1 tuần chạy thử đường sắt Nhổn - ga Hà Nội có kết quả thế nào?

Để có thể chính thức khai thác thương mại vào quý III/2024, đường sắt Nhổn - ga Hà Nội sẽ phải vượt qua quá trình kiểm định, đánh giá với 57 kịch bản khác nhau.

Thông tin từ Ban Quản lý dự án Đường sắt đô thị Hà Nội, sau 1 tuần chạy thử nghiệm, tính đến sáng ngày 19/3, đơn vị đã thực hiện 7/57 kịch bản, các hoạt động tàu chạy, vận hành khác về cơ bản được diễn ra thuận lợi, đáp ứng các yêu cầu đã đặt ra.

"Hiện các nhân viên đang lập biểu đồ chạy tàu, giám sát toàn bộ tình hình tuyến, trạng thái các đoàn tàu. Đây là những công đoạn cuối cùng trước khi đưa tuyến tàu điện này vào khai thác thương mại", đại diện Ban Quản lý dự án Đường sắt đô thị Hà Nội cho biết thêm.

Trong ngày 19/3, có 2 kịch bản được thực hiện ngoài chạy tàu thông thường là hoạt động rửa tàu và rút tàu về depot. Trong trường hợp có kịch bản thực hiện còn chưa thuần thục sẽ được tiến hành lại để tăng tính hiệu quả, an toàn.

Trung tâm Điều hành, giám sát và chỉ huy toàn tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội được đặt tại khu depot Nhổn.

Các nhân viên chạy thử nghiệm tàu và thực hiện nhiều kịch bản để đánh giá chất lượng, độ an toàn, ổn định khi đưa tuyến Nhổn - ga Hà Nội đoạn trên cao vào vận hành chính thức trong thời gian tới.

Được biết, sau tuần 1 vận hành thử nghiệm ở chế độ thông thường, trong tuần thứ 2 này, Dự án đường sắt Nhổn - ga Hà Nội đoạn trên cao sẽ bắt đầu thực hiện một số kịch bản vận hành ở chế độ hạn chế.

Trước đó, Ban Quản lý Đường sắt đô thị đã có văn bản gửi UBND thành phố Hà Nội kế hoạch vận hành đoạn trên cao thuộc Dự án tuyến đường sắt đô thị đoạn Nhổn - ga Hà Nội. Theo đó, vận hành thử đoạn trên cao là bước cuối cùng trong 8 bước thử nghiệm và căn chỉnh hệ thống trước khi đưa dự án vào vận hành thương mại.

Cụ thể, vận hành thử là mô phỏng công tác vận hành tuyến khi không có hành khách với mục đích là kiểm tra sự sẵn sàng của toàn bộ hệ thống về phương diện vận hành. Vận hành thử được thực hiện với 57 kịch bản trong vòng 7 tuần, bắt đầu từ ngày 11/3 kết thúc vào 26/4.

Tuần chạy thử đầu tiên đã hoàn thành 7/57 kịch bản. Tuy nhiên, trong các tuần tới sẽ tăng độ khó của các tình huống, càng về sau độ khó sẽ tăng lên để kiểm chứng lại nhân sự.

Theo dự kiến của Ban Quản lý Đường sắt đô thị, đoạn trên cao tuyến Nhổn - ga Hà Nội sẽ hoàn thành công tác vận hành chạy thử vào cuối tháng 4/2024. Đến cuối tháng 6/2024 hoàn thành công tác chứng nhận an toàn hệ thống, kiểm tra nghiệm thu bàn giao của chủ đầu tư và các cơ quan quản lý Nhà nước để bàn giao cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đường sắt Hà Nội đưa vào vận hành thương mại.

Thanh tra đề nghị xem xét trách nhiệm khiến dự án đường sắt Nhổn - ga Hà Nội đội vốn.

Thành Long

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/1-tuan-chay-thu-duong-sat-nhon-ga-ha-noi-co-ket-qua-the-nao-169240319065407735.htm