Vụ khủng bố ở Moscow: Nước đồng minh của Nga hành động

Quốc gia đồng minh của Nga ở khu vực Trung Á đã bắt giữ thêm 9 nghi phạm được cho là có liên quan tới vụ khủng bố tòa nhà Crocus City Hall, khiến hơn 140 người thiệt mạng.

Cảnh sát Nga áp giải một nghi phạm trong vụ khủng bố ở Moscow (ảnh: RT)

Hôm 29/3, Reuters dẫn nguồn tin giấu tên trong lực lượng an ninh Tajikistan cho hay, giới chức Tajikistan đã bắt giữ 9 người ở thị trấn Vakhdat và đưa tới thủ đô Dushanbe để điều tra. Những người này được cho là có liên quan tới vụ khủng bố ở tòa nhà Crocus City Hall, ngoại ô Moscow (hôm 23/3).

Trước đó vài ngày, lực lượng an ninh Tajikistan cũng đưa người thân của 4 nghi phạm trực tiếp tấn công khủng bố ở Crocus City Hall tới Dushanbe để “phục vụ hoạt động thẩm vấn của các nhà điều tra Nga”, Reuters đưa tin.

Hôm 29/3, hãng thông tấn Nga RIA Novosti đưa tin, 9 người ở thị trấn Vakhdat, Tajikistan, bị bắt giữ vì tình nghi liên quan tới vụ khủng bố ở Moscow.

“9 người ở thị trấn Vakhdat bị bắt giữ vì có liên lạc với nhóm nghi phạm tấn công khủng bố tại Crocus City Hall”, RIA Novosti dẫn lời một quan chức Tajikistan (giấu tên) cho hay.

9 người này cũng được cho là có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), quan chức Tajikistan tiết lộ.

Hãng thông tấn TASS của Nga cũng đưa thông tin tương tự.

ISIS-K, chi nhánh tại Afghanistan của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ khủng bố ở Moscow hôm 23/3.

Tuy nhiên, 4 nghi phạm trực tiếp tấn công khủng bố ở Crocus City Hall không đến từ Afghanistan, mà đều là công dân Tajikistan – quốc gia đồng minh của Nga ở khu vực Trung Á.

Tajikistan là quốc gia ở vùng Trung Á có diện tích khoảng 140.000 km2 và dân số hơn 9 triệu người. Nước này giáp Afghanistan về phía nam, giáp Uzbekistan về phía tây, giáp Kyrgyzstan về phía bắc và giáp Trung Quốc về phía đông. Hầu hết dân Tajikistan theo đạo Hồi.

Hôm 29/3, Bộ trưởng Y tế Nga – ông Mikhail Murashko – thông báo, có thêm một người thiệt mạng sau vụ khủng bố ở Moscow do bị thương quá nặng.

Tính đến ngày 29/3, có 144 người thiệt mạng do vụ khủng bố ở Moscow. Nhiều người bị thương vẫn đang được điều trị.

Phát biểu trên truyền hình hôm 23/3, Tổng thống Nga Putin thề trừng trị tất cả những kẻ tham gia và có liên quan tới vụ khủng bố ở Moscow.

“Tất cả thủ phạm, những kẻ tổ chức và đứng sau tội ác này sẽ phải nhận hình phạt thích đáng. Cho dù chúng có là ai. Tôi nhắc lại, Nga sẽ tìm ra và trừng trị tất cả những kẻ đứng sau và thực hiện vụ khủng bố nhằm vào nước Nga, nhằm vào người dân Nga”, ông Putin nói.

Vương Nam – TASS, RIA Novosti, Reuters

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vu-khung-bo-o-moscow-nuoc-ong-minh-cua-nga-hanh-ong-a656637.html