Vùng Cảnh sát biển 2 hoàn thành đợt tuần tra liên ngành trên biển

Ngày 19-4, đoàn công tác Vùng Cảnh sát biển 2 đã hoàn thành kế hoạch phối hợp liên ngành, thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển, bảo đảm an toàn về mọi mặt.

Thay mặt Đảng ủy, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Đại tá Trần Hồng Quế, Phó chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 chủ trì rút kinh nghiệm sau chuyến công tác.

Lãnh đạo Vùng Cảnh sát biển 2 và cơ quan liên ngành trao cờ Tổ quốc tặng ngư dân.

Tham dự rút kinh nghiệm có đại diện các cơ quan liên ngành, gồm: Chi cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ đội Biên phòng, Công an các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Bình Định. Cùng dự có phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí; Hội Văn học nghệ thuật Trung ương và địa phương...

Cuộc tuần tra, kiểm tra liên ngành do Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam chỉ đạo Vùng Cảnh sát biển 2 chủ trì phối hợp tiếp tục khẳng định sự vào cuộc có trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, qua đó thống nhất giải pháp phối hợp bảo đảm ngày càng hiệu quả, thiết thực.

Cơ quan liên ngành kiểm tra hoạt động trên tàu của ngư dân.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, sau 10 ngày phối hợp liên ngành, thực hiện tuần tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển, trong phạm vi vùng biển đơn vị được giao quản lý (từ Quảng Trị đến Bình Định), lãnh đạo Vùng Cảnh sát biển 2 và cơ quan liên ngành đã trực tiếp kiểm tra gần 50 lượt tàu cá/354 ngư dân đang hoạt động trên biển.

Đại tá Trần Hồng Quế, Phó chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 (thứ 3 từ phải sang) trò chuyện, động viên ngư dân trên biển.

Từ kết quả kiểm tra thực tế, các đại biểu liên ngành cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế nhất định trong hoạt động nghề cá của ngư dân, những khó khăn, bất cập trong phối hợp liên ngành đấu tranh phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, nhằm sớm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) đang áp dụng đối với thủy sản Việt Nam.

Cơ quan liên ngành trao quà tặng ngư dân.

Về công tác phối hợp liên ngành, các đại biểu cho rằng, cơ quan chịu trách nhiệm chính để xảy ra vi phạm về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định chưa được quy định rõ ràng, do đó có hiện tượng đùn đẩy trách nhiệm. Sự phối hợp trong công tác quản lý tàu cá của các địa phương và cơ quan chức năng chưa thực sự hiệu quả. Việc xử phạt các trường hợp vi phạm chưa bảo đảm tính răn đe... Việc trao đổi thông tin, rút kinh nghiệm trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định giữa các ngành liên quan có thời điểm chưa chủ động.

Theo Đại tá Trần Hồng Quế, Phó chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2, để nâng cao hiệu quả trong công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, việc phối hợp tuần tra liên ngành cũng như công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân cần được duy trì thường xuyên, hiệu quả hơn. Quản lý chặt chẽ, nghiêm túc công tác quản lý xuất, nhập bến đối với tàu cá. Đồng thời gắn trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương để xảy ra vi phạm các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Đoàn công tác liên ngành do Vùng Cảnh sát biển 2 chủ trì thực hiện tuần tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển.

Đồng chí Phó chỉnh ủy Vùng Cảnh sát biển 2 khẳng định trong thời gian tới, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tiếp tục nâng cao hiệu quả của công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tuyên truyền vận động, phổ biển pháp luật cho ngư dân; chỉ đạo đơn vị phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tăng cường tàu tuần tra, canh trực trên các hướng trọng điểm, dễ xảy ra vi phạm; kịp thời phát hiện, kiểm tra, xử lý nghiêm những hành vi cố tình vi phạm quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Đặc biệt, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 chú trọng kết hợp giữa tuần tra, kiểm soát với hoạt động an sinh xã hội, như: Thực hiện Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, thăm, tặng quà các hộ ngư dân có hoàn cảnh khó khăn nhằm kịp thời động viên, hỗ trợ bà con ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, đồng thời cam kết chấp hành nghiêm pháp luật khi hành nghề trên biển.

Cùng với đó, tiếp tục phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh công tác truyền thông, tăng cường phổ biến pháp luật cho ngư dân hành nghề trên biển thông qua nền tảng công nghệ số, nhất là phát huy thế mạnh của làn sóng Đài tiếng nói Việt Nam, tiến tới xây dựng kênh chuyên biệt VOV ngư dân.

Nhân dịp đợt tuần tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và cơ quan chức năng đã trao nhiều phần quà, nhu yếu phẩm thiết yếu cùng hơn 2.000 lá cờ Tổ quốc tặng bà con ngư dân vươn khơi bám biển.

Tin, ảnh: NGUYỄN HỒNG SÁNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/vung-canh-sat-bien-2-hoan-thanh-dot-tuan-tra-lien-nganh-tren-bien-725465