Vụ án đòi nhà hơn 10 năm chưa được xử lý dứt điểm

Tiếp tục thông tin về vụ án 'Đòi lại tài sản là nhà, đất và hủy cập nhật biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất' tại Tp.HCM, dù đã qua 10 năm, nhiều cấp xét xử nhưng vẫn chưa giải quyết được tận gốc những mâu thuẫn tranh chấp giữa các bên. Nhiều vấn đề vẫn đang chờ cơ quan chức năng làm rõ.

Trong đơn thư gửi đến Truyền hình Thông Tấn, bị đơn trong vụ án “Đòi lại tài sản là nhà, đất và hủy cập nhật biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” ông Ngô Mạnh Thắng trình bày như sau:

Ông Huỳnh Minh Nhựt và bà Nguyễn Thị Diệp có một mảnh đất tại số 98 Vườn Lài, phường An Phú Đông, quận 12, Tp Hồ Chí Minh, đến đầu năm 2012 ông Nhựt và bà Diệp có làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất thổ cư và với mức thuế tạm tính là 818.813.200 đồng, nhưng cũng tại thời điểm đó ông Nhựt và bà Diệp không có tiền để nộp thuế và làm ăn nên có làm thủ tục vay của bà Ngô Kim Tuyến một số tiền là 968.000.000 đồng, để đảm bảo cho khoản vay trên thì ông Nhựt và bà Diệp có ký hợp đồng công chứng ủy quyền cho bà Tuyến có quyền định đoạt và chuyển nhượng lô đất trên. Đến ngày 20/9/2013, vì một lý do nào đó nên bà Tuyến có chuyển nhượng lại lô đất trên cho ông Ngô Mạnh Thắng. Ông Thắng đã đi làm thủ tục nộp thuế, làm sổ đỏ, xin cấp phép xây dựng và được chính quyền cho phép có đầy đủ giấy tờ chứng minh.

Với vụ việc trên qua rất nhiều cấp tòa xử lý nhưng đến nay ông Thắng vẫn không đồng tình với các phán quyết của tòa án, và gần đây nhất ngày 7/3/2023 ông Thắng có gửi đơn thư lên Ban tiếp công dân Trung ương và được chuyển sang Tòa án nhân dân tối cao với yêu cầu “xem xét theo thủ tục đặc biệt đối với quyết định số 40/2022/DS-GĐT của tòa án nhân dân tối cao và hoãn thi hành án đối với bản án dân sự số: 55/2019/DS-ST của tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh”.

Cũng gần đây nhất theo ông Thắng cung cấp thông tin cho Truyền hình Thông tấn, ngày 12/4/2023 ông nhận được quyết định cưỡng chế số: 270/QĐ-CTHADS của Cục thi hành án dân sự Tp Hồ Chí Minh yêu cầu ông Thắng phải trả lại đất.

Về những nội dung này, kính đề nghị các cơ quan chức năng liên quan xác minh, giải quyết theo thẩm quyền, tránh oan sai, khiếu kiện kéo dài và đảm bảo thượng tôn pháp luật./.

VNEWS |

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/news/vu-an-doi-nha-hon-10-nam-chua-duoc-xu-ly-dut-diem-79604.htm