1 đêm xảy ra 2 vụ giết người kinh hoàng

Chiều ngày 16/3/2016, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông vẫn đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi 2 vụ án mạng xảy ra trên địa bàn 2 huyện Đak Mil và Đắk R’lấp thuộc tỉnh Đắk Nông và rối ngày 15/3/2016.

Vụ thứ nhất: Vào tối ngày 15-03-2016, trên địa bàn thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil xảy ra một vụ án mạng. Nạn nhân là anh Phạm văn Thụ (SN 1990), trú tại xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông bị đối tượng đâm chết tại chỗ.

Hình internet

Thông tin ban đầu được biết, tối ngày 15/3/2016, anh Thụ cùng với 2 người bạn rủ nhau đi uống rượu tại thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil.

Trong khi uống rượu, anh Thụ có nhắc chuyện mâu thuẫn với Đỗ Tấn Hoàng Sang (thường gọi là Bơ, SN 1999), trú tại xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil về việc va chạm xe máy trước đây.

Sau đó anh Thụ nhấc máy điện thoại gọi điện cho Sang ra khu vực Hồ Tây thuộc Tổ dân phố 13, thị trấn Đăk Mil để nói chuyện. Sang cầm theo 01 cây dao rựa và 01 con dao Thái Lan rồi cùng với 9 người khác ra gặp Thụ.

Khi hai bên gặp nhau nói chuyện thì xảy ra xô xát. Sang dùng dao rựa đuổi chém Thụ nhưng dao rựa bị rơi, Sang tiếp tục dùng dao Thái Lan đâm vào vùng ngực anh Thụ, làm nạn nhân chết tại chỗ.Sau khi gây án, Sang bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với Công an huyện Đắk Mil và các đơn vị chức năng tổ chức các biện pháp điều tra, truy bắt hung thủ, tuy nhiên đến 01h ngày 16 tháng 03 Sang đã ra đầu thú.

Vụ thứ 2: Cũng trong đêm 15-03-2016, do mâu thuẫn trong quan hệ vợ chồng nên Nguyễn Lê Huy (SN 1980), trú tại Sơn Nguyên - Sơn Hòa - Phú Yên, chổ ở hiện nay ở thôn SaDaCô, xã Quảng Tín, huyện Đắk R’lấp đã đánh vợ là chị Phan Thị Bích Chi.

Thấy vậy Trần Ngọc Lĩnh (tên thường gọi là Hổ, SN 1989) cùng với Nguyễn Minh Lâm đều trú tại thôn SaDaCô (Lĩnh gọi chị Chi bằng dì, còn Lâm là hàng xóm và là bạn của Lĩnh) vào can ngăn và xô xát với Huy.

Thấy yếu thế hơn nên Huy bỏ đi, khi đi cách nhà khoảng 300m thì Lĩnh và Lâm đuổi theo bắt giữ Huy lại và hai bên tiếp tục đánh nhau. Huy đã dùng dao bấm đâm 01 nhát vào vùng cổ của Lĩnh làm nạn nhân chết, sau khi gây án, Huy đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được thông tin, Công an tỉnh Đắk Nông đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với Công an huyện Đắk R’lấp và các đơn vị chức năng tổ chức khám nghiệm, đồng thời triển khai lực lượng xác minh, điều tra và truy bắt hung thủ. Đến 04h30’ ngày 16/3/2016, lực lượng Công an đã bắt giữ Huy và thu giữ hung khí.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Trang Thơ - Chi Quỳnh

Nguồn Tầm Nhìn: http://tamnhin.net/1-dem-xay-ra-2-vu-giet-nguoi-kinh-hoang-90204.html