Xung đột Nga - Ukraine ngày 25/11: Tổng thống Zelensky nêu ba chiến thắng Kiev cần đạt được trên trường quốc tế

Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm thứ Sáu nói rằng Ukraine cần đảm bảo ba 'chiến thắng' quan trọng ở nước ngoài, bao gồm việc phê duyệt các gói viện trợ lớn từ Quốc hội Mỹ và Liên minh châu Âu (EU), cũng như bắt đầu chính thức các cuộc đàm phán gia nhập EU.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

Tổng thống Zelensky cũng thông báo về các quyết định sa thải mới nhất trong quân đội, nhằm vào bốn phó chỉ huy của lực lượng vệ binh quốc gia, nhưng không tiết lộ lý do.

"Chúng tôi cần ba chiến thắng. Đầu tiên là chiến thắng với Quốc hội Mỹ. Đó là một thách thức, không dễ dàng, nhưng Ukraine đang làm mọi thứ có thể”, ông Zelensky nói trong một cuộc họp báo ở Kiev.

Tổng thống cũng nhắm đến gói 50 tỷ euro từ Liên minh châu Âu đã được công bố trước đó cho Kiev, nhưng vẫn chưa được phê duyệt và cho đến nay vẫn bị Hungary phản đối.

“Thứ hai là chúng tôi cần sự giúp đỡ từ EU về gói 50 tỷ euro”, nhà lãnh đạo Ukraine nói. "Và thứ ba là mở ra một cuộc đối thoại về tư cách thành viên trong tương lai của chúng tôi."

Ukraine hy vọng các thành viên Liên minh châu Âu sẽ đồng ý tại hội nghị thượng đỉnh vào ngày 14-15/12 để chính thức khởi động quá trình đàm phán cho Kiev gia nhập khối, một động thái mà ông Zelensky cho rằng sẽ tốt cho tinh thần của người Ukraine.

Nga tấn công hơn 200 mục tiêu ở Krasny Liman

Đại diện nhóm chiến đấu trung tâm Nga - Alexander Savchuk nói với Tass rằng nhóm này đã tấn công hơn 200 mục tiêu của Ukraine theo hướng Krasny Liman, đồng thời tấn công nhân sự và trang thiết bị của nhóm Azov.

“Theo hướng Krasny Liman, các đơn vị của nhóm chiến đấu trung tâm đã tiến hành pháo kích và không kích nhằm vào 200 mục tiêu, bao gồm bốn trạm chỉ huy và quan sát, năm khu tập kết trang bị của lực lượng vũ trang Ukraine.”

Tại khu rừng Serebryanskoye, nhóm chiến đấu đã đánh bại nhân sự và trang bị của lữ đoàn đặc nhiệm Azov số 12, đồng thời bắn hạ một máy bay không người lái của đối phương trong khu vực Kremennaya.

Ukraine nói về tác động vụ tấn công cầu Crimea

Người đứng đầu cơ quan tình báo chính của Ukraine cho biết cuộc tấn công bằng xuồng không người lái của quân đội nước này vào cầu Crimea hồi tháng 7 đã “đảo ngược” các hoạt động hải quân của Nga và buộc Mátxcơva phải sử dụng phà để vận chuyển vũ khí.

Vasyl Maliuk, người đứng đầu Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết vụ tấn công thứ hai trong hai vụ tấn công lớn hồi tháng 8 đã làm gián đoạn nghiêm trọng các hoạt động trên cầu Kerch dài 19 km - cây cầu dài nhất châu Âu.

“Trên thực tế, chúng tôi đã đảo ngược triết lý hoạt động hải quân Nga”, ông Maliuk nói trong phần đầu tiên của loạt phim tài liệu truyền hình có tựa đề “SBU, Chiến dịch đặc biệt của chiến thắng”.

“Chúng tôi đã làm sứt mẻ huyền thoại về sự bất khả chiến bại của Nga. Cây cầu sẽ bị loại bỏ. Rất nhiều điều bất ngờ đang chờ ở phía trước chứ không chỉ riêng cầu Crimea.”

Ông Maliuk đề cập đến cách thức tiến hành cuộc tấn công, với sự tham gia của xuồng không người lái “Sea Baby”, được điều khiển từ Kiev cách đó 1.000 km về phía bắc.

Đoạn video cho thấy một vụ nổ trên cầu và các kỹ thuật viên ăn mừng trong phòng điều khiển.

Các đặc vụ tiết lộ sáu trong số tám công trình hỗ trợ đã bị phá hủy và hai công trình bị hư hại và lực lượng Nga chuyển sang sử dụng phà để cung cấp vũ khí cho quân đội của họ.

Minh Hạnh

Theo Reuters, Tass

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/xung-dot-nga-ukraine-ngay-2511-tong-thong-zelensky-neu-ba-chien-thang-kiev-can-dat-duoc-tren-truong-quoc-te-post1589799.tpo