Xử lý vi phạm nồng độ cồn: Liên tục đổi điểm chốt, thời điểm kiểm tra

Thời gian qua, việc xử lý vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn tỉnh được thực hiện quyết liệt theo đúng tinh thần 'không có vùng cấm, không có ngoại lệ'. Tuy nhiên, dịp cuối năm, tại các gia đình, cơ quan, doanh nghiệp... diễn ra nhiều cuộc liên hoan, cưới hỏi, tình trạng đã sử dụng rượu bia vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông có chiều hướng gia tăng.

Nhiều lý do vi phạm

Chỉ trong một ca làm việc của Công an huyện Lạng Giang trên tuyến quốc lộ 37 đoạn qua xã Hương Sơn vào ngày 25/12, tổ công tác đã phát hiện, xử lý hơn 10 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Trao đổi với anh N.Đ.T (SN 1982) ở xã Bắc Lũng (Lục Nam) điều khiển xe máy BKS 98F1 – 353.19 chở theo vợ con nhưng khi đo nồng độ cồn lên đến mức 0,344 mg/l khí thở, anh T nói: “Tôi đưa vợ con sang tỉnh Lạng Sơn vì có chuyện gia đình, khi xong việc có tổ chức ăn uống, tôi uống vài chén rượu. Tôi đã nghỉ ngơi vài tiếng trước khi ra về nhưng khi các cán bộ cảnh sát giao thông huyện Lạng Giang kiểm tra, đo nồng độ cồn vẫn vi phạm. Tôi nhận rõ sai phạm nên chấp nhận ký biên bản, bị tạm giữ xe và gọi người nhà đến đón về”.

Cảnh sát giao thông huyện Lạng Giang kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển xe ô tô trên quốc lộ 37 đoạn qua xã Hương Sơn.

Với lý do vui chuyện nhưng uống ít rượu bia, khó có thể vi phạm, anh L.V.V (SN 1986) ở xã Hương Sơn (Lạng Giang) vẫn tự tin đi xe máy BKS 98B3 – 467.22 lưu thông trên đường. Chỉ đến khi bị kiểm tra, anh V mới biết bản thân vi phạm ở mức 0,132 mg/l khí thở.

Được biết, tính riêng trong ngày 25/12, Chủ tịch UBND tỉnh đã ra 4 quyết định xử phạt vi phạm hành chính ở mức “kịch khung” về nồng độ cồn, trong đó đáng chú ý có trường hợp anh L.M.T (SN 1991) ở phường Dĩnh Kế (TP Bắc Giang) không có giấy phép lái xe nhưng điều khiển xe ô tô mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg/l khí thở.

Với hai lỗi này, anh T bị phạt 46 triệu đồng. Ngoài ra, ba trường hợp khác cũng bị xử phạt 35 triệu đồng do điều khiển ô tô trong tình trạng vi phạm nồng độ cồn vượt mức 0,4 mg/lít khí thở, gồm: Anh B.V.H (SN 1978) ở xã Phì Điền (Lục Ngạn); anh N.V.H (SN 1976) ở phường Trần Nguyên Hãn (TP Bắc Giang); anh H.V.C (SN 1982) ở xã Đoan Bái (Hiệp Hòa).

Điểm chung ở các trường hợp vi phạm là đều tự cho rằng chưa say, đủ khả năng điều khiển ô tô, xe máy nhưng thực tế họ thiếu tỉnh táo, có thể tự gây tai nạn hoặc va chạm với phương tiện khác, nguy hiểm về tính mạng. Họ đưa ra rất nhiều lý giải cho việc sử dụng bia rượu như vui với bạn bè, gia đình, đi đám cưới, giỗ chạp, liên hoan...

Đa dạng cách làm

Mặc dù việc kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn được người dân đồng tình, ủng hộ, góp phần làm giảm tai nạn giao thông, tuy nhiên với những người đã sử dụng bia rượu, họ thường tìm cách trốn tránh, đối phó. Để ngăn ngừa “ma men”, lực lượng cảnh sát giao thông áp dụng nhiều cách làm linh hoạt, thường xuyên đổi mới.

Tìm hiểu tại huyện Việt Yên, Trung tá Nguyễn Ngọc Hùng, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông – trật tự, Công an huyện cho biết: “Đội huy động 100% quân số, phương tiện, trang thiết bị để làm nhiệm vụ. Đồng thời, phối hợp cùng các đội nghiệp vụ khác như hình sự, kinh tế, quản lý hành chính... và công an các xã, thị trấn cùng tham gia; liên tục thay đổi các điểm chốt, thời điểm kiểm tra. Trước đây thường kiểm tra buổi tối thì nay thực hiện cả buổi sáng, trưa trên các tuyến đường để phát hiện, xử lý kịp thời nhưng cũng không gây phiền hà cho người tham gia giao thông”.

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông tham mưu với Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, đồng loạt thực hiện chuyên đề “Người điều khiển phương tiện trên đường vi phạm các quy định về nồng độ cồn” trên tất cả các tuyến, địa bàn.

Tại TP Bắc Giang, Công an TP kết hợp hình thức tuần tra, kiểm soát công khai với hóa trang, sử dụng nhiều lực lượng để xử lý vi phạm nồng độ cồn. Thường xuyên bố trí kiểm tra lưu động và cố định vào các khung giờ cao điểm, kể cả ngày nghỉ, các cửa ngõ ra vào TP, những tuyến đường phố với phương châm xử lý nghiêm minh, triệt để đối với các hành vi vi phạm nồng độ cồn, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Bằng cách làm kiên quyết nên việc can thiệp, tác động vào quá trình xử lý là không thể. Đơn cử như từ ngày 5 đến 18/12, qua tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện, xử lý 145 trường hợp điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn. Qua xác minh có 6 trường hợp là đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức vi phạm, cơ quan chức năng đã gửi thông báo cho tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi đảng viên, cán bộ công tác để xem xét, xử lý theo quy định.

Thượng tá Ngô Quang Tuấn, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông trao đổi, trong thời gian tới, Phòng tiếp tục tham mưu với Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, đồng loạt thực hiện chuyên đề “Người điều khiển phương tiện trên đường vi phạm các quy định về nồng độ cồn” trên tất cả các tuyến, địa bàn. Qua đó, giúp người điều khiển phương tiện giao thông thay đổi ý thức, hình thành thói quen “đã uống rượu bia thì không lái xe”, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông.

Bài, ảnh: Quốc Phương

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/an-toan-giao-thong/417058/xu-ly-vi-pham-nong-do-con-lien-tuc-doi-diem-chot-thoi-diem-kiem-tra.html