Vĩnh Long: 9 tháng đầu năm, 83 người chết do TNGT

9 tháng đầu năm, tình hình TNGT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giảm cả 3 tiêu chí, tuy nhiên số vụ TNGT nghiêm trọng vẫn chiếm tỉ lệ cao.

Hiện trường vụ TNGT khiến 1 người chết, 2 người bị thương xảy ra trên địa bàn huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long vào tối 16/8.

Ngày 27/10, Ban ATGT tỉnh Vĩnh Long cho biết, 9 tháng đầu năm 2020 (từ 15/12/2019 đến 14/9/2020), trên địa bàn tỉnh xảy ra 123 vụ TNGT, làm 83 người chết, 94 người bị thương, ước tính thiệt hại tài sản hơn 860 triệu đồng.

So với cùng kỳ năm 2019, giảm 21 vụ (giảm 14,5%), giảm 10 người chết (giảm 10%), giảm 6 người bị thương (giảm 6%).

Về đường bộ, xảy ra 121 vụ làm chết 79 người, bị thương 94 người. Trong đó, ngành chức năng xác định có 5 vụ TNGT rất nghiêm trọng, làm 10 người chết, bị thương 3 người; 73 vụ nghiêm trọng, làm chết 69 người, bị thương 23 người.

Ngoài ra, trong 9 tháng đầu năm, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh đã phát hiện và xử lý hơn 17.600 trường hợp vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 14 tỷ, tạm giữ 3.810 phương tiện, tước 727 giấy phép lái xe; giải tán 9 nhóm thanh thiếu niên, khoảng 219 người và 165 phương tiện tụ tập, điều khiển xe lạng lách, đánh võng, nẹt pô, gây mất an ninh trật tự.

Đặc biệt, lực lượng còn thành lập đoàn phối hợp với Chi cục Quản lý đường bộ IV.4 (Cục Quản lý đường bộ IV) kiểm tra, xử lý về tải trọng phương tiện trên đường bộ.

Qua đó, xét nghiệm chất kích thích đối với 239 tài xế điều khiển phương tiện, kết quả phát hiện 2 trường hợp dương tính với ma túy.

Theo Ban ATGT tỉnh đánh giá, mặc dù tình hình TNGT trong thời gian qua đã giảm ở cả 3 tiêu chí, tuy nhiên, nhiều vụ tai nạn mang tính chất nghiêm trọng còn xảy ra, chiếm đến hơn 60,% tổng số vụ.

Trước tình hình trên, Ban ATGT tỉnh đề nghị các Sở, ban, ngành các tổ chức đoàn thể và Ban ATGT các huyện, thị xã, TP, tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT, trọng tâm là Luật phòng chống tác hại của rượu, bia, Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt,… Đồng thời tập trung tuyên truyền cho đối tượng là sinh viên, học sinh, người điều khiển phương tiện và cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, nhằm nâng cao nhận thức cho người tham giao thông.

Thanh tra Giao thông, Cảnh sát giao thông tăng cường công tác kiểm tra, tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm theo các chuyên đề, trong đó tập trung xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra TNGT như: kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông; điều khiển xe chạy quá tốc độ; xe chở hàng quá khổ, quá tải....

Song song đó, các đơn vị tiếp tục triển khai các kế hoạch phối hợp liên ngành về công tác đảm bảo trật tự ATGT đường bộ, đường thủy nội địa và phòng chống ùn tắc giao thông vào dịp nghỉ lễ cuối năm và dịp tết cuối năm, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhân dân đi lại được an toàn và thông suốt.

Đồng thời, phối hợp với cơ quan quản lý đường bộ, Ban ATGT huyện, thị xã, thành phố rà soát, kiến nghị khắc phục vị trí tiềm ẩn tai nạn giao thông và vị trí điểm đen trên địa bàn tỉnh.

Lê An

Nguồn ATGT: https://www.atgt.vn/vinh-long-9-thang-dau-nam-83-nguoi-chet-do-tngt-d483998.html