03h00 ngày 22/1, Southampton vs Everton: Thay tướng đâu phải đã tốt

Người ta vẫn thường hay nói câu “thay tướng thì đổi vận”, đó có lẽ cũng chính là lý do khiến BLĐ Southampton đột nhiên “trảm” Nigel Adkins. Nhưng trong trường hợp của The Saints, việc thay tướng giữa dòng có thể gây những tác động tiêu cực.

Vấn đề nằm ở tính thời điểm. Nếu như Southampton sa thải Nigel Adkins trong giai đoạn đầu tháng 11, khi họ đang thoi thóp ở nhóm cuối BXH thì sẽ chẳng ai thắc mắc được gì. Đằng này, họ lại đưa ra quyết định trảm tướng vào đúng lúc đội bóng đang chơi đầy ấn tượng.

12 vòng đấu gần nhất, The Saints chỉ phải nhận đúng 2 thất bại, trong đó giành tới 4 chiến thắng (hòa 6). Đó là những con số thực sự quá ấn tượng với đội chủ sân St Mary's. Chính phong độ chói sáng đó đã giúp họ leo một mạch lên vị trí thứ 15 khá an toàn trên BXH.

Vậy nhưng BLĐ Southampton cho rằng như vậy vẫn là chưa đủ. Thế mới có chuyện các CĐV The Saints đang chuẩn bị một kế hoạch phản đối BLĐ CLB, họ sẽ cùng nhau vẫy chiếc khăn trắng tại sân St Mary's trong cuộc đón tiếp Everton ngày hôm nay để thể hiện quan điểm của mình. Đó sẽ là một áp lực vô cùng lớn dành cho HLV Mauricio Pochettino trong ngày ra mắt đội bóng mới.

Thử thách đang chờ đợi HLV Mauricio Pochettino

Tất nhiên, BLĐ Southampton cũng có lý cho quyết định của mình. Mauricio Pochettino là một nhà cầm quân có tài, đặc biệt trong các cuộc chiến trụ hạng. Vị chiến lược gia này đã từng tạo nên huyền thoại trên đất Tây Ban Nha khi giúp Espanyol trụ hạng một cách không tưởng.

Chỉ trong vòng 10 vòng đấu cuối cùng mùa giải 2008/09 kể từ khi được bổ nhiệm, Pochettino đã giúp đội bóng xứ Catalan giành 25/30 điểm có thể và cán đích ở vị trí thứ 10, hơn nhóm xuống hạng tới 8 điểm.

Nhưng Premier League rất khác so với La Liga. Bất cứ nhà cầm quân hay cầu thủ nào từng chơi tại 2 giải đấu này đều khẳng định như vậy. Mà kinh nghiệm của Mauricio Pochettino tại giải đấu cao nhất xứ Sương mù chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Đó là còn chưa kể đến những khác biệt về mặt ngôn ngữ.

Ngay trong trận đầu tiên ra mắt, Mauricio Pochettino đã phải đối đầu với một thử thách rất lớn mang tên Everton. The Toffees đang thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng trong thời gian gần đây với chuỗi 10/11 trận bất bại, thắng 4/6 trận gần nhất. Đoàn quân của David Moyes đang quyết hướng đến chiếc vé dự Champions League mùa giải tới. Để hoàn thành mục tiêu đó, họ sẽ không được để vuột mất những cơ hội như trước Southampton.

Không được CĐV cũng như cầu thủ ủng hộ lại phải đối đầu với một đối thủ quá mạnh, có lẽ ngày hôm nay HLV Mauricio Pochettino sẽ biết thế nào là vạn sự khởi đầu nan.

Dự đoán: 0-2

Thông tin lực lượng

Southampton: Mayuka về dự CAN 2013. Lallana chưa chắc ra sân.

Everton: Hibbert, Gibson chấn thương. Heitinga chưa chắc ra sân.

Đội hình dự kiến:

Southampton: Boruc; Clyne, Yoshida, Hooiveld, Shaw; Puncheon, Schneiderlin, Cork, Ramirez; Rodriguez, Lambert.

Everton: Howard; Coleman, Jagielka, Distin, Baines; Anichebe, Neville, Osman, Pienaar; Fellaini; Jelavic.

Nguồn YTT: http://www.tinthethao.com.vn/news/15/2FFFBE/03h00-ngay-221-Southampton-vs-Everton-Thay-tuong-dau-phai-da-tot