Xử lý nghiêm học sinh, sinh viên không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông

Là địa bàn tập trung nhiều trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông, nên việc xử lý vi phạm đối với học sinh, sinh viên tham gia giao thông không chấp hành việc đội mũ bảo hiểm, hoặc đội mũ không đạt chuẩn, không đúng quy cách là hết sức cần thiết...

Cầu Giấy là địa bàn tập trung nhiều trường học ở tất các bậc học, đặc biệt là đại học và cao đẳng. Trong những năm gần đây, lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao. Không chỉ có các tuyến xuyên trục, xuyên tâm nối các quận như trục đường Cầu Giấy - Xuân Thủy - Hồ Tùng Mậu, Phạm Văn Đồng - Phạm Hùng mà tất cả các tuyến phố trên địa bàn đều luôn trong tình trạng đông đúc.

Với số lượng trường học như vậy, quận Cầu Giấy cũng tập trung nhiều học sinh, sinh viên. Việc các em được trang bị phương tiện như xe đạp điện, xe máy điện, xe mô tô hiện khá phổ biến, và vì thế, tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến va chạm, TNGT.

Hai em học sinh hồn nhiên không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe đến trường

“Các em còn ít tuổi, khả năng phản xạ với các tình huống giao thông cũng như việc xử lý chưa tốt. Nhiều em còn chủ quan, cho rằng khoảng cách từ nhà tới trường gần nên không đội mũ bảo hiểm, hoặc đội để đối phó. Ví dụ như khi đến chốt CSGT thì đội mũ bảo hiểm lên nhưng khi đi qua chốt thì lại tháo ra treo vào xe.

Thực chất, việc xử lý người điều khiển phương tiện tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm là nhằm mục đích nâng cao nhận thức của người dân đối với an toàn sức khỏe, tính mạng của bản thân. Vì vậy, đội mũ bảo hiểm không đạt chuẩn, hoặc đội với hình thức đối phó thì chỉ tránh bị xử phạt vi phạm hành chính, còn không mang lại giá trị bảo vệ cho người tham gia giao thông” - Trung tá Lê Anh Tuấn, Đội phó Đội Cảnh sát GT-TT, Công an quận Cầu Giấy phân tích.

Các em lấy lý do... vội để xin được bỏ qua

Căn cứ Kế hoạch số 29/KH-CACG-GTTT ngày 18-3-2024 của Công an quận về tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông trên các tuyến giao thông do Công an quận Cầu Giấy được phân công phụ trách, Công an quận đã giao Đội Cảnh sát GT-TT tăng cường các tổ công tác xử lý vi phạm đối với học sinh, sinh viên tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm.

“Thực tế, theo quy định, trẻ em từ 6 tuổi trở lên đã phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông rồi. Trong khi đó, va chạm, TNGT là những tình huống không thể lường trước được, nên việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, đúng quy cách là hết sức cần thiết” - Chỉ huy Đội Cảnh sát GT-TT nhấn mạnh.

Đối với các trường hợp vi phạm, lực lượng Cảnh sát GT-TT, Công an quận Cầu Giấy sẽ liên hệ với phụ huynh, đề nghị nhắc nhở, giám sát con em trong việc chấp hành luật lệ ATGT

Ghi nhận, trong sáng 9-4, tổ công tác của đơn vị đã xử lý 2 trường hợp học sinh không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Khi được hỏi, các em đều lấy lý do là vội, quên và muốn “xin xỏ” cho qua. Đối với những trường hợp này, tổ công tác đã gọi điện thoại, đề nghị phụ huynh mang mũ bảo hiểm lên, đồng thời nhắc nhở con em về việc chấp hành các quy định về TTATGT.

Đã có nhiều vụ TNGT xảy ra liên quan đến học sinh, sinh viên và có những thương vong, tổn thất, mất mát của mỗi gia đình như chiều 8-4, một vụ TNGT giữa xe ô tô 45 chỗ với một nam sinh lớp 10 điều khiển xe đạp điện trên đường đê Yên Phụ (Hà Nội) đã khiến nam sinh tử vong tại chỗ. Những mất mát này là không thể bù đắp được.

Vì vậy, bất cứ ai khi tham gia giao thông đều nên chấp hành các quy định, đó là điều hết sức cần thiết để đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe cho bản thân và những người xung quanh.

Theo Chỉ huy Công an quận Cầu Giấy, một mặt đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường xử lý vi phạm, mặt khác tổ chức các buổi tuyên truyền trong nhà trường. Đối với các trường đại học, cao đẳng đóng trên địa bàn, nội dung tuyên truyền sẽ được đăng tải trên Website, các hội nhóm. Còn với các bậc học phổ thông, Công an quận sẽ phối hợp tổ chức tuyên truyền tại các buổi sinh hoạt chung của học sinh.

Tính mạng, sức khỏe của mỗi người là rất đáng quý, đáng trân trọng, vì vậy, không chỉ học sinh, sinh viên mà người dân khi tham gia giao thông cũng cần chấp hành đúng các quy định của pháp luật, để hạn chế TNGT cũng như thương vong trong các vụ việc, bảo vệ hạnh phúc trọn vẹn cho mỗi gia đình.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/xu-ly-nghiem-hoc-sinh-sinh-vien-khong-doi-mu-bao-hiem-khi-tham-gia-giao-thong-post572734.antd