Xe lăn, xe lắc nghĩa tình

Bằng việc làm thiết thực, nhân văn, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang đã vận động hàng ngàn chiếc xe lăn, xe lắc trao tận tay người khuyết tật, người bệnh trong tỉnh. Những chiếc xe đã giúp người khuyết tật, người bệnh thuận tiện trong việc di chuyển, giảm gánh nặng chăm sóc cho người thân...

Xe lăn, xe lắc là phương tiện để người khuyết tật kiếm sống mỗi ngày với việc bán vé số, bán hàng rong... Mới hơn 6 giờ nhưng ông Trịnh Quốc Hưng, ngụ TP. Rạch Giá đã ngồi trên chiếc xe lắc rong ruổi khắp các tuyến đường để bán vé số. Khoảng chục năm trước ông bị tai nạn nên cắt bỏ chân và từ đó ông trở thành người khuyết tật. Bị khuyết tật ở chân nên việc di chuyển của ông Hưng rất khó khăn, do đó ông chọn nghề bán vé số và mong có được chiếc xe lắc di chuyển với hy vọng có thu nhập lo cho cuộc sống gia đình.

Thấy hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông Hưng, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang vận động hỗ trợ cho ông chiếc xe. “Bị khuyết tật, dù gia đình tôi muốn mua xe lắc để tôi thuận tiện trong đi lại nhưng với điều kiện kinh tế khó khăn nên gia đình tôi không mua nổi. Được Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh tặng xe, tôi mừng lắm. Có xe, tôi thuận lợi trong việc bán vé số”, ông Hưng nói.

Người khuyết tật, người bệnh vui mừng nhận xe lăn, xe lắc từ Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang.

Chồng qua đời nhiều năm, các con cũng nghèo, bà Võ Thị Đẹp, ngụ TP. Rạch Giá phải bươn chải bằng nghề bán vé số. Sau nhiều năm mưu sinh, bà bị tai biến liệt nhẹ hai chân nên việc đi lại gặp nhiều khó khăn.

Biết hoàn cảnh gia đình bà Đẹp, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang hỗ trợ bà xe lắc để làm phương tiện kiếm sống. “Lúc chưa bệnh, tôi bán vé số kiếm sống, mới đây tôi bị tai biến hai chân yếu nên đi lại khó khăn lắm. Được Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh hỗ trợ xe, tôi mừng lắm, tôi có phương tiện đi lại dễ dàng, bán được vé số, có thu nhập lo cho cuộc sống”, bà Đẹp tâm sự.

Cùng cảnh với bà Đẹp, bà Trần Thị Bích Thủy, ngụ TP. Rạch Giá làm nghề bán vé số nuôi chồng bị tai biến nằm một chỗ. Năm 2020, bà Thủy bị xe đụng khiến một chân bà bị tật phải đi khập khiễng. Bà vừa khỏe thì chồng bà bị bệnh qua đời, cuộc sống khó khăn bà phải nén nỗi buồn đau chống gậy đi bán vé số. Năm 2021, bà được Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh vận động nhà hảo tâm tặng xe lắc.

Thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2017-2022, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang vận động các tổ chức, cá nhân tài trợ 1.208 chiếc xe lăn, xe lắc, khung tập đi cho đối tượng khuyết tật và bệnh tật trong tỉnh, đạt trên 112% chỉ tiêu đề ra. Số lượng xe lăn, xe lắc đáp ứng kịp thời nhu cầu của người khuyết tật, người bệnh, góp phần chia sẻ khó khăn của người bệnh và gia đình. Nhiều bệnh nhân dùng xe lăn, xe lắc làm phương tiện mưu sinh góp phần vào việc giảm nghèo, giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Những năm qua, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang tích cực tuyên truyền, vận động, kêu gọi doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh giúp người khuyết tật, người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, trong đó hoạt động tặng xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật, người bệnh góp phần giúp họ có niềm tin, vươn lên trong cuộc sống.

Theo đồng chí Trương Thắng Trận - Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang, chương trình trao xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật là hoạt động thiết thực nhằm chung tay chia sẻ, giúp đỡ người khuyết tật xóa bỏ mặc cảm, hòa nhập cộng đồng cũng như góp phần cùng địa phương thực hiện công tác an sinh xã hội.

Bài và ảnh: BẢO KHÁNH

Nguồn Kiên Giang: http://baokiengiang.vn//xa-hoi/xe-lan-xe-lac-nghia-tinh-9534.html