinton kí cam kết 2 triệu đô với Energy Pioneer Solutions (EPS), một tập đoàn chuyên nâng cao hiệu suất năng lượng. Thỏa thuận này nghe có vẻ vô hại nhưng thực tế EPS là tập đoàn thuộc sở hữu của bạn bè và gia đình Clinton. Theo Wall Street Journal, các thỏa thuận đã làm gia tăng tài sản của gia đình, bạn bè, những người được hậu thuẫn bời bà. Các bên liên quan cho biết, EPS bao gồm Bill Clinton, người bạn Julie Tauber McMahon, thủ quỹ Ủy ban Quốc gia Dân chủ và ủy viên đảng Dân chủ Mark Wiener. Tất cả đều được hưởng lợi từ các thỏa thuận với Quỹ Clinton.

6. Lúng túng trong bảo vệ thông tin mật

Yêu cầu tối cần thiết với Bộ trưởng Ngoại giao là khả năng xử lý thông tin mật. Trong suốt nhiệm kỳ của mình tại Ủy ban Nhà nước, Hillary không chỉ lúng túng trong việc xử lý tài liệu nhạy cảm mà còn để chúng rơi vào tay các hacker nước ngoài. Trong khi đó, bà dùng một máy chủ riêng để lưu trữ email chứa thông tin. Về vụ nhân viên của bà làm mất máy tính xách tay chứa đầy thông tin bảo mật, Clinton cũng chối tội rằng mình “chưa nhận thức” được những nguy hiểm rình rập xung quanh thủ tục bảo mật thông tin.

5. Quan điểm gây tranh cãi đối với vấn đề nhạy cảm

Hillary gần đây đã tweet một dòng bày tỏ ủng hộ với cuộc tẩy chay luật chuyển đổi giới tính của North Carolina. Sau tháng trước, bà có bài phát biểu nhắm vào tất cả những người tham gia cuộc tẩy chay chống lại Israel vì những gì Israel gây ra cho người Palestine. Một nhà ngoại giao cấp cao rõ ràng không nên bày tỏ quan điểm ủng hộ tuyệt đối hoặc hà khắc chỉ trích với một vấn đề nhạy cảm.

4. Vụ án hiếp dâm chưa bao giờ được đưa ra ánh sáng

Ngày 3 tháng 12 năm 2015, Hillary Clinton tweet: “Mỗi nạn nhân của hành vi cưỡng hiếp đều xứng đáng được lắng nghe, tin tưởng và ủng hộ". Nhưng có một nạn nhân hiếp dâm Hillary đã từ chối lắng nghe: Juanita Broaddrick. Người đàn ông mà Broaddrick cáo buộc đã cưỡng hiếp cô chính là Bill Clinton và vụ việc này không bao giờ được đưa ra ánh sáng. Vấn đề không phải Broaddrick có thực sự bị cưỡng hiếp, mà là Hillary luôn bị cho rằng đạo đức giả trong phát ngôn của bà.

3. Bảo vệ kẻ hiếp dâm trẻ em

Năm 1975, Hillary Rodham đã bảo vệ một công nhân nhà máy 41 tuổi bị cáo buộc cưỡng hiếp một cô gái 12 tuổi. Hillary lúc này trong vai trò luật sư được tòa chỉ định theo đuổi vụ việc. Hillary thường chọn bảo vệ các khách hàng tiềm năng của bà, và trong vụ này là bảo vệ kẻ hiếp dâm trẻ em. 41 năm sau đó, nạn nhân vẫn liên tục cáo buộc Hillary đã điên rồ và mù quáng không tin cô. Hillary lúc đó tin rằng, đứa trẻ là một cô bé hiếu động, xuất thân từ gia đình tan vỡ và khao khát tình dục với đàn ông lớn tuổi.

2. Che đậy tình trạng sức khỏe

Dù luôn tuyên bố tình trạng sức khỏe ổn định, Clinton đã phải chịu nhiều bê bối liên quan đến sức khỏe trong vài tháng qua. Bằng chứng là bệnh viêm phổi khiến bà suy sụp trong buổi lễ tưởng niệm 9/11. Vào tháng giêng, Hillary bị nhiễm trùng xoang nặng và phải chèn ống myringotomy. Tháng ba vừa qua, bà phải quét não. Đỉnh điểm nhất phải kể đến vụ bà tuyên bố không thể xử lý email do chấn động năm 2012 làm rối loạn tâm trí. Đây là những triệu chứng nghiêm trọng với một người trên 70 tuổi, và nghiêm trọng hơn là bà thường xuyên nói dối để che đậy chúng.

1. Quỹ đen và chiến dịch tranh cử

Chẳng có giới hạn nào trong việc gây quỹ ủng hộ một ứng viên tranh cử. Một vài chiến dịch gây quỹ còn được phép xin nhiều hơn thường lệ bởi họ không chỉ hậu thuẫn cho một ứng viên. Quỹ của Hillary là một trường hợp như vậy. Tuy vậy, có một bàn tay vô hình đã khiến tất cả ứng viên còn lại chỉ nhận được 11% quỹ. Phần còn lại dùng cả vào hoạt động tranh cử cho Hillary, giúp bà trả hết nợ trong chiến dịch tranh cử lần này.

Kim Tiến tổng hợp

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/10-bi-mat-den-toi-it-nguoi-biet-ve-hillary-clinton-d46733.html