Vụ Việt Á, thêm một người nhận tiền tỉ không dính tội nhận hối lộ

Liên quan vụ Việt Á, CQĐT xác định bị can Phạm Công Tạc, cựu Thứ trưởng Bộ KH&CN đã nhận 1,1 tỉ đồng nhưng không bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị truy tố ông Phạm Công Tạc, cựu Thứ trưởng Bộ KH&CN Tạc về tội vi phạm quy định về sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Ông Phạm Công Tạc, cựu Thứ trưởng Bộ KH&CN

Ông Tạc bị xác định gây thiệt hại gần 19 tỉ đồng kinh phí Nhà nước cấp để phục vụ Đề tài nghiên cứu Test xét nghiệm Covid và liên đới gây thiệt hại tài sản Nhà nước liên quan đến việc Công ty Việt Á thu lời bất chính khi tiêu thụ Test xét nghiệm.

Theo KLĐT, ông Tạc là Thứ trưởng Bộ KH&CN, được phân công phụ trách lĩnh vực KH&CN, trực tiếp theo dõi, quản lý, tổ chức thực hiện Đề tài nghiên cứu Test xét nghiệm.

Đề tài này được giao cho Học viện Quân y và Công ty Việt Á, do bị can Phan Quốc Việt làm Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc, phối hợp nghiên cứu.

Ông Tạc biết rõ kết quả nghiên cứu thuộc quyền sở hữu Nhà nước, do Bộ KH&CN làm đại diện chủ sở hữu cho đến khi nghiệm thu, báo cáo với cơ quan thẩm quyền theo quy định pháp luật.

CQĐT xác định ông Tạc biết rõ Công ty Việt Á quản lý, khai thác sử dụng kết quả nghiên cứu, được Bộ cấp số đăng ký lưu hành, đưa vào sản xuất thương mại không đúng quy định pháp luật. Việc này xâm hại quyền sở hữu, quản lý tài sản của Nhà nước.

Tuy vậy, ông Tạc không thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý, không thực hiện xử lý kết quả đề tài nghiên cứu theo quy định.

Mặt khác, ông Tạc ký quyết định thành lập Hội đồng , nghiệm thu giai đoạn 1 đề tài để Hội đồng họp, có biên bản nghiệm thu đánh giá, đề nghị Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành Test xét nghiệm.

Từ đó, Công ty Việt Á sử dụng biên bản này để lập đăng ký và được cấp số đăng ký lưu hành trái quy định pháp luật, biến Test xét nghiệm từ sản phẩm nghiên cứu của Nhà nước thành sản phẩm thương mại của doanh nghiệp.

Công ty Việt Á đã sản xuất kinh doanh thu lời bất chính Test xét nghiệm, gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước, tổ chức, cá nhân khác.

Ông Phạm Công Tạc còn hưởng lợi 50.000 USD do Phan Quốc Việt đưa. Cụ thể, chiều ngày 19-2-2021, bị can Việt và ông Tạc nhắn tin qua ứng dụng Viber hẹn gặp ở phòng làm việc của cựu Thứ trưởng.

Bị can Việt khai khi đến có xách theo một túi màu xanh đựng 50.000 USD và một số hộp khẩu trang, nước rửa tay. Hai người ngồi tại bàn khu vực bàn uống nước bên trái cửa ra vào nói chuyện xã giao và nói chuyện về công tác phòng chống .

Sau khoảng 30 phút, bị can Việt cầm túi đặt lên bàn làm việc và nói ''Em cảm ơn anh tạo điều kiện cho bọn em đề tài và hỗ trợ tụi em rất nhiệt tình, nếu tình hình tốt thì sắp tới em sẽ ghé thăm anh nữa. Ông Tạc nói cám ơn.

Sau đó, Việt ra về. Số tiền 50.000 USD, Việt khai rút từ tài khoản cá nhân rồi đổi ra USD và mang ra Hà Nội. Bị can đưa tiền cho ông Tạc với mục đích cám ơn đã tạo điều kiện cho Công ty Việt Á tham gia nghiên cứu, tổ chức nghiệm thu, không đề xuất thu hồi khi Việt Á sử dụng kết quả nghiên cứu cấp Nhà nước để đăng ký sản xuất kinh doanh.

Tại CQĐT, ông Tạc chỉ thừa nhận cầm 100 triệu đồng từ bị can Việt. Ông Tạc cũng khẳng định không bàn bạc, , thỏa thuận thống nhất với Phan Quốc Việt về việc đưa, nhận tiền, cũng không gây khó khăn nhằm mục đích để Việt phải chi tiền.

CQĐT cho rằng có đủ căn cứ xác định ông Phạm Công Tạc đã nhận 50.000 USD từ Phan Quốc Việt.

Việc ông Tạc nhận tiền được xác định là yếu tố ''vì vụ lợi'' theo quy định tại điểm a khoản 2 điều 219 BLHS và không đề nghị ông Tạc tội nhận hối lộ.

BÙI TRANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/vu-viet-a-them-mot-nguoi-nhan-tien-ti-khong-dinh-toi-nhan-hoi-lo-post747553.html