Hơn 1 tháng, lực lượng Công an Đắk Nông xử lý 242 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Dù cơ quan chức năng ở Đắk Nông thường xuyên tuyên truyền, xử lý nhưng tình trạng người điều khiển ô tô, xe máy vi phạm quy định về nồng độ cồn vẫn còn nhiều.

Từ ngày 1/4/2024, Công an tỉnh Đắk Nông thành lập 2 “Tổ công tác đặc biệt” kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn ở tất cả các địa bàn trong tỉnh. Theo đó, 2 “ Tổ công tác đặc biệt" này gồm 18 đồng chí thuộc các phòng: Cảnh sát giao thông (CSGT); Công tác Đảng và công tác chính trị; Thanh tra Công an tỉnh và Cảnh sát cơ động.

Tổ công tác đặc biệt kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển xe máy tại TP. Gia Nghĩa

Tổ công tác đặc biệt kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển xe máy tại TP. Gia Nghĩa

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, 2 tổ công tác sẽ sử dụng các thiết bị nghiệp vụ gồm: máy đo nồng độ cồn, máy kiểm tra tốc độ, cân tải trọng thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề. Trong đó, trọng tâm là chuyên đề “Người điều khiển xe trên đường vi phạm quy định về nồng độ cồn”.

Tổ công tác tập trung xử lý đối với người điều khiển xe mô tô, ô tô con, xe ô tô tải, xe ô tô khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container, xe máy kéo rơ mooc hoặc sơmi rơ mooc tại các địa bàn và trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường trung tâm huyện, thành phố.

Tổ công tác đặc biệt kiểm tra nồng độ cồn lái xe ô tô

Tổ công tác đặc biệt kiểm tra nồng độ cồn lái xe ô tô

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, “Tổ công tác đặc biệt” sẽ thường xuyên thay đổi tuyến, địa bàn tuần tra, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm minh, tuyệt đối thượng tôn pháp luật, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” đối với các hành vi vi phạm. Công an tỉnh cũng nghiêm cấm cán bộ, chiến sĩ, người có chức vụ can thiệp vào quá trình xử lý vi phạm của lực lượng chức năng. Việc xử lý vi phạm nồng độ cồn được thực hiện quyết liệt nhằm hình thành thói quen văn hóa giao thông “ Đã uống rượu bia, không lái xe”.

Sau 1 tháng triển khai tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn của 2 “Tổ công tác đặc biệt” đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ và hiệu quả rõ rệt trong quần chúng Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Từ đó, hoạt động này nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của người dân, hạn chế được các vụ việc vi phạm pháp luật và tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu, bia gây ra.

Tuy nhiên, tình trạng người điều khiển ô tô, mô tô, xe máy vi phạm nồng độ cồn vẫn xảy ra nhiều, nhất là người điều khiển mô tô, xe máy. Cụ thể, từ ngày 1/4 đến 5/5/2024, 2 “Tổ công tác đặc biệt” đã thực hiện 45 ca tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm; huy động 470 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Cùng với đó kết hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng chống đua xe trái phép trên địa bàn toàn tỉnh.

Qua hơn 1 tháng, 2 tổ công tác đã phát hiện, xử lý 242 trường hợp điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn (ô tô 28 trường hợp, mô tô 214 trường hợp); tạm giữ 242 phương tiện; tước 96 giấy phép lái xe; tổng số tiền phạt nộp ngân sách Nhà nước ước tính gần 1 tỷ đồng.

Đơn cử, tối 19/4, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ “Tổ công tác đặc biệt số 1” do Đại úy Trương Văn Bình, Phó Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh làm Tổ trưởng đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm. Chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ, tổ công tác đã phát hiện hơn chục trường hợp vi phạm, trong đó có 2 người điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn.

Ông N.X.Th, trú tại phường Nghĩa Tân (TP. Gia Nghĩa) điều khiển xe máy, vi phạm nồng độ cồn mức 0,728mg/1 lít khí thở. Với mức vi phạm vượt khung này, ông Th bị lập biên bản xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng.

Lập biên bản xử phạt một phụ nữ điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn tại TP. Gia Nghĩa

Lập biên bản xử phạt một phụ nữ điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn tại TP. Gia Nghĩa

Trường hợp vi phạm còn lại là chị N.T.T (SN 1983) trú tại phường Nghĩa Phú, TP. Gia Nghĩa điều khiển xe máy vi phạm mức 0,23 mg/1 lít khí thở, với mức vi phạm này chị T cũng bị phạt 2,5 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe 12 tháng.

Ngoài vi phạm nồng độ cồn, nhiều người điều khiển xe máy vi phạm các quy định khác như: không có giấy phép lái xe hay giấy chứng nhận đăng ký; chạy quá tốc độ; không có gương chiếu hậu… cũng bị lực lượng CSGT lập biên bản xử phạt hành chính và tạm giữ phương tiện.

Theo lãnh đạo Phòng CSGT-Công an tỉnh Đắk Nông, thời gian tới lực lượng CSGT tỉnh tiếp tục tuần tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, nhất là vi phạm về nồng độ cồn. Từ đó, các biện pháp này góp phần hình thành thói quen, văn hóa giao thông “Đã uống rượu, bia không lái xe”.

Hoàng Thanh

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/hon-1-thang-luc-luong-cong-an-dak-nong-xu-ly-242-truong-hop-vi-pham-nong-do-con-211697.html